Chuỗi hoạt động của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tại Việt Nam

Chuyến thăm của Thủ tướng Lào tới Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ 2 nước tiếp tục gắn bó, phát triển tốt đẹp, quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố, tin cậy ngày càng gia tăng.

Sáng 6/1, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam; đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 6-7/1 theo nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu Chính phủ nước ngoài thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone trên cương vị đứng đầu Chính phủ.

Sau Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam, kết hợp đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 6-7/1/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Trong không khí thân mật và thắm tình đồng chí, anh em, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Sonexay Siphandone lần đầu tiên sang thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới; đánh giá cao những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được; đặc biệt là chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững, kinh tế phục hồi; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn và thách thức, thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX, tiếp tục triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước Lào anh em đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng, phát triển Tổ quốc Việt Nam ngày nay; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Thủ tướng Sonexay Siphandone cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và trọng thị của Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào; nhấn mạnh vui mừng lần đầu tiên sang thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới. Thủ tướng Sonexay Siphandone bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại to lớn mà Việt Nam đã đạt được, giúp không ngừng nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế và coi đây là niềm cổ vũ, động viên to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước Lào.

Nhân dịp này, Thủ tướng Sonexay Siphandone chân thành cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí nghĩa, chí tình mà Việt Nam dành cho Lào trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hai Thủ tướng cùng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp, toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trên tất cả các lĩnh vực.

Quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố, ngày càng tin cậy, gắn bó và giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước. Hai bên thường xuyên trao đổi các chuyến thăm và các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao. Hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục là những trụ cột quan trọng, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, giúp củng cố nền tảng vững chắc của quan hệ hai nước.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực. Việt Nam hiện có 241 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký 5,47 tỷ USD, duy trì vị trí thứ 3 trong số các quốc gia/vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào. Tổng kim ngạch thương mại song phương trong năm 2023 dự kiến đạt hơn 1,5 tỷ USD. Hợp tác trên các lĩnh vực khác như: giáo dục-đào tạo, văn hóa, khoa học kỹ thuật, du lịch và giao lưu nhân dân… không ngừng được củng cố và tăng cường.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai Chính phủ cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị Việt Nam-Lào và kết quả cuộc gặp người đứng đầu ba đảng giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng CPP Hun Sen; triển khai tốt các thỏa thuận giữa hai Chính phủ, trong đó có Thỏa thuận Chiến lược Hợp tác Việt Nam-Lào giai đoan 2021-2030, Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025 và Thỏa thuận về Kế hoạch hợp tác Việt Nam-Lào 2024.

Hai Thủ tướng thống nhất tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng, an ninh để xử lý hiệu quả các thách thức mới; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy; tiếp tục phối hợp, hỗ trợ trong việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hai bên tăng cường kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Lào, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, du lịch; tiếp tục thúc đẩy các dự án đường cao tốc Vientiane-Hà Nội, đường sắt Vientiane-Vũng Áng và các dự án hợp tác trọng điểm khác; hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; tăng cường hợp tác ba bên giữa Việt Nam-Lào và đối tác phát triển phù hợp để thu hút, tạo thêm nguồn lực cho các dự án hợp tác; phối hợp rà soát, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam yên tâm làm ăn tại Lào; thực hiện hiệu quả các Nghị định thư, Đề án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực; thúc đẩy hợp tác y tế, văn hóa, nghệ thuật, thể thao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có duy trì đoàn kết, lập trường chung và vai trò trung tâm của ASEAN đối với những vấn đề an ninh, chiến lược của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN, Liên hợp quốc, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong; và đặc biệt là không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác gắn bó giữa Việt Nam-Lào-Campuchia.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và các thành viên đoàn Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào đảm nhận thành công các trọng trách quốc tế trong năm 2024, trong đó có vai trò Chủ tịch ASEAN.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe và chúc mừng Năm mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới ông Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; ông Xaysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội và các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào.

Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng Chính phủ đã cùng chứng kiến lễ ký kết 4 văn kiện hợp tác gồm: Nghị định thư hợp tác Biên phòng giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào; Bản Ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác giữa hai Văn phòng Chính phủ Việt Nam-Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào; Bản Ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa hai Chính phủ Việt Nam-Lào; Kế hoạch Hợp tác năm 2024 giữa Bộ Giáo dục-Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục-Thể thao Lào.

Việt Nam-Lào không ngừng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực

Chiều 6/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone đang thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân dịp Thủ tướng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đang thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Sonexay Siphandone sẽ tạo ra xung lực mới, mang lại kết quả thực chất tương xứng với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ Việt Nam-Lào.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà nhân dân Lào anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ Lào đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng Lào sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội; tiếp tục xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và phồn vinh; có vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng được lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới và được gặp lại Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; đánh giá cao kết quả chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào tháng 4/2023 của Chủ tịch nước; chuyển lời hỏi thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã giành được trong những năm qua, nhấn mạnh đó là nguồn động lực to lớn để Lào nỗ lực hơn nữa trong quá trình phát triển kinh tế, xây dựng đất nước; bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân Việt Nam anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030.

