Chương Mỹ cần hơn 447 tỷ đồng để triển khai đầu tư khẩn cấp các công trình chống lũ

Huyện Chương Mỹ vừa đề xuất TP. Hà Nội sớm thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và bố trí kinh phí hơn 447 tỷ đồng để xử lý khẩn cấp các tuyến đê xung yếu và hàng loạt công trình hư hỏng sau đượt bão lũ vừa qua.

Từ ngày 17/7 đến ngày 5/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 và áp thấp gây mưa kéo dài đến, trên địa bàn các huyện ngoại thành Hà Nội đã bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó Chương Mỹ là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất.

Huyện Chương Mỹ đề nghị xử lý khẩn cấp 11 tuyến đê xung yếu bị tràn và sạt lở Ảnh minh họa: Internet)

Đặc biệt, do ảnh hưởng bởi mưa lũ lớn và lũ rừng ngang từ Hòa Bình đồn về làm mực nước sông Bùi dâng cao đạt đỉnh (7,51m đo tại Yên Duyệt) gây ngập, tràn toàn tuyến sông Bùi 2 và các tuyến đê bao, uy hiếp đê tả Bùi. Các khu Bùi Xá (thị trấn Xuân Mai) và các khu vực trũng, thấp thuộc các xã Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Tốt Động bị ngập sâu…

Thống kê mới nhất của huyện Chương Mỹ cho thấy, diện tích lúa bị thiệt hại 1.380,9 ha, diện tích rau màu bị thiệt hại là 303,7 ha, diện tích cây ăn quả bị thiệt hại 180,7 ha, diện tích nuôi trồng thủy sản thiệt hại 603,5 ha. Cùng với đó, hơn 38.000m đê bị ngập và sạt lở, nhiều công trình kiên cố bị sập, 44 thôn xóm bị úng ngập khiến 6.097 người phải sơ tán… Ước tính, tổng thiệt hại của huyện Chương Mỹ trong đợt lũ lụt vừa qua lên tới 264,564 tỷ đồng.

Trước tình hình mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng tại Chương Mỹ, các cấp lãnh đạo TP. Hà Nội, các sở, ban, ngành đã có mặt kịp thời và bám sát địa bàn chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, trên 1.300 chiến sỹ thuộc lực lượng công an, quân đội đã tham gia triển khai các phương án sơ tán cứu dân, kê kích tài sản đảm bảo an toàn…

Bên cạnh đó, công tác cứu trợ đảm bảo đời sống nhân dân địa phương đã được triển khai. Tính đến nay, Chương Mỹ đã tiếp nhận hỗ trợ từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân gần 6 tỷ đồng tiền mặt. Đồng thời, huyện cũng đã hỗ trợ cho các xã úng ngập gần 90 tấn gạo, hơn 14.000 thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm khác. Bên cạnh đó, việc khôi phục sản xuất cũng đã được thực hiện với hàng ngàn hec-ta lúa và rau màu đã được bơm tiêu úng và chăm sóc phục hồi, 40% diện tích lúa được cấy lại…

Để khắc phục thiệt hại về cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống đê điều, đường giao thông bị sạt lở do đợt mưa lũ vừa qua, đồng thời phòng chống và giảm thiệt hại do lũ lụt trong thời gian tới, UBND huyện Chương Mỹ đã đề nghị TP. Hà Nội quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu cho khu vực trọng điểm ngập úng và bị ảnh hưởng bởi lũ rừng ngang.

Cụ thể, cho xử lý toàn bộ tuyến đê Bùi bằng cừ bê tông dự ứng lực, trước mắt từ nay đến trước mùa lũ năm 2019, thí điểm đoạn xung yếu nhất của đê Bùi dài khoảng 1.500 m từ cầu Bến Cốc đến hết tràn Thanh Bình. Sớm thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, bố trí vốn để triển khai thực hiện dự án nâng cấp đê tả Bùi, hữu Đáy (nâng cao cốt đê theo quy hoạch kết hợp đê và đường giao thông).

Huyện Chương Mỹ đã đề xuất Thành phố hỗ trợ đầu tư 447,1187 tỷ đồng để xử lý khẩn cấp 11 tuyến đê xung yếu bị tràn và sạt lở; nâng cấp và bê tông hóa 13 tuyến đường để đảm bảo khi ngập úng các khu dân cư không bị cô lập; tu bổ 5 di tích lịch sử đã xuống cấp và bị ảnh hưởng nặng do đợt mưa lũ vừa qua…

Thanh Nga

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/chuong-my-can-hon-447-ty-dong-de-trien-khai-dau-tu-khan-cap-cac-cong-trinh-chong-lu-d86087.html