Chuỗi 34 trận bất bại của Barcelona ấn tượng hơn Real Madrid?

Sự khác biệt về tư duy bóng đá của hai thời điểm lịch sử, cách thức vận hành chiến thuật của hai đội bóng đối lập nhau về mọi phương diện có phải là những điểm mấu chốt khi so sánh việc thực hiện kỷ lục của Real Madrid 27 năm trước với Barcelona hiện tại?

Rạng sáng 29-2, hai pha lập công của Lionel Messi và Gerard Pique không chỉ giúp Barcelona ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Sevilla tại vòng 26 La Liga, mà còn đưa đoàn quân xứ Catalan chạm tay đến kỷ lục 34 trận bất bại trên mọi đấu trường do Real Madrid thiết lập từ mùa giải 1988-1989.

Leo Beenhakker và Real Madrid mùa giải 1988-1989

Người hâm mộ Tây Ban Nha lập tức đưa ra ngay câu hỏi, Real Madrid thời điểm do HLV người Hà Lan Leo Beenhakker dẫn dắt và Barcelona của Luis Enrique hiện tại đã thi đấu như thế nào trên hành trình chinh phục kỷ lục kể trên? Cũng có ý kiến đặt vấn đề so sánh xem đội bóng nào thi đấu ấn tượng hơn, đạt những chỉ số thống kê tốt hơn trong chuỗi trận bất bại này…

Hugo Sanchez - chân sút tài năng của Real Madrid

Ngược dòng lịch sử gần 30 năm trước, Real Madrid với những tên tuổi lớn như “bò mộng Tây Ban Nha” Emilio Butraguenõ, “sát thủ Mexico” Hugo Sánchez hay "thiên thần tóc vàng" người Đức Bernd Schuster nắm giữ vai trò trụ cột trong đội hình đã 4 năm liên tiếp giành được danh hiệu vô địch quốc gia. Chuỗi trận bất bại kỷ lục kể trên bắt đầu từ ngày 29-9-1988 và kéo dài cho đến tận khi Real Madrid bại trận dưới tay Celta Vigo trên sân đội này vào ngày 15-4-1989. Các học trò của HLV Beenhakker đã giành 25 trận thắng, hòa 9 trận, ghi được 85 bàn và để lọt lưới 34 bàn.

Messi ghi bàn thứ 16 vào lưới Sevilla sáng 29-2

Barcelona mùa này cũng để thua 1-4 trên sân Celta Vigo nhưng thành tích ấn tượng của họ chỉ thực sự bắt đầu kể từ sau thất bại 1-2 trên sân Sevilla đầu tháng 10 năm ngoái. Với hàng tấn công mạnh khủng khiếp bao gồm Messi – Neymar – Suarez, Barcelona đã giành đến 28 trận thắng và 6 trận hòa, ghi được 102 bàn thắng và chỉ lọt lưới 19 bàn.

Barcelona mùa trước đã giành được 5 danh hiệu lớn và cho đến thời điểm hiện tại, họ đã giành quyền tham dự trận chung kết Cúp Nhà vua, gần như đặt hẳn hai chân vào tứ kết Champions League trong khi bỏ xa đội nhì bảng Atletico Madrid đến 8 điểm sau vòng đấu thứ 26 La Liga mùa này.

Barcelona đánh bại Arsenal ở lượt đi vòng knock-out Champions League

Trả lời phỏng vấn của báo chí Tây Ban Nha, vị HLV 73 tuổi Leo Beenhakker – hiện làm Giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Trinidad & Tobago – nhìn nhận: “Luis Enrique đang làm rất tốt công việc của mình và chẳng có lý do gì để đội bóng của ông ấy không thể xô đổ kỷ lục mà Real Madrid thực hiện cách đây gần 30 năm. Real Madrid luôn là đội bóng tôi yêu quý nhưng tôi cũng rất trân trọng Barcelona và cá nhân Enrique. Tôi không nói về kỷ lục mà đề cập đến cách Enrique dẫn dắt Barca suốt chuỗi trận ấy xứng đáng nhận được những nhận xét tốt nhất”.

