Chương Mỹ, Hà Nội: Gấp rút ứng phó ảnh hưởng của bão số 4

Cơn bão số 3 nước lũ còn chưa rút hết thì người dân Chương Mỹ, Hà Nội lại đang đứng trước nỗi lo khi cơn bão số 4 sắp đổ bộ đất liền Việt Nam.

Theo ghi nhận của PV, tại những xã bị ảnh hưởng nặng trong đợt lũ kéo dài gần một tháng ở Chương Mỹ như Nam Phương Tiến, Tân Tiến hiện, bà con tích cực dọn dẹp, khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống. Nhiều lớp học đã sẵn sàng vào năm học mới.

Tuy nhiên, khi hậu quả cơn bão số 3 vẫn còn đó thì nỗi lo về cơn bão số 4 của người dân Chương Mỹ lại cận kề.

Tại cuộc họp khẩn chiều qua 15/8 ở Hà Nội, ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, đến nay khu vực Chương Mỹ nước mới rút cạn, mực nước trên sông Bùi hiện khoảng 4,2m (dưới mức báo động I là 1,8m).

Bão số 4 có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Bắc Bộ, vì vậy cần theo dõi sát diễn biến mưa, mực nước tại các khu vực thấp trũng để chủ động phòng tránh. Đặc biệt đảm bảo đời sống, sinh hoạt và môi trường khu vực Chương Mỹ.

Chưa khắc phục xong hậu quả bão số 3, người dân Chương Mỹ lại đứng trước nguy cơ bão số 4.

Trao đổi với PV, bà Thảo, thôn Nam Hài, xã Nam Phương Tiến ngao ngán: "Chúng tôi vất vả sống với lũ hơn một tháng qua, chân tôi bị nước ăn cũng vừa khỏi. Nhà chưa dọn dẹp xong lại nghe tin bão mới sắp về, giờ chỉ mong bão không vào thôi".

Trả lời báo Người Đưa Tin về biện pháp ứng phó với bão số 4, đại diện UBND xã Nam Phương Tiến cho biết: "Hiện chưa rõ bão số 4 sẽ ảnh hưởng mức độ nào tới địa phương. Theo chỉ đạo của UBND huyện, chúng tôi đang liên tục cập nhật thông tin và thực hiện tuyên truyền liên tục đến bà con.

Hiện tại, chúng tôi vẫn tiếp tục cho hút nước tại các khu vực còn ngập. Điều quan trọng nhất lúc này là cho bà con tích cực dọn dẹp vệ sinh, không may xảy ra lũ sẽ không để rác thải nổi lên gây ô nhiễm như vừa qua".

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Trận, Phó Chủ tịch UBND xã Tốt Động cho biết: "Hiện nay, bà con đang tích cực dọn dẹp sau đợt lũ vừa qua. Thực hiện theo chỉ đạo, chúng tôi liên tục dùng loa phóng thanh thông tin diễn biến cơn bão số 4 để bà con kịp thời ứng phó".

Theo dự báo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, họp tại Hà Nội chiều qua 15/8.

Vào lúc 13h chiều 15/8, tâm bão số 4 ngang với Quảng Ninh- Hải Phòng, cách bờ khoảng 420km, gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam.

Sáng 16/8, bão số 4 vào vịnh Bắc Bộ, hướng thẳng Hải Phòng – Nghệ An.

Khoảng 10h ngày 17/8 (thứ Sáu) tâm bão sẽ đổ bộ vào đất liền từ Hải Phòng đến Nghệ An, gió cấp 8; sau đó di chuyển sang khu vực thượng Lào và tan dần.

Thủy triều: Thời điểm bão đổ bộ gặp triều kiệt 1,6m (tại trạm Hòn Dấu mực nước trong ngày 2,2m/lớn nhất trong tháng 3,6m)

Về mưa: Từ đêm 15/8 (thứ Tư) đến ngày 17/8 (thứ Sáu) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt).

Về lũ: Từ ngày 16-17/8 đỉnh lũ trên sông Đà (báo động 1-2); sông Thao, sông Hoàng Long, sông Bùi, sông Bưởi có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3.

Đặng Thủy

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chuong-my-ha-noi-gap-rut-ung-pho-anh-huong-cua-bao-so-4-a382270.html