Chung tay xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào thi đua 'Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM)' do Thủ tướng Chính phủ phát động, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tích cực triển khai, thực hiện phong trào thi đua 'Long An chung sức XDNTM', thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia.

Nhiều việc làm thiết thực

Những ngày cuối tháng 12/2023, niềm vui đến với người dân xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh và xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang khi cầu bắc qua kênh Hai Hạt, nối liền 2 địa phương chính thức đưa vào sử dụng.

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Bà Nguyễn Thị Lanh (ấp Xóm Cò, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh) chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi cây cầu mới hoàn thành. Từ đó, việc đi lại, trao đổi hàng hóa được thuận tiện hơn”. Cây cầu bắc qua kênh Hai Hạt có chiều dài 37m, mặt cầu rộng 3,7m, tải trọng 3 tấn, tổng kinh phí 1,2 tỉ đồng.

Công trình do Thượng tọa Thích Lệ Tấn - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Thạnh, Trụ trì chùa Giác Hoa (xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh), đảm nhận thi công. Sau khi được công nhận xã NTM, xã Nhơn Ninh tiếp tục nâng chất các tiêu chí, đầu tư hạ tầng nông thôn, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp để tiến đến xã NTM nâng cao.

Bàn giao nhà tình bạn cho anh Nguyễn Phước Minh (ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc)

Trong XDNTM, bảo đảm được tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư sẽ góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng đời sống của người dân, tạo nên diện mạo nông thôn khang trang, đổi mới. Để hoàn thành tiêu chí này, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trong tỉnh tập trung nhiều giải pháp: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo,… Đón tết năm nay có lẽ là một năm khó quên với anh Nguyễn Phước Minh (ấp 3, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc) khi gia đình được hỗ trợ xây dựng hoàn thành nhà tình bạn. Anh Minh nói: “Căn nhà tuy có diện tích nhỏ, chỉ 54m2 nhưng đó là niềm vui với gia đình tôi. Được địa phương tạo điều kiện và Tỉnh Đoàn hỗ trợ nhà tình bạn, tôi rất biết ơn. Có được mái ấm, tôi sẽ cố gắng làm ăn để vươn lên trong cuộc sống”. Nhờ dồn sức thực hiện các tiêu chí, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, vừa có quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Phong trào thi đua “Long An chung sức XDNTM” thời gian qua đã trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Phong trào này thật sự đi vào cuộc sống, huy động được sức mạnh toàn dân tham gia, từ đó đã đạt những kết quả nổi bật.

Nhìn lại chặng đường XDNTM, hẳn mỗi người dân Long An đều cảm nhận rõ những đổi thay trong từng ngõ xóm đến cộng đồng dân cư. Sự đổi thay này được kết tinh từ “ý Đảng hợp lòng dân”, sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân vì mục tiêu “nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân”.

Đường quê xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh

Hiện nay, toàn tỉnh có 127/161 xã đạt chuẩn NTM (chiếm gần 80% tổng số xã toàn tỉnh), trong đó có 40 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (chiếm gần 31,5% tổng số xã đạt chuẩn NTM); 2 xã Phước Hậu (huyện Cần Giuộc) và An Lục Long (huyện Châu Thành) hoàn thành nhiệm vụ XDNTM kiểu mẫu;… Năm 2024, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 8 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 12 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và 4 xã NTM kiểu mẫu; có thêm 3 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Thanh Truyền, Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM đã và đang giúp người dân vùng nông thôn được thụ hưởng rất nhiều. Rõ nét nhất là hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư, xây dựng, nâng cấp, mở rộng, giá trị hàng nông sản tăng cao theo từng cung đường mới; hộ nghèo giảm mạnh,…

Chương trình này thời gian qua được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, cần tập trung lãnh, chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực thực hiện. Nhờ đó, kết quả đã đạt khá toàn diện, làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn. Việc thực hiện chương trình ngày càng đi vào chiều sâu. Đặc biệt, người dân phát huy cao vai trò chủ thể, tự giác, chủ động trong tổ chức thực hiện. Đây chính là cơ sở, tiền đề quan trọng trong lộ trình XDNTM, NTM nâng cao cũng như NTM kiểu mẫu.

Cầu bắc qua kênh Hai Hạt hoàn thành, đưa vào sử dụng trong niềm vui, phấn khởi của người dân xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh và xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Thời gian tới, toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông và thực hiện hiệu quả chương trình XDNTM. Trong đó chú trọng nâng cao vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong XDNTM, đem lại sự chuyển biến tích cực, rõ nét ngay trong từng hộ gia đình, từng ấp; huy động tối đa các nguồn lực để triển khai, thực hiện chương trình; đồng thời, thực hiện lồng ghép, thống nhất cơ chế đầu tư, hỗ trợ theo cơ chế của Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM; tham mưu phân bổ kịp thời nguồn vốn XDNTM năm 2024. Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức, triển khai, thực hiện hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Song song đó, tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả đầu tư của các nguồn lực, bảo đảm không chồng chéo, không lãng phí trong XDNTM. Ngoài ra, tỉnh tập trung phát triển sản xuất, dịch vụ gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH nông thôn gắn với phát triển đô thị./.

Thanh Nga

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/chung-tay-xay-dung-nong-thon-moi-a169771.html