Chuỗi bất động sản siêu khủng của tay vợt số 1 hành tinh Novak Djokovic

Djokovic hiện sống tại nam Florida với vợ Jelena và hai đứa con trong ngôi nhà ở khu North Beach. Căn hộ này là một trong 70 căn độc quyền tại Công viên Eighty Seven.

Novak Djokovic vừa bỏ túi 2,98 triệu đô la sau khi đánh bại huyền thoại Roger Federer trong trận chung kết Wimbledon đầy kịch tính.

Con số đó chưa là gì đối với khối tài sản khổng lồ của tay vợt số 1 hành tinh.

Đứng trên đỉnh cao danh vọng với 16 lần vô địch Grand Slam, Novak Djokovic có một cuộc sống trong mơ tại biệt thự trên sườn đồi Monte Carlo. Nhà vô địch còn sở hữu biệt thự Miama Beach trên cao tại công viên Eighty Seven và nhiều căn hộ Soho tại New York.

Miami được ví như một thiên đường với đa dạng văn hóa vui nhộn, hài hước, thời trang sinh động và các cuộc gặp bất tận tại các nhà hàng sang trọng, lướt trên du thuyền với bạn bè hay phiêu trên phố trong những chiếc xe hơi sang trọng, thời thượng.

Djokovic được biết đến là một người siêu hài hước. Anh thậm chí còn mua vui cho đám đông Wimbledon bằng cách ăn cỏ. Cuộc sống anh ấy là một chuỗi dài những cuộc vui bất tận.

Djokovic hiện sống tại nam Florida với vợ Jelena và hai đứa con trong ngôi nhà gồm ba phòng ngủ rộng, không gian mở, thoáng đãng màu sắc tự nhiên với các ô cửa sổ trổ từ sàn lên tận nóc, ban công có thể nhìn được toàn cảnh xung quanh.

Nằm ở North Beach, căn hộ này là một trong 70 căn độc quyền tại Công viên Eighty Seven (dao động từ 1.400 đến 7.000 feet vuông). Nó còn được biết đến là tòa tháp sinh thái đầu tiên ở Hoa Kỳ được làm bằng kính với kiến trúc nổi trên một khu vườn, liền kề với Công viên North Shore rộng 35 mẫu Anh.

Các căn hộ xếp chồng lên nhau như một con tàu du lịch sẵn sàng ra khơi, tòa nhà hình elip, tiện nghi như khách sạn, bao gồm hai bể bơi bên bờ biển, thẩm mỹ viện, spa, trung tâm thể dục, thư viện, bar và khu sinh thái.

Bên cạnh các dịch vụ tiện ích hoàn hảo, tòa nhà được thiết kế với tầm nhìn toàn cảnh gồm cả đất liền và đại dương. Tất cả đều mang đến cuộc sống hoàn hảo cho gia đình Novak Djokovic.

Không chỉ có North Beach, Novak Djokovic còn có hai căn hộ tại một chung cư, tòa tháp đôi lấp lánh 565 Broome SoHo ở New York (một thành phố cảng). Chung cư 30 tầng thiết kế theo phong cách châu Âu này được chế tác từ đá, gỗ sồi trắng, thủy tinh và bê tông. Những căn hộ này được Novak Djokovic chọn là nơi nghỉ ngơi khi tham gia các hoạt động mở tại Mỹ.

Xuân Nguyễn (Theo Forbes)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/nha-dep/chuoi-bat-dong-san-sieu-khung-cua-tay-vot-so-1-hanh-tinh-novak-djokovic-551475.html