Chung tay xây mái ấm cho đoàn viên

Triển khai các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024, thời gian qua, các cấp công đoàn (CĐ) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tích cực huy động đoàn viên, người lao động tham gia đóng góp Quỹ “Mái ấm CĐ Khánh Hòa”. Qua đó, thực hiện khảo sát, hỗ trợ xây thêm nhiều mái ấm cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ an cư, lạc nghiệp.

Niềm vui nhà mới

Những ngày đầu tháng 5, trời nóng như đổ lửa nhưng bên trong căn nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Diễm Thi (thôn 4, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa) lại mát rượi và rộn rã tiếng cười. Chị Thi là giáo viên, đoàn viên CĐ cơ sở Trường Tiểu học Ninh Sơn. Do hoàn cảnh khó khăn, chồng không có việc làm ổn định nên nhiều năm qua, dù đã có đất ở hợp pháp song gia đình chị vẫn chưa tích góp đủ để xây dựng căn nhà mới. Kể từ ngày lập gia đình riêng, vợ chồng chị và 2 con nhỏ phải đi thuê nhà trọ, thấm thoắt cũng đã hơn 6 năm. Khoản tiền lương của chị gần 8 triệu đồng/tháng chỉ đủ lo chi phí sinh hoạt cho gia đình, tiền ăn học của 2 con, tiền thuê nhà trọ… Mong muốn có được căn nhà mới là niềm mong mỏi bấy lâu nay của gia đình chị Thi.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm hỏi, chia sẻ niềm vui nhà mới với gia đình chị Nguyễn Thị Diễm Thi.

Với sự hướng dẫn của CĐ cơ sở, chị Thi làm đơn đề nghị Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh hỗ trợ xây mái ấm. Qua khảo sát, thấy gia đình chị Thi đáp ứng đủ tiêu chí, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 60 triệu đồng, cùng với khoản tiền vay ngân hàng hơn 200 triệu đồng, ông bà nội, ngoại hỗ trợ thêm, gia đình chị Thi đã xây được căn nhà cấp 4 với diện tích hơn 80m2. Cầm trên tay quyết định bàn giao nhà mới, chị Thi nghẹn ngào: “Tôi rất cảm ơn tổ chức CĐ đã hỗ trợ kinh phí để gia đình xây dựng căn nhà mới khang trang. Căn nhà là niềm mong mỏi bấy lâu nay đã thành hiện thực, gia đình không còn cảnh đi thuê nhà trọ nữa. Từ ngày chuyển về nhà mới, cả gia đình rất phấn khởi. Mong rằng, CĐ tiếp tục lan tỏa yêu thương, hỗ trợ cho nhiều đoàn viên khó khăn về nhà ở, giúp mọi người được an cư, lạc nghiệp”.

Đại diện các cấp công đoàn bàn giao mái ấm cho gia đình chị Nguyễn Thị Diễm Thi.

Niềm vui nhà mới trong những ngày đầu tháng 5 đến với gia đình ông Nguyễn Sỹ Thi - giáo viên, đoàn viên CĐ cơ sở Trường Tiểu học Ninh Sơn. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh 60 triệu đồng, cùng khoản tiền tích góp sau 28 năm công tác và vay mượn của người thân, gia đình, ông Thi đã xây được căn nhà cấp 4 rộng 75m2. Ông Thi bộc bạch: “Với đồng lương giáo viên của tôi hơn 7 triệu đồng/tháng chỉ đủ nuôi các con ăn học, sinh hoạt gia đình. Tích góp mãi, gia đình mới đủ kinh phí dựng tạm căn nhà tôn để ở. Những ngày trời nắng, ở trong căn nhà chẳng khác nào lò xông hơi. Gia đình dự tính xây nhà mới đã lâu, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi chưa có điều kiện thực hiện. Nhờ CĐ hỗ trợ kinh phí, cùng sự hỗ trợ của người thân, gia đình đã xây được căn nhà mới khang trang, tôi mừng lắm. Căn nhà là động lực để tôi cố gắng vượt khó, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa sự nghiệp trồng người”.

