Chung tay tuyên truyền phòng, chống dịch

Dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ tới đời sống xã hội. Để phòng, chống dịch hiệu quả, cùng với các địa phương, lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội triển khai những giải pháp hữu hiệu, nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân cũng tích cực tham gia chung tay tuyên truyền, giám sát, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Đoàn viên thanh niên xã Thắng Lợi (huyện Thường Tín) tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn bằng loa truyền thanh lưu động.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Thời gian này, hình ảnh những chiếc xe bán tải lưu thông trên đường phố để tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân huyện Đông Anh. Đây là hoạt động thường xuyên của Câu lạc bộ Bán tải huyện Đông Anh với mong muốn chung tay, góp sức đẩy lùi dịch bệnh bằng phương thức tuyên truyền, cổ động gần gũi.

Bà Nguyễn Thị Hà (xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh) cho biết, đoàn xe đến từng thôn, xã truyền tải thông tin về tình hình dịch bệnh; phát khẩu trang miễn phí cho người dân cũng như khuyến cáo, nhắc nhở mọi người tuân thủ quy định đeo khẩu trang, không tụ tập đông người…

Còn theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đông Anh Nguyễn Đình Phúc, từ khi thành phố bước vào đợt dịch thứ tư với nhiều diễn biến phức tạp, Câu lạc bộ Bán tải huyện Đông Anh đã huy động trên 50 xe bán tải tình nguyện tham gia cùng Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, để đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các quy định phòng dịch. “Khi chính người dân tham gia vận động, nhắc nhở, hiệu quả tuyên truyền, giám sát được nâng lên rõ rệt”, ông Nguyễn Đình Phúc khẳng định.

Nếu như huyện Đông Anh có mô hình tuyên truyền phòng, chống dịch bằng xe bán tải, thì tại huyện Thường Tín, “Tiếng loa thanh niên” cũng trở nên gần gũi với nhiều ngõ xóm, khu dân cư.

Bí thư Đoàn xã Thắng Lợi (huyện Thường Tín) Nguyễn Văn Hiến cho biết, mô hình tuyên truyền “Tiếng loa thanh niên” được Huyện đoàn triển khai tới các cơ sở đoàn. Hưởng ứng phong trào, Đoàn xã Thắng Lợi đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền bằng loa truyền thanh lưu động, giúp người dân kịp thời cập nhật tình hình, từ đó nâng cao ý thức trong việc thực hiện đúng và đủ những khuyến cáo về phòng, chống dịch Covid-19.

Không chỉ có những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ, nhiều đoàn thể, tổ chức xã hội khác trên địa bàn huyện Thường Tín, như: Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi... cũng tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ninh Sở (huyện Thường Tín) Phạm Thị Ly Na, Hội đã vận động đông đảo hội viên tham gia đội tuyên truyền lưu động tình nguyện bằng xe gắn máy, vừa phát loa di động, vừa phát tờ rơi khuyến cáo người dân về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, giữ khoảng cách nơi công cộng...

Chống dịch - trách nhiệm không của riêng ai

Hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội còn có nhiều mô hình tiêu biểu khác về phòng, chống dịch, như: Mô hình “loa kéo thanh niên” tại huyện Quốc Oai; mô hình vẽ tranh phòng dịch Covid-19 ở Khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông; mô hình tuyên truyền phòng dịch bằng xe đạp ở phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm; mô hình cầu thang văn hóa tham gia phòng, chống dịch ở quận Cầu Giấy…

Về các mô hình trên, nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) Nguyễn Thu Hương cho rằng, trong cuộc chiến ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19, ý thức của người dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Chỉ cần một người lơ là, chủ quan có thể mang đến hậu quả khôn lường, ảnh hưởng tới đời sống xã hội. “Ngoài nỗ lực của các cấp, ngành và chính quyền địa phương, sự tham gia tích cực của cộng đồng thời gian qua, với vai trò vừa tuyên truyền, vừa giám sát người dân tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch rất cần được khích lệ, nhân rộng...”, bà Nguyễn Thu Hương nói.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng, chống dịch trong thời gian tới, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Quốc Oai Nguyễn Vũ Hán cho biết, cùng với những hình thức tuyên truyền phổ biến như bằng pa nô, áp phích, biểu ngữ…, nhiều thôn, xã sẽ tiếp tục triển khai các mô hình tuyên truyền, vận động với sự tham gia của các tập thể, cá nhân, góp phần đưa thông tin đến với người dân thường xuyên, sâu sát và gần gũi.

Theo Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Ngô Văn Nam, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức thiết thực, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong ngăn ngừa nguy cơ về dịch.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng đã đổi mới nhiều phương thức tuyên truyền với tần suất cao hơn, tập trung hơn, như: Tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, màn hình led ngoài trời, xây dựng các cụm pa no, khẩu hiệu… Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương để động viên, khích lệ duy trì, nhân rộng những mô hình tuyên truyền ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nguyễn Thanh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1000993/chung-tay-tuyen-truyen-phong-chong-dich