Chung tay xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Đó là kỳ vọng của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tại chương trình kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh-'25 năm nồng ấm ân tình'...

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao Bằng khen cho bà Hồ Thị Thanh Hương, nhà tài trợ cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong ghi nhận và đánh giá cao Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM đã giúp đỡ, hỗ trợ những người nghèo vượt qua bệnh tật, thoát nghèo trong những năm qua.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường các chương trình từ thiện nhằm mở rộng đối tượng được giúp đỡ.

Đồng thời, chủ động gắn kết các ban ngành, đoàn thể của TP, các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để mở rộng nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm lo cho người nghèo.

Cũng nhân dịp này, Bà Hồ Thanh Hương ã ủng hộ cho 200 triệu đồng để Hội giúp đỡ những bệnh nhân nghèo trên địa bàn thành phố đang trong giai đoạn khó khăn nhất”.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong khẳng định: Lãnh đạo TP luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hội tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả đã đạt trong 25 năm qua. TP cũng sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm, các y bác sĩ, các doanh nghiệp, ban ngành đoàn thể TP, các tình nguyện viên tiếp tục đồng hành cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM trong thời gian tới, cùng chung tay xây dựng TP trở thành TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Nhân đây, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận và trao tặng kỷ lục cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCMthực hiện chương trình “mổ tim miễn phí dành cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh” ca mổ tim thứ 8.000; các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục hỗ trợ kinh phí 50,3 tỷ đồng cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM để chăm lo cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Trần Thành Long Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM: Trải qua 25 năm, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM đã tiếp nhận trên 2.500 tỷ đồng và đã hỗ trợ, cứu sống hơn 8.150 trẻ em bệnh tim; hơn 572.000 trẻ em và người lớn tuổi được giúp sáng mắt.

Bên cạnh đó, hội trao tặng 49.895 xe lăn cho người tàn tật và trẻ em bại liệt; 18.300 máy trợ thính cho các em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ hơn 38.300 em hở hàm ếch được phẫu thuật; hỗ trợ trên 60.000 phụ nữ nghèo được khám, chăm sóc sức khỏe và tầm soát các bệnh ung thư phụ khoa cho 21.000 trường hợp.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM còn trao tặng 152.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo; trao 37.700 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 15.000 suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Hồ Thị Thanh Hương – TGĐ Công ty CP BĐS Đồng Đội Phú Quốc vui mừng nói: “Tôi rất vinh dự được ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen cho nhà tài trợ đã có nhiều năm đóng góp cho Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM.

Đây chính là động lực để tôi tiếp tục phát triển công ty, đẩy mạnh kinh doanh về bất động sản, du lịch cũng như nuôi cấy ngọc trai cùng nhiều lĩnh vực khác mà công ty đang hoạt động, để tạo thêm nhiều thành quả và tiếp tục đóng góp cho Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP".

Đăng Khoa

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/chung-tay-xay-dung-thanh-pho-co-chat-luong-song-tot-van-minh-hien-dai-nghia-tinh-123189.html