Beenhakker tiếp quản cương vị HLV tại sân Bernabeu năm 1986 ngay sau khi người tiền nhiệm Luis Molowny đưa Real Madrid giành “cú đúp” vô địch La Liga và UEFA Cup. Ông thầy người Hà Lan đã đưa Real lên tầm cao mới với ba mùa liên tiếp vô địch La Liga, trong đó, mùa thứ nhì lên ngôi với cách biệt 11 điểm so với đội á quân và mùa thứ ba, Real giành cú đúp gồm cả Cúp Nhà vua. Điều khiến Beenhakker buồn lòng là việc Real Madrid dừng chân ở bán kết ba mùa giải liên tiếp tại Cúp C1 châu Âu (tiền thân của Champions League). Một trong những cầu thủ nổi tiếng của ông, cựu tiền đạo Jorge Valdano nhận xét: “Đội hình được xem là hay nhất trong lịch sử CLB tiếc là chưa từng vươn tới đỉnh cao, mà với Real Madrid, đỉnh cao duy nhất chính là danh hiệu vô địch châu Âu”.

HLV Luis Enrique (phải)

Điều làm Beenhakker tấm tắc khen tài Luis Enrique chính là việc đồng nghiệp trẻ người Tây Ban Nha tiếp quản một Barcelona rệu rã từ tay Gerardo Martino nhưng lại đưa được đội bóng này đến “cú ăn 5 lịch sử”, bao gồm cả chức vô địch Champions League, ngay ở mùa đầu tiên dẫn dắt đội. Và giờ đây, Enrique đang lăm le xô đổ kỷ lục về chuỗi trận bất bại của chính Beenhakker tại Real Madrid.

Barcelona vô địch Champions League 2014-2015

Real Madrid từng được Beenhakker xây dựng xoay quanh Emilio Butraguenõ, Míchel, Manolo Sanchís và Martín Vázquez, bộ tứ trưởng thành từ học viện bóng đá trẻ của CLB. Có thêm “Galacticos” Hugo Sanchez và Bernd Schuster, Real thành công ba mùa liền rồi bất bại trong một thời gian dài như đã nhắc đến ở trên kể cũng là điều hết sức bình thường. Chỉ trong vòng một tuần, Real liên tiếp đánh bại Gijon và Zaragoza với các tỉ số khó tin 7-0 và 7-1! Còn ở cúp châu Âu, Real Madrid từng đánh bại Napoli của “thánh” Diego Maradona 2-0 tại Bernabeu, trong đó, pha xâu kim của hậu vệ Chendo với chính Maradona còn được người hâm mộ nhắc mãi!

Barcelona hiện tại cũng được đặt nền tảng trên bộ khung các học viên của “lò” La Masia gồm Lionel Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Sergi Roberto… Được bổ sung thêm hai ngôi sao tấn công Luis Suarez, Neymar cùng “buồng phổi” Ivan Rakitic, Barcelona giờ là một tập thể hùng mạnh, thậm chí rất mạnh. La Liga còn đến 12 vòng đấu nhưng cả Real Madrid và Atletico Madrid gần như đã “giương cờ trắng”, chỉ còn biết trông chờ Barcelona… tự thua!

Barcelona là một tập thể đồng đều và rất mạnh

Giới chuyên môn hay nhắc đến một chi tiết: Dưới thời Beenhakker, Real Madrid đi tiên phong ở Tây Ban Nha về lối chơi ban bật ngắn, quên hẳn phong cách “lực sĩ” cũ. Tuy nhiên, chính Barcelona mới là đội hoàn thiện lối chơi này với tên gọi tiki-taka đã trở thành thương hiệu. Beenhakker khẳng định: “Xem Barcelona hiện nay chơi bóng cứ như là một ngày hội thực sự nếu đặt mình vào tư cách một cổ động viên bình thường. Đầy xúc cảm về một thứ bóng đá chất lượng cao. Không ai có thể khẳng định Barcelona là đoàn quân bách chiến bách thắng, giành lấy mọi danh hiệu nhưng họ xứng đáng là một hiện tượng bóng đá, rất đáng xem”.

Sẽ đáng xem hơn nữa nếu Barcelona giành chiến thắng trước Vallecano rạng sáng 4-3 này để trở thành đội bóng Tây Ban Nha có chuỗi trận bất bại dài nhất trong một mùa giải. Xa hơn, đoàn quân xứ Catalan hướng tới những kỳ tích khác, cụ thể là bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Đào Tùng (theo Marca, UEFA.com)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/chuoi-34-tran-bat-bai-cua-barcelona-an-tuong-hon-real-madrid-2016030110533647.htm