Chung tay vì môi trường trong sạch

Đóng quân trên địa bàn chịu ảnh hưởng khá nặng nề bởi ô nhiễm môi trường, Trường Trung cấp Kỹ thuật mật mã (KTMM), Bộ Tổng Tham mưu không chỉ chú trọng xây dựng quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp mà luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, giúp nhân dân xây dựng, bảo vệ môi trường (BVMT) sống trong sạch, văn hóa, văn minh.

Nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Thái Văn Đài, Chủ nhiệm Chính trị Trường Trung cấp KTMM cho rằng: Công tác xây dựng, BVMT sống nói chung, quản lý, xây dựng doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp nói riêng chỉ đạt được kết quả cao khi trở thành ý thức tự giác trong mỗi con người. Từ quan điểm này, cơ quan chính trị nhà trường đã tham mưu với Đảng ủy, Ban giám hiệu lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho bộ đội với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, như: Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, thi tuyên truyền viên về môi trường; thi doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp… Nhà trường cũng tích cực tổ chức sân khấu hóa các hoạt động tuyên truyền về môi trường thu hút đông đảo bộ đội và nhân dân trên địa bàn tham gia, tạo ấn tượng, góp phần nâng cao nhận thức và tư duy cho mỗi người về công tác BVMT…

 Cán bộ, học viên Trường Trung cấp Kỹ thuật mật mã giúp dân tổng dọn vệ sinh môi trường.

Cán bộ, học viên Trường Trung cấp Kỹ thuật mật mã giúp dân tổng dọn vệ sinh môi trường.

Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục, Trường Trung cấp KTMM còn tổ chức, duy trì hiệu quả các phong trào như: “Thanh niên hành động vì môi trường”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Mỗi người một việc làm, chung tay vì môi trường xanh-sạch-đẹp”, “Nhà trường không khói thuốc”... đồng thời thành lập các tổ công tác, thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng, tác động của môi trường đối với các hoạt động của bộ đội; duy trì các biện pháp thu gom, phân loại các loại phế thải; thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh môi trường. “Chính từ nhận thức đúng đắn, hành động trách nhiệm nên những năm qua, Trường Trung cấp KTMM luôn là đơn vị điển hình mẫu mực trong bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, Thượng tá Thái Văn Đài phấn khởi nói với chúng tôi.

Làm tốt trong đơn vị, chủ động giúp địa phương

Theo Đại tá Phạm Văn Quỳ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp KTMM, để công tác BVMT của đơn vị trở thành nền nếp, đạt hiệu quả, nhà trường thường xuyên giám sát mức độ ô nhiễm và quản lý chặt chẽ chất thải quân sự; cải thiện chất lượng môi trường trong tăng gia sản xuất; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong BVMT; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên trong hoạt động quân sự, đồng thời tổ chức lực lượng nòng cốt trong phòng, chống thiên tai và khắc phục sự cố môi trường…

Không chỉ “gói gọn” các hoạt động trong phạm vi đơn vị, Trường Trung cấp KTMM còn chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, thường xuyên giúp đỡ nhân dân trên địa bàn tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét kênh mương thủy lợi, khơi thông cống rãnh, đồng thời tuyên truyền cho bà con hiểu được những tác hại của ô nhiễm môi trường, cũng như các biện pháp khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thời gian gần đây, hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, ngoài việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học viên, Trường Trung cấp KTMM còn xây dựng các quy định về sử dụng những sản phẩm nhựa, phát động phong trào mỗi cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ vừa là một điển hình gương mẫu trong thực hiện, vừa là một tuyên truyền viên trong vận động gia đình, người thân và nhân dân địa phương nơi cư trú hạn chế sử dụng và tiến tới loại bỏ sản phẩm túi ni lông trong sinh hoạt.

Trong năm 2019, hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, nhà trường đã tổ chức hàng trăm lượt cán bộ, học viên khơi thông hơn 600m cống thoát nước; phối hợp với Công ty Môi trường đô thị Hà Nam phân loại, xử lý hơn 20 tấn rác thải; tổ chức phát quang, vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom túi ni lông, vỏ thuốc trừ sâu; tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ lợi ích của công tác BVMT cũng như sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Thời gian tới, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Trung cấp KTMM sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đưa nội dung BVMT vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch khoa học, triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao nhận thức và định hướng hành động chuẩn xác trong BVMT, xây dựng chính quy, thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Bài và ảnh: ĐINH VĂN CHÍNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chung-tay-vi-moi-truong-trong-sach-598455