Chung tay phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

Số vụ trẻ em bị xâm hại tình dục (XHTD) trong cả nước nói chung và ở Quảng Ninh nói riêng xảy ra ngày càng nhiều. Trước thực trạng đáng lo ngại này, thời gian qua, các cấp hội LHPN tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm chung tay bảo vệ nạn nhân bị XHTD là trẻ em cũng như chung tay cùng cộng đồng phòng, chống XHTD trẻ em.

Tạo dựng môi trường sống và học tập lành mạnh để trẻ phát triển. Trong ảnh: Học sinh Trường mầm non Bình Minh, xã Bình Khê, TX Đông Triều, tham gia hoạt động ngoại khóa.

Theo thống kê của Sở LĐTB&XH, giai đoạn từ năm 2015 đến hết tháng 6/2019, toàn tỉnh có 94 vụ trẻ em bị XHTD; trong đó có 24 vụ xảy ra trên địa bàn TP Hạ Long. Tình hình tội phạm XHTD trẻ em diễn biến khá phức tạp với các hình thức: Hiếp dâm, giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi; dâm ô với người dưới 16 tuổi… Một trong những vụ án đau lòng nhất xảy ra trong thời gian qua trên địa bàn TP Hạ Long chính là trường hợp chính bố ruột XHTD 2 con là cháu Phạm Trần Thảo N. (sinh năm 2001) và Phạm Trần Phương T. (sinh năm 2008) trong nhiều năm liền.

Theo bà Phạm Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hạ Long, ngay sau khi sự việc đau lòng được phát giác, Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN TP Hạ Long đã phối hợp kịp thời giúp đỡ các cháu vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống. Hội đã hỗ trợ xin học nghề miễn phí, hỗ trợ tiền sinh hoạt cho Thảo N. tại Trung tâm Dạy nghề nhân đạo Reachi Hà Nội. Hiện N. đã có việc làm ổn định. Cùng với đó, Hội xin cho anh trai của N., người thường xuyên bị bố đẻ bạo hành và cũng là người tố giác vụ việc được đi học nghề miễn phí 2 năm tại Trung tâm Street Hội An (Quảng Nam). Do hoàn cảnh gia đình bố bị bắt giam, mẹ có vấn đề về thần kinh, Hội cũng đã vận động chính quyền, các nhà hảo tâm quyên góp tiền nuôi dưỡng 3 em của cháu N.

Trường hợp của chị em cháu N. chỉ là một trong số những nạn nhân XHTD đã được Hội LHPN TP Hạ Long phối hợp động viên, giúp đỡ vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ riêng TP Hạ Long, thời gian qua, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã kịp thời nắm bắt tình hình, thăm hỏi, động viên gia đình; vận động và tư vấn quy trình, thủ tục giúp người thân tố giác hành vi phạm tội XHTD trẻ em; phối hợp với Công an và Phòng LĐ-TB&XH địa phương tiến hành động viên, tuyên truyền, phân tích, giáo dục bản thân các cháu và gia đình, thực hiện hoạt động bảo vệ quyền hợp pháp cho các cháu.

Thực hiện chủ đề công tác năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái”, Hội LHPN tỉnh cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm chung tay phòng, chống XHTD trẻ em. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về trách nhiệm của xã hội, gia đình và cá nhân trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là về phòng chống XHTD trẻ em; tuyên truyền cho cán bộ, hội viên phụ nữ các kiến thức về nuôi dạy, giáo dục con trong gia đình, kiến thức phòng ngừa, kỹ năng ứng phó với tình huống xấu để tự bảo vệ đối với bản thân trẻ. Hội LHPN tỉnh cũng tổ chức 4 diễn đàn bảo vệ trẻ em cấp phường thu hút gần 60 cha mẹ, người nuôi dưỡng trẻ, thầy cô giáo và trẻ em; tổ chức 8 lớp tập huấn kỹ năng tự bảo vệ phòng chống XHTD trẻ em cho 220 trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 tại Cẩm Phả, Đông Triều, v.v..

Hướng dẫn học sinh lớp 1 xử lý tình huống bị bắt cóc trong tiết học kỹ năng sống ở Trường Tiểu học Quang Trung (TP Hạ Long). Ảnh: Thu Nguyệt

Hiện toàn tỉnh có 86 câu lạc bộ, 552 mô hình và 2.074 tổ tự quản về chăm sóc và giáo dục trẻ em với trên 40 nghìn thành viên tham gia. Thông qua hoạt động của các mô hình, CLB, số trẻ em thiếu sự chăm sóc của cha mẹ hoặc trẻ em có nguy cơ bị bỏ rơi, bị xâm hại được quan tâm hưởng thụ các chính sách, quyền của trẻ em tại các địa phương ngày một tăng lên. Nhiều trẻ em đã có nhận thức tốt về các quyền tham gia và quyền được bảo vệ của mình, có kỹ năng tự bảo vệ bản thân và tham gia các hoạt động liên quan đến trẻ. Cha mẹ, người nuôi dưỡng trẻ em và người dân, cộng đồng đã dần có kiến thức về các quyền của trẻ em và bình đẳng giới, cam kết không phân biệt đối xử và tạo điều kiện để trẻ em tham gia trong các vấn đề có liên quan đến cuộc sống của trẻ, đặc biệt là trong cuộc sống gia đình.

Bà Nguyễn Vũ Thu Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cho biết: Hội xác định công tác phòng, chống XHTD trẻ em là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội trước bối cảnh gia tăng các vấn đề xã hội phức tạp và tuân thủ nguyên tắc “Lấy nạn nhân làm trung tâm” để hỗ trợ tốt nhất cho họ. Thời gian tới, Hội sẽ tập trung ưu tiên tổ chức các hoạt động đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị XHTD cho cán bộ Hội các cấp. Trong đó, chú trọng vào các kỹ năng thu thập và phân tích thông tin, quản lý các trường hợp, kết nối nguồn lực, truyền thông thay đổi hành vi...

Hoàng Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/doi-song/201911/chung-tay-phong-chong-xam-hai-tinh-duc-tre-em-2461796/