Chương Mỹ (Hà Nội): Đê sông Bùi vẫn còn dang dở trước mùa mưa lũ

Năm 2018 UBND thành phố Hà Nội quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp bách chống sạt lở bờ tả sông Bùi, với tổng mức đầu tư khoảng 37,3 tỷ đồng sau trận lũ lịch sử. Tuy nhiên cho tới nay dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhiều hạng mục còn dang dở.

Nhiều xã của Huyện Chương Mỹ (Hà Nội) hứng chịu cảnh vỡ đê và ngập lụt gây thiệt hại nặng nề năm 2018: Ảnh TL

Tháng 7/2018 do ảnh hưởng của mưa lớn đã khiến nhiều xã trong huyện Chương Mỹ (Hà Nội) bị ngập úng nặng kéo dài, ngập lụt trong hơn nửa tháng, khiến cho hàng nghìn hộ dân phải di tản khỏi nơi ở, tài sản hoa màu, chăn nuôi bị thiệt hại nặng nề.

Ước tính, có khoảng 6.097 khẩu thuộc 3635 hộ bị ngập, phải sơ tán nơi ở để tránh ngập lụt, hơn 1.000 ha lúa bị thiệt hại, hàng trăm con gia súc bị chết thiệt hại ước tính lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Ngay trong tháng 10/2018 UBND TP. Hà Nội đã quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp bách chống sạt lở bờ tả sông Bùi (huyện Chương Mỹ), với tổng mức đầu tư khoảng 37,3 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Theo đó, TP. Hà Nội quyết định kè chống sạt lở bờ tả sông Bùi qua các xã Thanh Bình, Thủy Xuân Tiên, Đồng Phú, Hòa Chính với tổng chiều dài hơn 1,3 km.

Thời gian thực hiện dự án trong năm 2018 nhằm bảo vệ chống xói lở mái đê đảm bảo an toàn cho đê tả sông Bùi tại các xã Thanh Bình, Thủy Xuân Tiên, Đồng Phú, Hòa Chính (huyện Chương Mỹ).

Tuy nhiên, cho tới nay tiến độ xây dựng của dự án mới đang trong quá trình hoàn thiện, nhiều hạng mục vẫn còn thi công dang dở.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại công trường:

Dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Bùi được phê duyệt từ cuối năm 2018 (Ảnh Hà Long)

Trong hai năm 2017 - 2018, các xã ở huyện Chương Mỹ như Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ, Thủy Xuân Tiên... luôn rơi vào tình trạng ngập lụt kéo dài do mưa lũ tràn qua đê sông Bùi (Ảnh Hà Long)

Những hạng mục cuối cùng của Dự án kè đê sông Bùi vẫn đang chạy đua cùng tiến độ (Ảnh Hà Long)

Sắt thép có dấu hiệu không được làm sạch trong quá trình thực hiện thi công (Ảnh Hà Long)

Trước đây công trình dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30-4-2019, tuy nhiên vì nhiều lý do điểm mốc đó không hoàn thành được. Ảnh Hà Long.

Hà Long

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/chuong-my-ha-noi-de-song-bui-van-con-dang-do-truoc-mua-mua-lu-post66881.html