Chung tay vì môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái

Với chủ đề 'Chung tay vì môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái', cuộc thi viết 'Các vấn đề gia đình thời nay' lần thứ XI được triển khai từ ngày 1/10 đến 1/12/2021.

Hưởng ứng ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021, chiều 25/9, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội phát động trực tuyến cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ XI năm 2021 trên Báo Phụ nữ Thủ đô.

Cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần đầu tiên được phát động trên báo Phụ nữ Thủ đô vào năm 2011. Liên tục 10 năm qua, Cuộc thi đã trở thành “điểm hẹn” để độc giả chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, bảo vệ mái ấm gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế. Cuộc thi đã góp phần hỗ trợ cán bộ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, thực hiện tốt Cuộc vận động Xây dựng gia đình “5 không,3 sạch” của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động, Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”, góp phần xây dựng nếp sống, lối sống người Hà Nội thanh lịch văn minh…

 Hình ảnh tại lễ phát động trực tuyến cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ XI

Hình ảnh tại lễ phát động trực tuyến cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ XI

Đối tượng tham gia là độc giả mọi lứa tuổi trong và ngoài nước; cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân đang học tập, công tác và sinh sống trên địa bàn Thủ đô.

Tác phẩm dự thi không quá 1.500 từ về các nội dung: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Thủ đô; vai trò, vị thế của người phụ nữ trong cộng đồng và trong xã hội; phát hiện, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân, gia đình có đóng góp tích cực, góp phần xây dựng, bảo vệ môi trường sống an toàn, không bạo lực; lên án các nguy cơ, hiện tượng, hành vi xấu gây ảnh hưởng đến môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái…

Bài dự thi gửi đến địa chỉ email: moitruongantoan2021@gmail.com hoặc địa chỉ: Báo Phụ nữ Thủ đô, số 7 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho rằng, đây là dịp để lan tỏa các thông điệp ý nghĩa “Hãy thắp lên ngọn lửa yêu thương trong mỗi gia đình”; “Phụ nữ, trẻ em cần được cảm thấy an toàn tại gia đình, trong nhà trường và trong cộng đồng của mình” và “An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái là an toàn cho tất cả mọi người”.

Là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho giới nữ, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đã tích cực triển khai vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, chăm lo cho gia đình, bảo vệ phụ nữ, trẻ em thông qua các hoạt động truyền thông; diễn đàn về xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, 5 không 3 sạch, phòng ngừa bạo lực và xâm hại phụ nữ trẻ em; duy trì hiệu quả mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng – phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai Đề án 938 của Chính phủ “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến đến phụ nữ”...

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất (03 triệu đồng), 3 giải Nhì (2,5 triệu đồng/giải), 5 giải Ba (1,5 triệu đồng/giải), 10 giải Khuyến khích và chuyên đề (01 triệu đồng). Chương trình tổng kết, trao giải dự kiến vào giữa tháng 12/2021.

Gia Hưng

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/chung-tay-vi-moi-truong-song-an-toan-cho-phu-nu-va-tre-em-gai-592075.html