Chuỗi bán lẻ Watsons của tỷ phú giàu thứ 2 Châu Á Lý Gia Thành đổ bộ vào Việt Nam

Chuỗi bán lẻ Watsons của tỷ phú Lý Gia Thành chính thức đổ bộ Việt Nam kể từ ngày hôm nay 17.1 và trở thành đối thủ cạnh tranh 'đáng gườm' với chuỗi bán lẻ Guardian thuộc sở hữu Công ty sữa Farm International. Tỷ phú nổi tiếng Lý Gia Thành là người giàu thứ hai tại châu Á, chỉ sau ông chủ của tập đoàn Alibaba Jack Ma.

Ngày hôm nay (17.1), theo thông tin từ trang InsideRetail Asia, chuỗi bán lẻ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp có trụ sở tại Hồng Kông, Watsons sẽ ra mắt cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam. Được biết cửa hàng này được đặt tại một trung tâm thương mại ở Quận 1, TP. HCM.

Cạnh tranh trực tiếp với Guardian, chuỗi bán lẻ Hong Kong

Trước buổi khai trương, một sân khấu nhỏ với slogan "Look good, Feel great" của Watsons đã được dựng lên và thu hút nhiều bạn trẻ Việt Nam đến check-in. Trên trang LinkedIn của mình, Watsons Việt Nam cũng đã đăng tin tuyển dụng nhân viên cho cửa hàng.

A.S. Watsons Group thuộc sở hữu của Tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng CK Hutchison Holdings Limited, với 5 ngành nghề cốt lõi là cảng biển và dịch vụ liên quan, bán lẻ, cơ sở hạ tầng, năng lượng và viễn thông có mặt trên 50 quốc gia.

Khung cảnh sân khấu trước ngày khai trương Watsons.

Khung cảnh sân khấu trước ngày khai trương Watsons.

Tính đến thời điểm hiện tại, A.S Watsons đã có khoảng 6.800 cửa hàng tại 12 quốc gia trên khắp châu Âu và châu Á gồm Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Malaysia và Indonesia… Cách đây không lâu, Watsons vừa khai trương cửa hàng thứ 500 tại Thái Lan.

Bên cạnh đó, A.S Watson còn sở hữu các thương hiệu bán lẻ khác như Drogas, Superdrug và Watsons’ Wine với hơn 14.500 cửa hàng tại 24 thị trường khác nhau trên thế giới. Tổng cộng A.S Watson tạo ra doanh thu mỗi năm lên tới trên 19 tỷ USD, sử dụng 140.000 lao động trên toàn cầu. Tính ra, cứ sau mỗi 7 giờ trôi qua, A.S Watson Group lại mở thêm một cửa hàng mới.

Trung Quốc là thị trường tạo ra lợi nhuận cao nhất cho mảng kinh doanh bán lẻ của tỷ phú Lý Gia Thành.

Riêng tại Trung Quốc, lợi nhuận tại mảng kinh doanh của Watson chiếm tới 22% doanh thu vào năm 2016. Đây cũng là mức cao nhất trong tất cả các thị trường mà chuỗi cửa hàng này có mặt. Trong khi đó, con số tương tự của Amazon chỉ là 1,35%.

Watson lên kế hoạch đầu tư 160 triệu USD trong 3 năm tới để cải thiện các nền tảng công nghệ và phân tích dữ liệu lớn, xây dựng nhà kho mới. Mục tiêu là đưa doanh số bán trực tuyến toàn cầu của công ty tăng trưởng ít nhất 40% một năm trong 3 năm tới.

Theo nhận định InsideRetail Asia, sự xuất hiện của Watsons Việt Nam sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Guardian, chuỗi bán lẻ Hong Kong và thuộc sở hữu Công ty sữa Farm International. Guardian bắt đầu hiện diện tại TP HCM vào năm 2011, đến nay đã có hơn 60 cửa hàng tại Việt Nam.

Chân dung tỷ phú Lý Gia Thành

Theo thống kê của Bloomberg, nhà sáng lập của CK Hutchison, tỷ phú Lý Gia Thành, là người giàu thứ hai tại Châu Á chỉ sau Jack Ma.

