Chúng tôi luôn lấy thành tích của những năm trước làm mục tiêu phấn đấu cho những năm sau

'Qua các năm tổ chức, Giải BCQG ngày càng nhận được sự tham gia chủ động, tích cực của các cấp Hội, các cơ quan báo chí và hội viên nhà báo, cộng tác viên trong cả nước, trong đó có Hội Nhà báo Thái Bình'.

Bài liên quan

Các tác phẩm mang tính phản biện tốt, có hiệu quả xã hội mạnh mẽ, ảnh hưởng lan tỏa rộng.

Phối hợp, định hướng thông tin các vấn đề mới, nóng để hội viên lựa chọn đề tài

Chú trọng đầu tư và lựa chọn những tác phẩm mà Báo Quân đội nhân dân có thế mạnh

Nhà báo Vũ Anh Thao - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Thái Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Bình đã chia sẻ với báo Nhà báo & Công luận về công tác sàng lọc để có những tác phẩm báo chí chất lượng ở địa phương gửi tham dự Giải.

+ Để có được những tác phẩm chất lượng cao tham dự Giải BCQG hàng năm, Hội Nhà báo Thái Bình đã có quá trình tuyển chọn như thế nào, thưa ông?

- Để lựa chọn tác phẩm dự Giải BCQG thì trước tiên, từng hội viên phải chọn tác phẩm tiêu biểu của mình được đăng trên báo giấy, báo điện tử hoặc phát sóng trên các chương trình truyền hình, các chương trình phát thanh của đài tỉnh và báo tỉnh nộp lên Chi hội. Sau đó các Chi hội sẽ sàng lọc chất lượng các tác phẩm và nếu đủ điều kiện sẽ gửi lên Hội Nhà báo của tỉnh, cuối cùng Hội Nhà báo tỉnh lại chọn lọc một lần nữa để gửi tác phẩm đi dự thi Giải BCQG. Qua các bước sàng lọc kỹ càng trên, chúng tôi luôn cố gắng làm sao để các tác phẩm dự thi Giải Báo chí ở địa phương mình luôn là những tác phẩm có chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải BCQG cho Nhà báo Vũ Nguyên Bình - Trưởng phòng Thư ký tòa soạn Báo Thái Bình - đại diện nhóm tác giả.

+ Các tác phẩm tham dự Giải BCQG đều phải đạt được những tiêu chí chung do Hội đồng Giải BCQG đề ra, ngoài ra, Hội Nhà báo Thái Bình có thêm những tiêu chí nào trong công tác lựa chọn tác phẩm không thưa ông?

- Giải BCQG luôn là giải thưởng danh giá nhất của những người làm báo Việt Nam. Các tác phẩm đoạt Giải luôn thể hiện sự đầu tư công phu, bài bản và chuyên nghiệp của các tòa soạn báo cũng như mỗi cá nhân tác giả, nhóm tác giả. Việc được đứng lên bục vinh quang để nhận Giải là niềm hạnh phúc, tự hào của bất cứ người làm báo nào. Chính vì lẽ đó HNB Thái Bình luôn chú trọng công tác tuyển chọn để có những tác phẩm chất lượng. Trước mỗi mùa Giải, từng cơ quan báo chí thậm chí cá nhân từng phóng viên đã phải suy nghĩ để chọn đề tài cho mình, sau đó có cuộc làm việc nhóm để thảo luận chọn đề tài và bàn bạc, lựa chọn phóng viên phù hợp và lựa chọn phương pháp thực hiện. Ngoài việc các đề tài đều phải bám vào các tiêu chí mà Hội đồng giải BCQG đề ra, những tác phẩm này ưu tiên cũng phải bám sát vào thực tế đời sống ở Thái Bình, bởi vì mỗi tác phẩm tham gia dự thi dù được Giải hay không được Giải cũng phải có tầm ảnh hưởng nhất định trong cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương, rộng ra hơn nữa là trên phạm vi toàn quốc. Vì thế những đề tài mà Hội Nhà báo Thái Bình lựa chọn tham gia Giải BCQG đều là những đề tài sát với thực tế cuộc sống ở địa phương, chủ yếu tập trung về mảng nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chính nhờ việc chủ động tìm đề tài, chọn phóng viên thực hiện nên qua 11 lần tham dự Giải BCQG, Hội Nhà báo Thái Bình đã giành tổng cộng 13 Giải ở các thể loại báo viết, báo hình và báo điện tử.

Nhà báo Vũ Anh Thao

+ Theo ông thời gian tới, Hội Nhà báo Thái Bình sẽ có sự đầu tư cũng như định hướng như thế nào để những người làm báo Thái Bình tiếp tục có thể gặt hái nhiều “quả ngọt” hơn nữa trong các mùa giải BQQG tới?

- Lựa chọn được một đề tài cho tác phẩm tham dự Giải BCQG hoàn toàn là vấn đề không hề đơn giản. Đặc biệt nếu là đề tài phê bình, chống tiêu cực thì rất khó làm vì ở địa phương nhiều phóng viên còn thiếu kinh nghiệm làm điều tra cũng như ngại va chạm. Trong thời gian tới, để Hội Nhà báo Thái Bình có nhiều hơn những tác phẩm tham gia Giải BCQG luôn là mục tiêu chúng tôi hướng tới và phấn đấu. Trước mắt chúng tôi vẫn tiếp tục tham mưu cho Tỉnh duy trì tổ chức Giải báo chí Thái Bình hàng năm để dựa vào đó lựa chọn những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu, có chất lượng để gửi đi tham gia Giải Báo chí Quốc gia.

Giải Báo chí tỉnh Thái Bình là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về mảnh đất, con người Thái Bình. Giải năm nay đã thu hút được 133 tác phẩm của 103 tác giả, nhóm tác giả tham gia. Đây là năm có số lượng tác phẩm tham dự đông nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí của địa phương cũng sẽ phối hợp cũng như đầu tư thêm kinh phí để tạo điều kiện cho các phóng viên thực hiện nhiều đề tài chất lượng hơn nữa. Đặc biệt chúng tôi luôn có suy nghĩ rằng phải lấy thành tích của những năm trước làm mục tiêu phấn đấu cho những năm sau thì mới có ngày càng nhiều hơn những tác phẩm nổi trội, tiêu biểu đoạt Giải.

+ Xin trân trọng cảm ơn ông!

Hoàng Huy (Thực hiện)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chung-toi-luon-lay-thanh-tich-cua-nhung-nam-truoc-lam-muc-tieu-phan-dau-cho-nhung-nam-sau-post63068.html