Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Bình, chúng tôi có dịp cùng đoàn cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Quảng Ninh (Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình) đến thăm, tặng quà gia đình chị Hồ Thị Bé, 48 tuổi.

Chị Bé là nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở thôn Thu Thừ, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh. Bước vào nhà, như đã trở thành thói quen, chị em Chi hội Phụ nữ Ban CHQS huyện nhẹ nhàng đỡ chị Bé dậy, giúp chị thay quần áo, vệ sinh cá nhân. Đồng chí quân y đơn vị thăm khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho chị. Xong việc, cán bộ, nhân viên đơn vị lại giúp gia đình vệ sinh nhà cửa, chăm sóc vườn rau...

Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thí, 81 tuổi, mẹ đẻ của chị Hồ Thị Bé, xúc động nói: “Ở tuổi này, đáng ra được hưởng thụ, con cháu chăm sóc nhưng tôi lại phải chăm đứa con gái bị nhiễm chất độc da cam. Cảm thông cho hoàn cảnh của gia đình tôi, từ đầu năm 2022 đến nay, tháng nào cũng vậy, các cô chú bộ đội đều đến chăm sóc con tôi rất tận tình, chu đáo...”.

Đại diện Ban CHQS huyện Quảng Ninh trao tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin Lê Thị Nhị, xã Duy Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình).

Đại diện Ban CHQS huyện Quảng Ninh trao tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin Lê Thị Nhị, xã Duy Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình).

Trong câu chuyện với bà Thí, chúng tôi được biết, năm 1963, chồng bà Thí là ông Hồ Công Thứ nhập ngũ và tham gia chiến đấu trên chiến trường miền Nam, bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Nỗi đau lại chồng thêm nỗi đau khi chị Bé sinh ra đã bị nhiễm chất độc da cam từ bố, phải nằm một chỗ. Năm 2012, ông Thứ qua đời, để lại một mình bà Thí chăm sóc người con gái tật nguyền.

Thượng tá Lê Ngọc Nhân, Chính trị viên Ban CHQS huyện Quảng Ninh cho biết: “Huyện Quảng Ninh hiện có hơn 10.500 đối tượng chính sách, trong đó nạn nhân chất độc da cam/dioxin là gần 800 người. Thực hiện mô hình “Dân vận khéo” và xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, từ năm 2020 đến nay, Ban CHQS huyện phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện tổ chức mô hình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.

Theo anh Nhân, mỗi năm, hai đơn vị tập trung hỗ trợ hai gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin, lấy nòng cốt là chi hội phụ nữ và cán bộ, nhân viên cơ quan quân sự huyện để tổ chức thực hiện; hằng tháng, đơn vị hỗ trợ mỗi gia đình 500.000 đồng và 10kg gạo. Ngoài ra, Ban CHQS huyện còn tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin, phối hợp với lực lượng dân quân các xã giúp gia đình nạn nhân dọn vệ sinh, sửa chữa nhà cửa, làm vườn, thu hoạch mùa.

Được biết, từ cuối năm 2020 đến nay, Ban CHQS huyện Quảng Ninh đã giúp 4 gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin với số tiền 20 triệu đồng, 400kg gạo và hơn 300 ngày công. Sự giúp đỡ kịp thời của Ban CHQS huyện góp phần để các gia đình giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt, những việc làm ý nghĩa đó nhận được những tình cảm trân trọng từ phía các gia đình và tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể cũng như người dân địa phương.

Bài và ảnh: HUY CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/chung-tay-xoa-diu-noi-dau-da-cam-701602