Cũng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh, mới đây, gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Hà, đoàn viên CĐ cơ sở xã Vĩnh Hiệp (TP. Nha Trang) đã khởi công xây dựng căn nhà mới trong niềm phấn khởi. Chị Hà chia sẻ: “Khoảng 1 tháng nữa gia đình sẽ được chuyển về nhà mới, tôi mừng lắm. Căn nhà là niềm mong ước bấy lâu nay của gia đình đang dần trở thành hiện thực nhờ sự giúp sức của CĐ”. Được biết, hoàn cảnh gia đình chị Hà khá khó khăn, mặc dù được bố mẹ cho mảnh đất song gia đình chưa thể xây được căn nhà mới. Vì thế, lâu nay vợ chồng chị và 2 con phải ở chung với bố mẹ và gia đình anh ruột. CĐ đã khảo sát và quyết định hỗ trợ chị Hà 60 triệu đồng, gia đình vay mượn 140 triệu đồng xây dựng căn nhà cấp 4 với diện tích 80m2…

Lan tỏa yêu thương

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm hỏi, chia sẻ niềm vui nhà mới với gia đình ông Nguyễn Sỹ Thi.

Chương trình nhà ở “Mái ấm CĐ Khánh Hòa” được LĐLĐ tỉnh triển khai từ năm 2007. Từ nguồn đóng góp của đoàn viên mỗi năm 20.000 đồng/người, chương trình đã góp phần hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho nhiều đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh khó khăn về nhà ở thêm điều kiện xây dựng mái ấm vững chãi để an cư, lạc nghiệp. Từ năm 2007 đến cuối năm 2023, các cấp CĐ, đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp đã đóng góp được hơn 18 tỷ đồng vào Quỹ “Xã hội CĐ Khánh Hòa”. Qua đó, LĐLĐ tỉnh đã triển khai khảo sát, hỗ trợ kinh phí xây mới 462 nhà và sửa chữa 79 nhà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền hỗ trợ hơn 17 tỷ đồng.

Đại diện các cấp công đoàn trao kinh phí hỗ trợ và khởi công xây dựng mái ấm cho gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Hà.

Để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ sự sẻ chia, trong tháng 5 - Tháng Công nhân năm 2024, các cấp CĐ đã đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động đóng quỹ thông qua hình thực trực tiếp, qua các trang mạng xã hội. Nhờ đó, đã thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp tham gia ủng hộ quỹ. Đặc biệt, tại lễ phát động Tháng Công nhân năm 2024, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa đã hỗ trợ 300 triệu đồng xây 5 mái ấm cho đoàn viên; Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa hỗ trợ 140 triệu đồng xây dựng 2 mái ấm cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Đây là sự sẻ chia có ý nghĩa rất lớn của các doanh nghiệp, vừa thể hiện trách nhiệm xã hội, vừa hỗ trợ đoàn viên, người lao động vượt khó. Trong tháng 5, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ xây mới, sửa chữa 25 mái ấm; phấn đấu cả năm 2024 hỗ trợ xây mới, sửa chữa 50 mái ấm cho đoàn viên, người lao động.

Bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, chương trình nhà ở “Mái ấm CĐ Khánh Hòa” đã và đang nhận được sự hưởng ứng, hỗ trợ tích cực của các cấp, ngành, đoàn viên, người lao động; sự đánh giá cao của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc chung tay, góp sức xóa nhà tranh tre, dột nát của người dân. Chính vì vậy, LĐLĐ tỉnh sẽ không ngừng nỗ lực đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ. Đồng thời, bám sát các quy định, kịp thời khảo sát, đánh giá, hỗ trợ kinh phí đúng đối tượng, tiêu chí đã được ban hành; thường xuyên theo dõi, giám sát quá trình thi công, xây dựng công trình nhà ở đúng kỹ thuật, đảm bảo chất lượng trước khi bàn giao cho đoàn viên, người lao động. Mong rằng, trong thời gian tới, chương trình tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động để lan tỏa yêu thương đến cộng đồng…

VĂN GIANG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202405/chung-tay-xay-mai-am-cho-doan-vien-79366d0/