Hơn hai thập kỷ qua, Lý Gia Thành giữ vững ngôi vị người giàu nhất Hong Kong, liên tục có mặt trong bảng xếp hạng tỷ phú của tạp chí Forbes. Năm 2018, Forbes xếp hạng ông vị trí 23 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Khối tài sản của vị tỷ phú lên đến hơn 35 tỷ USD, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm công ty phát triển bất động sản Cheung Kong, Hutchison Whampoa, công ty sản xuất dầu và khí đốt Husky Energy của Canada…

Tỷ phú Lý Gia Thành

Ông được truyền thông mệnh danh là “Superman” nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh của mình. Ngoài ra, theo tờ CNBC, ông được cho là đã góp phần giúp Hong Kong trở thành trung tâm tài chính và kinh tế sôi động như hiện nay.

Năm 1950, với số tiền 6.500 USD tích góp và vay mượn từ họ hàng, ông bắt đầu khởi nghiệp bằng nhà máy sản xuất nhựa đầu tiên của mình, Cheung Kong Industries. Năm 1958 doanh thu đạt 10 triệu đô la Hồng Kông, hoa nhựa giúp ông thắng lớn, trở thành “Ông vua hoa nhựa”.

Cũng như nhiều nhà đầu tư nổi tiếng khác, Lý Gia Thành tận dụng cơ hội khi nền kinh tế khủng hoảng để mua lại các dự án bất động sản với mức giá rẻ.

Năm 1972, công ty chính thức lên sàn chứng khoán Hong Kong, mở rộng đế chế của mình ra hơn 50 quốc gia với khoảng 300.000 nhân viên.

Năm 1979, ông trở thành công dân Trung Quốc đầu tiên mua cổ phần kiểm soát tại một công ty đầu tư của Anh là Hutchison Whampoa. Dù thời điểm đó công ty làm ăn thua lỗ nhưng vị tỷ phú nhìn ra tiềm năng khi đơn vị này sở hữu các nhà máy đóng tàu, bến cảng, các khu vực bán lẻ rộng lớn trên khắp Hong Kong.

Ông khéo thuyết phục ngân hàng HSBC bán 22% cổ phần của họ trong công ty với mức giá thấp. Trong thập kỷ tiếp theo, ông lèo lái để đưa công ty vươn đến thành công và mở rộng đế chế của mình trên khắp thế giới. Năm 1987, Lý Gia Thành chính thức trở thành tỷ phú.

Trong suốt cuộc đời, ông tiếp tục đầu tư vào bất động sản và nhiều ngành công nghiệp khác. Các công ty của ông xử lý 70% lưu lượng xuất nhập cảng của Hong Kong. Ông cũng có cổ phần lớn trong các công ty điện và dịch vụ điện thoại di động.

Tính đến năm 2015, toàn bộ việc kinh doanh của ông Lý được chia ra ở hai công ty chính: CK Asset Holdings phụ trách kinh doanh bất động sản, và CK Hutchison phụ trách những lĩnh vực khác. Cả hai công ty có tổng vốn hóa thị trường lên tới hơn 80 tỷ USD.

Ngày nay, Hutchison Whampoa là một trong những công ty có giá trị nhất tại Hong Kong với doanh thu hàng năm trên 50 tỷ USD. Có lẽ một trong những yếu tố quan trọng nhất góp phần làm nên thành công của ông Thành như ngày nay chính là niềm đam mê đối với công việc.

Từng chia sẻ với Forbes năm 2010, ông cho biết “Sự hưởng thụ duy nhất đối với tôi là làm việc chăm chỉ và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn”.

Ông Lý Gia Thành sử dụng chiếc đồng hồ trị giá 50 USD trong nhiều năm

Giống như tỷ phú người Mỹ Warren Buffet, Lý Gia Thành cũng nổi tiếng là đại gia có lối sống tiết kiệm, dù sở hữu nhiều thành tựu và tài sản khổng lồ. Nếu như sự giản dị của ông Buffet gắn liền với hình ảnh chiếc điện thoại nắp trượt Samsung, thì đối với ông Lý thì đó là chiếc đồng hồ đeo tay

Ông từng đeo chiếc đồng hồ chỉ có giá 50 USD trong nhiều năm trước khi chuyển sang chiếc Seiko của Nhật giá 100 USD. Những năm gần đây, ông đeo một chiếc Citizen Eco Watch 400 USD nhằm nâng cấp tuổi thọ và độ bền của pin.

Vào đầu năm 2018, tỷ phú người Hồng Kông đã chính thức nghỉ hưu và nhường lại vị trí đứng đầu tại Tập đoàn cho người con trai Lý Trạch Giai điều hành.

Huyền Anh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/chuoi-ban-le-watsons-cua-ty-phu-giau-thu-2-chau-a-ly-gia-thanh-do-bo-vao-viet-nam-948597.html