Chung tay thắp sáng vùng biên và xây dựng cột cờ Tổ quốc ở biên giới Si Ma Cai

Hơn 40 cột đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời chạy dài suốt đoạn đường 7,5 km cùng 50 cột cờ và cờ Tổ quốc vừa được khánh thành, bàn giao cho địa phương và hàng trăm hộ gia đình ở biên giới Si Ma Cai.

 Đoàn công tác VKSND tối cao trao tặng quà cho các em nhỏ ở biên giới Si Ma Cai

Đoàn công tác VKSND tối cao trao tặng quà cho các em nhỏ ở biên giới Si Ma Cai

Đây là chương trình do Hội Cựu chiến binh Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cùng các nhà hảo tâm chung tay trao tặng bà con vùng biên Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Đoàn công tác lên thăm chốt ở Đồn Biên phòng Si Ma Cai

Thay mặt Hội Cựu chiến binh VKSND tối cao, ông Lê Song Lê, Phó Viện trưởng Viện 3, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội, Ủy viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh VKSND tối cao xúc động bày tỏ: Chỉ trong thời gian ngắn, Hội Cựu chiến binh VKSND tối cao đã phối hợp với các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm kêu gọi, thực hiện lắp được hơn 40 cột đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời trên đoạn đường biên giới kéo dài 7,5 km, cùng 50 cột cờ và cờ Tổ quốc tại địa phương này.

Bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, bày tỏ sự xúc động, cảm ơn chân thành đến Hội Cựu chiến binh VKSND tối cao và các nhà hảo tâm đã quan tâm, tặng quà cho người dân vùng biên Si Ma Cai, nơi cuộc sống bà con còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Người dân vừa ngỡ ngàng, vừa vui mừng khi được hỗ trợ xây cột cờ Tổ Quốc khang trang tại gia đình

Đặc biệt, PCT UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Thay vì những đoạn đường liên thôn, bản ở biên giới trước đây luôn tối mịt mùng vào đêm, khiến người dân đi lại sinh hoạt vô cùng khó khăn, nguy hiểm, thì nay đã được lắp đèn chiếu sáng. Những cột cờ được bộ đội biên phòng hỗ trợ ngày công xây dựng tại các hộ gia đình, giúp bà con vùng biên treo cờ Tổ quốc trước nhà một cách trang trọng, khẳng định chủ quyền của đất nước trong những dịp Lễ, Tết và các sự kiện đặc biệt của đất nước, địa phương.

Cũng trong chương trình, đoàn công tác còn trao tặng 500 bộ áo ấm cho học sinh mầm non; 70 chăn bông ấm và hỗ trợ tiền ăn cho 223 học sinh bán trú, 58 suất quà được trao tận tay cho các em học sinh mồ côi trên địa bàn huyện Si Ma Cai và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại nơi này.

Hơn 40 cột đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, chạy dài suốt đoạn đường 7,5 km vùng biên Si Ma Cai đã chính thức được khánh thành, bàn giao cho địa phương

Hải Linh, Ảnh: BPCMC

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/chung-tay-thap-sang-vung-bien-va-xay-dung-cot-co-to-quoc-o-bien-gioi-si-ma-cai-20220823113544316.htm