Chung tay vì tương lai năng lượng bền vững tại Việt Nam

Liên minh châu Âu cam kết hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch sang năng lượng sạch, đồng thời đảm bảo tất cả người dân được tiếp cận với năng lượng có giá cả hợp lý và bảo đảm năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Đó là chia sẻ của ông Bruno Angelet – Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam trong Hội nghị Cấp cao lần thứ 2 (HLM) với chủ đề "Chung tay vì Tương lai Năng lượng bền vững tại Việt Nam" diễn ra chiều ngày 26/11, tại Hà Nội do Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG) tổ chức.

Hội nghị này đã quy tụ hơn 200 đại diện cấp cao bao gồm các đại sứ và đại diện từ khu vực công, các tổ chức phát triển, các công ty tư nhân và tổ chức xã hội.

Thứ Trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An phát biểu tại Hội nghị

Thứ Trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An phát biểu tại Hội nghị

Điểm nhấn của Hội nghị Cấp cao lần này là phần trình bày về khuyến nghị chính sách của Các Nhóm công tác kỹ thuật của VEPG (TWG) với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của Ngành Năng lượng Việt Nam trong 5 lĩnh vực ưu tiên, lần lượt là Năng lượng tái tạo, Hiệu quả Năng lượng, Tái cấu trúc ngành Năng lượng, Tiếp cận Năng lượng và Dữ liệu và Thống kê Năng lượng. Mỗi Nhóm công tác kỹ thuật đã trình bày và thảo luận về một số các khuyến nghị chính sách cụ thể, được tập hợp từ các nghiên cứu và đối thoại giữa các thành viên của các Nhóm trong suốt một năm vừa qua.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ Trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An nhấn mạnh: “Hôm nay, chúng ta vui mừng ghi nhận khoảng 40 khuyến nghị chính sách quan trọng được đề xuất bởi các Nhóm Công tác kỹ thuật của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy các khuyến nghị chính sách này rất phù hợp và hữu ích cho việc thảo luận xây dựng chính sách ngành năng lượng của Việt Nam hiện nay. Do đó tôi lấy làm vinh hạnh thay mặt các vị Đồng Chủ tịch của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam, ngài Đại sứ Angelet và ông Dione - xin tuyên bố chúng tôi chính thức thông qua các khuyến nghị chính sách và cam kết thực hiện những khuyến nghị này, đồng thời đảm bảo lồng ghép những nội dung này trong quá trình xây dựng chính sách và lập kế hoạch phát triển ngành năng lượng trong thời gian sắp tới”.

Đại diện lãnh đạo các bên tham dự hội nghị cấp cao

Đại sứ Bruno Angelet cũng cho biết: “Liên minh châu Âu cam kết hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch sang năng lượng sạch, đồng thời bảo đảm tất cả người dân được tiếp cận với năng lượng có giá cả hợp lý và bảo đảm năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Chúng tôi rất tự hào khi nhận thấy Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam chỉ trong vòng 1 năm đã có thể đưa ra các đề xuất nhằm cải cách chính sách một cách toàn diện. Đó là kết quả của quá trình tham vấn chặt chẽ với Chính phủ, khu vực tư nhân, các đơn vị nghiên cứu và các tổ chức xã hội dân sự. Chúng tôi mong rằng các khuyến nghị này sẽ được đưa vào các tài liệu chính sách chiến lược của Việt Nam và sẽ trở thành các hành động chính sách cụ thể”.

Hội nghị Cấp cao lần thứ 2 (HLM) cũng đã mời một số đơn vị trình bày những bài học kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến các khuyến nghị chính sách từ Nhóm công tác kỹ thuật, qua đó, giới thiệu những dự án và cách tiếp cận mới, sáng tạo có thể được nhân rộng trong tương lai. Trong số đó có phần trình bày về Nhà máy điện mặt trời Phong Điền – Nhà máy điện mặt trời đầu tiên của Việt Nam đã hòa lưới thành công vào lưới điện quốc gia tháng 10 vừa qua. Đại điện đến từ Công ty Heineken đã giới thiệu về việc ứng dụng thành công mô hình ESCO đã giúp công ty nâng cao hiệu quả năng lượng trong sản xuất. Phần trình bày cuối cùng đến từ tổ chức Green ID đã giới thiệu về quy trình Lập kế hoạch Năng lượng Địa phương (Local Energy Planning), các sáng kiến này đã đưa điện mặt trời thành công đến với các hộ dân vùng sâu vùng xa của một số tỉnh, trong đó có tỉnh An Giang.

Tin, ảnh: Kim Dung

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/kinh-te/chung-tay-vi-tuong-lai-nang-luong-ben-vung-tai-viet-nam-506100.html