Chung tay xây dựng thành phố văn minh - sạch - đẹp

Thời gian qua, Ủy ban MTTQVN TP.Vũng Tàu tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, cùng hành động bảo vệ môi trường, xây dựng hình ảnh con người thân thiện, thành phố văn minh - sạch - đẹp.

Cán bộ và nhân dân phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu thu gom rác, dọn vệ sinh trên các tuyến đường.

Chúng tôi đến bến đò Cầu Quan (kênh Bến Đình, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) vào một chiều cuối tháng 10. Trên dòng kênh, những chiếc tàu, ghe đang neo đậu san sát sau chuyến biển. Đi dọc tuyến kênh, chúng tôi thấy nước đã trong hơn, không còn tình trạng rác nổi lềnh bềnh trên mặt kênh như trước đây. Bà Nguyễn Thị Mơ, người dân sống ở khu vực kênh Bến Đình cho biết, hồi trước, một bộ phận người dân thiếu ý thức thường ném thẳng rác thải sinh hoạt xuống kênh Bến Đình, khiến dòng kênh ngập rác, bốc mùi hôi thối. Trước thực trạng này, sau khi được chính quyền, MTTQ phường tuyên truyền, vận động, người dân đã ký cam kết bỏ rác đúng nơi quy định. Nhờ vậy, tình trạng người dân xả rác bừa bãi đã giảm hẳn, môi trường sinh thái tại khu vực này cũng bảo đảm hơn.

Theo bà Vũ Thị Luyến, Chủ tịch UBMTTQVN phường Thắng Nhì, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phường Thắng Nhì đã phát hành 10 ngàn tờ rơi, tuyên truyền lưu động về các quy định xử phạt hành vi xả rác bừa bãi đến 9 khu phố; tổ chức cho 9 khu phố ký cam kết giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động “Hãy để rác đúng quy định, chăm sóc bảo vệ cây xanh”. Đặc biệt, tại khu vực kênh Bến Đình, UBND phường tập trung tuyên truyền cho chủ tàu, thuyền và các hộ dân không xả rác, nước thải xuống kênh. “Để người dân không xả rác bừa bãi, chính quyền địa phương đã ban hành quy chế quản lý lao động và hoạt động thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn phường. Nhờ vậy, tình trạng bỏ chất thải xuống kênh giảm rất nhiều. Việc để rác bừa bãi tại các ngõ hẻm trong khu dân cư cũng không còn”, bà Vũ Thị Luyến cho biết thêm.

Ông Huỳnh Quang Vinh, Chủ tịch UBMTTQVN TP.Vũng Tàu cho hay, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân thành phố đã đồng lòng thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, kênh rạch, các bãi tắm, điểm du lịch, trên địa bàn nhằm xây dựng không gian sống trong lành, môi trường du lịch thân thiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, đã có nhiều phong trào, mô hình hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Cụ thể, các phường, xã thực hiện mô hình “Tuyến đường kiểu mẫu”, Thành đoàn Vũng Tàu có phong trào “Ngày chủ nhật sạch”, Hội LHPN thành phố tổ chức chương trình “Ngày chủ nhật xanh”, “Tuyến đường tự quản xanh, sạch, đẹp”, “Nhà sạch, đường phố không rác”… Từ đầu năm 2018 đến nay, MTTQVN thành phố và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động 98% đoàn viên, hội viên và nhân dân cam kết bỏ rác đúng nơi quy định, chăm sóc bảo vệ cây xanh. UBMTTQ các phường, xã đã tổ chức 37 buổi ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, xóa quảng cáo rao vặt trái phép; vận động người dân bàn giao mặt bằng thi công các tuyến đường trên địa bàn thành phố như: Nguyễn Hữu Cảnh, 30-4, Nguyễn Thị Minh Khai…; thành lập 122 tổ cộng đồng giám sát bảo vệ môi trường ở khu dân cư; tổ chức 134 buổi tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với sự tham gia của 16 ngàn người dân…

“Với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay góp sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, diện mạo đô thị của thành phố đã có những thay đổi, chuyển biến rõ nét. Cảnh quan môi trường, trật tự, vệ sinh tại các khu du lịch, công viên, bãi biển được bảo đảm; các tuyến đường nội ô thành phố sạch, đẹp hơn... Qua đó cho thấy, đã có nhiều chuyển biến trong nhân dân, du khách và doanh nghiệp về ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố”, ông Huỳnh Quang Vinh nhận định.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN

Cùng với công tác vận động người dân chung tay xây dựng thành phố văn minh-sạch-đẹp, từ đầu năm 2018 đến nay, UBMTTQVN TP.Vũng Tàu và các tổ chức thành viên đã huy động từ nhiều nguồn lực được hơn 135 tỷ đồng giúp 19 ngàn hội viên, đoàn viên vay vốn tổ chức sản xuất - kinh doanh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu; vận động gần 2,2 tỷ đồng cho Quỹ vì người nghèo để xây dựng và sửa chữa 17 căn nhà đại đoàn kết, trao 1.032 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201810/tpvung-tau-tren-duong-phat-trien-chung-tay-xay-dung-thanh-pho-van-minh-sach-dep-821155/