Thủ tướng Sonexay Siphandone nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ghi nhớ và cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay. Thủ tướng đánh giá cao đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam sang Lào, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, xã hội Lào.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hai bên đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận quan trọng giữa hai Đảng, hai nước; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng và ngoại giao; tiếp tục chú trọng giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử gắn bó, thủy chung và thành tựu của quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam -Lào. Đồng thời không ngừng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác như kinh tế, thương mại và đầu tư, giáo dục, đào tạo, du lịch; trong đó chú trọng phối hợp kết nối các hoạt động hợp tác du lịch trên cơ sở Năm Du lịch Lào 2024 và chương trình "Một hành trình, ba điểm đến."

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục phát huy quan hệ chính trị đặc biệt tốt đẹp; phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các kế hoạch, dự án hợp tác nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam luôn sát cánh để Lào hoàn thành tốt các trọng trách quốc tế trong năm 2024, góp phần nâng cao vị thế của Lào và đóng góp vào việc duy trì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Qua Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời hỏi thăm ân cần, lời chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao khác của Lào.

Thủ tướng Việt Nam và Lào dự Hội nghị hợp tác đầu tư giữa hai nước

Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, kết hợp đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone, sáng 7/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone đã chủ trì Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào.

Cùng dự hội nghị có: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam và Lào.

Tại hội nghị, hai bên giới thiệu về môi trường, chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam và Lào; đánh giá về các kết quả hợp tác đầu tư, kinh doanh đạt được trong những năm qua; thảo luận về định hướng hợp tác đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới; phản ánh một số vướng mắc và kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào cần được giải quyết; khả năng, mong muốn hợp tác đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp hai nước trên các lĩnh vực...

Hội nghị cho biết, thời gian qua, hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào tiếp tục có chuyển biến tích cực. Việt Nam hiện có 241 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký 5,47 tỷ USD. Lào luôn duy trì vị trí thứ nhất trong số 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam. Việt Nam cũng luôn nằm trong tốp 3 nước đầu tư trực tiếp lớn nhất vào Lào. Nhiều dự án của các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội Lào. Tuy nhiên, kết quả trên chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam – Lào 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, đánh giá cao ý nghĩa của hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone nhất trí cao với các ý kiến đánh giá sát thực tiễn về tình hình đầu tư kinh doanh tại Lào; ghi nhận các ý kiến phản ánh những vướng mắc, cũng như những đề xuất về biện pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, vướng mắc, phát triển.

Thủ tướng Sonexay Siphandone cho rằng, sự trưởng thành của các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào thời gian qua đã góp phần kích thích sự phát triển, thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của Lào; cho rằng thời gian tới, Chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân hai nước cần tiếp tục nỗ lực, quyết tâm tạo bước ngoặt mới, triển khai các dự án hợp tác mới, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị Việt Nam-Lào, để quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục phát huy quan hệ chính trị đặc biệt tốt đẹp; phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các kế hoạch, dự án hợp tác nhằm đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Sonexay Siphandone cho biết, thời gian vừa qua, Chính phủ Lào đã tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, trong đó có chính sách khuyến khích đầu tư; xây dựng các quy hoạch, trong đó có quy hoạch 12 khu kinh tế, khu công nghiệp trên toàn quốc; đang yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các chính sách sách khuyến khích đầu tư phù hợp từng giai đoạn; đồng thời tiếp tục lắng nghe, giải quyết các khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Lào mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục tìm hiểu, đầu tư vào Lào trong các lĩnh vực mà Lào có thế mạnh như nông nghiệp sạch, chế biến nông sản, khoáng sản, năng lượng sạch...; cho biết, năm 2024, Lào đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN, với chủ đề "Tăng cường kết nối và khả năng phục hồi," Chính phủ Lào mong muốn Việt Nam nói chung, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói riêng ủng hộ để Lào đảm nhiệm thành công vai trò của mình; mong đón nhiều người dân Việt Nam hơn nữa thăm Lào, nhất là trong năm du lịch Lào 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào 2024. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, hợp tác kinh tế, đầu tư giữa hai nước là nhu cầu khách quan; có ý nghĩa chiến lược; cần ưu tiên để thúc đẩy mạnh hơn nữa để phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh và góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của mỗi nước.

Đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, hợp tác kinh tế, đầu tư giữa hai nước thời gian tới, cần có đột phá. Trong đó, cần đẩy mạnh hợp tác công tư để phát triển hạ tầng, kết nối hai nền kinh tế, trong đó có đầu tư xây dựng các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt, tuyến hàng không kết nối giữa hai nước; xây dựng hạ tầng kết nối các cửa khẩu.

Cùng với đó, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của hai bên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong quan hệ giữa hai nước thời gian tới; tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng, khai khoáng, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại điện tử...

"Lào có nguồn nguyên liệu dồi dào, trong khi doanh nghiệp Việt Nam có khả năng chế biến, đặc biệt Việt Nam có thị trường rộng lớn với 15 Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, có thể giúp hàng hóa của Lào tiếp cận," Thủ tướng chỉ rõ.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai bên phối hợp, giải quyết các dự án tồn đọng, vấn đề còn vướng mắc; ưu tiên, thúc đẩy đầu tư. Chính phủ mỗi nước tiếp tục xây dựng chính sách, hoàn thiện thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý, môi trường đầu tư thuận lợi; tăng cường đầu tư công để dẫn dắt đầu tư tư; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để giảm chi phí tuân thủ, giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp; đặc biệt, có chính sách ưu tiên phù hợp cho doanh nghiệp hai nước, trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ," "hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp."

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mỗi chương trình, dự án không chỉ có ý nghĩa đơn thuần về kinh tế mà có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Sự thành công của các chương trình, dự án hợp tác đầu tư, thể hiện và củng cố sự tin cậy chính trị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đem lại cuộc sống hạnh phúc, ấm no cho nhân dân mỗi nước; củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hiếm Việt Nam-Lào; góp phần xây dựng môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới; tin tưởng kết quả hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào năm 2024 sẽ cao hơn năm 2023, tạo tiền đề để kết quả năm 2025 cao hơn năm 2024 và nhiệm kỳ này, cao hơn nhiệm kỳ trước.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng chứng kiến lễ trao các chứng nhận đầu tư, ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa các cơ quan, nhà đầu tư, doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Lào trong các lĩnh vực tài chính, nông nghiệp, khai thác khoáng sản.

Thủ tướng Việt Nam và Lào đồng chủ trì Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ hai nước

Sáng 7/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào.

Phiên họp tập trung trao đổi, thống nhất các nội dung đánh giá kết quả triển khai thực hiện trong năm qua, nhất là các vấn đề hai bên đã giải quyết dứt điểm, các công việc còn tồn đọng, hướng xử lý cũng như các nhiệm vụ, định hướng mới trong năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone nhấn mạnh trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, song nhờ quán triệt sâu sắc chỉ đạo của hai Bộ Chính trị, cùng nỗ lực, quyết tâm cao của Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa phương, hai nước đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, mang lại nhiều thành tựu trong hợp tác trên các lĩnh vực, nhiều kết quả nổi bật rất đáng ghi nhận, góp phần cùng nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Quan hệ chính trị ngày càng tin cậy, gắn bó, giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước. Ủy ban liên Chính phủ do hai Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tiếp tục phát huy hiệu quả, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Năm 2023, hai Bên đã nỗ lực, hoàn thành 13 nhóm nhiệm vụ đề ra tại Kỳ họp 45 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào.

Hợp tác quốc phòng, an ninh chặt chẽ, thực hiện tốt việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước; xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển toàn diện; phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia.

Các bộ, cơ quan hai bên tích cực, chủ động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý kinh tế vĩ mô, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư được quan tâm, thúc đẩy. Hiện có 245 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư sang Lào còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 5,5 tỷ USD.

Năm 2023, vốn đầu tư của Việt Nam sang Lào là 116,6 triệu USD, tăng 65,3% so với năm 2022. Vốn thực hiện lũy kế đạt khoảng 2,75 tỷ USD. Các doanh nghiệp đã đóng góp thuế và nghĩa vụ tài chính khác trong 5 năm trở lại đây khoảng 200 triệu USD/năm; lũy kế từ 2015 đến nay khoảng 1,7 tỷ USD; đóng góp 150 triệu USD cho công tác an sinh xã hội.

Ở chiều ngược lại, Lào hiện có 18 dự án đầu tư đang triển khai ổn định tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt trên 110 triệu USD. Doanh nghiệp Lào được các cơ quan chức năng của Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình đầu tư, kinh doanh.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục đối mặt với khó khăn, nhu cầu tiêu dùng suy giảm, năm 2023, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 1,6 tỷ USD, giảm nhẹ 2,1% so với cùng kỳ năm 2022 nhưng giá trị nhập khẩu từ Lào tăng 4,2%.

Hợp tác mua bán điện tiếp tục được đẩy mạnh, việc Việt Nam nhập khẩu điện từ Lào cơ bản đạt mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025. EVN đã ký kết 19 hợp đồng mua bán điện (PPA) với các chủ đầu tư để mua điện từ 26 nhà máy thủy điện đầu tư tại Lào với tổng công suất 2.689 MW.

Nhờ sự quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương hai nước, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại nhiều năm tại một số dự án trọng điểm được kịp thời tháo gỡ dứt điểm.

Hai bên đã khánh thành và bàn giao, đưa vào khai thác sân bay Nọng Khang từ tháng 5/2023; tìm ra hướng để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với dự án muối mỏ kali của Vinachem; xử lý xong vấn đề chồng lấn diện tích tô nhượng tại dự án nông nghiệp của Tập đoàn Thaco và tại dự án khai thác bauxite và chế biến alumine của Tập đoàn Việt Phương; hoàn thành đàm phán và thỏa thuận về giá mua bán điện từ nhà máy thủy điện Xekaman 3…

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hợp tác giữa các địa phương hai nước, đặc biệt ở các địa phương giáp biên, tiếp tục có hiệu quả, đóng góp vào hợp tác chung giữa hai nước. Hai bên hỗ trợ, giúp đỡ nhau một cách hiệu quả trên các diễn đàn hợp tác đa phương quốc tế và khu vực; tích cực phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt nhất cho việc Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024.

Về trọng tâm hợp tác năm 2024, hai Bên thống nhất tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị Việt Nam-Lào và kết quả cuộc gặp Người đứng đầu ba đảng giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen; tập trung thực hiện tốt các Tuyên bố chung và thỏa thuận ký kết tại Kỳ họp 46.

Hai bên tăng cường thúc đẩy, đưa quan hệ chính trị, ngoại giao đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao hơn nữa, định hướng tổng thể quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào; duy trì và nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác; tổ chức có hiệu quả các chuyến thăm, các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt; cải tiến và nâng cao tính thiết thực, hiệu quả hợp tác ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương. Tiếp tục hợp tác chặt chẽ về quốc phòng, an ninh; xây dựng tuyến biên giới Việt-Lào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển toàn diện.

Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả; tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy hợp tác đầu tư-thương mại Việt Nam-Lào.

Tổ chức tốt các cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp Việt Nam với các cơ quan chức năng của Lào; tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng, khó khăn, vướng mắc tại các dự án hợp tác, đầu tư.

Chính phủ Lào tạo điều kiện ưu đãi, thuận lợi cho các dự án lớn, trọng điểm của doanh nghiệp Việt Nam; nghiên cứu điều chỉnh các quy định về thời gian thực hiện trong đầu tư thủy điện, khai khoáng phù hợp với tình hình mới.

Thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ kim ngạch thương mại, phấn đấu tiếp tục tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2024 từ 10-15% so với năm 2023.

Tập trung giải quyết khó khăn, thúc đẩy triển khai kết nối hạ tầng giao thông, nghiên cứu tư duy mới, cách làm mới trong việc triển khai kết nối giao thông hai nước, huy động nguồn lực, tăng cường tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm đến các dự án đường sắt Vũng Áng-Vientiane, đường bộ cao tốc Hà Nội-Vientiane; coi nông nghiệp và phát triển nông thôn một trong những trụ cột của hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Hai bên tiếp tục dành ưu tiên và thúc đẩy việc nâng cao chất lượng trong hợp tác giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Chính phủ Việt Nam tiếp tục dành 1.120 suất học bổng cho cán bộ, học sinh Lào sang học tập tại Việt Nam; tiếp tục cử giáo viên sang giảng dạy tiếng Việt tại Lào.

Hai bên thống nhất triển khai các giải pháp đẩy mạnh kết nối du lịch giữa hai nước và ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia "Một hành trình, Ba điểm đến."

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh giao lưu, hợp tác hiệu quả, thực chất trên các lĩnh vực. Chú ý công tác tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào đến các tầng lớp nhân dân, trong đó có thế hệ trẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hai nước cần tập trung thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng, khai khoáng...

Hai Chính phủ, các bộ, cơ quan chức năng hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và khu vực. Việt Nam sẽ hỗ trợ tích cực, hiệu quả để Lào đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2024, AIPA 45 và các hội nghị cấp cao khác.

Kết luận tại Kỳ họp, hai Thủ tướng nhấn mạnh sẽ quyết liệt tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận, cam kết, tiếp tục tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Hai bên tin tưởng rằng thành công của Kỳ họp sẽ tạo động lực mới giúp quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất, tin cậy, hiệu quả, góp phần không ngừng củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong thời gian tới./.

Hồng Nhung (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/chuoi-hoat-dong-cua-thu-tuong-lao-sonexay-siphandone-tai-viet-nam-20240107144420955.htm