Chương Mỹ (Hà Nội): Trường mầm non hoạt động 'chui', Chủ tịch xã 'xin' cho sai phạm!

'Thôi em xử lý vừa phải, có gì không phải em giúp địa phương', Chủ tịch xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ nói với phóng viên.

Ba tháng trước, tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã đăng loạt bài phản ánh về 6 nhóm trẻ, lớp trẻ mầm non tư thục xã Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) hoạt động “chui” được "hô biến" từ vô phép thành có phép. Sự việc này gây bức xúc trong dư luận.

Sự thiếu minh bạch cùng cách quản lý yếu kém của lãnh đạo xã Phú Nghĩa khiến người dân đặt nhiều câu hỏi: Tại sao 6 nhóm trẻ, lớp trẻ mắc nhiều sai phạm mà vẫn được cấp phép? Chủ tịch xã Phú Nghĩa có công bằng trong thẩm định cấp phép hay năng lực yếu kém? Việc cấp phép “bừa” như vậy có đảm bảo môi trường học tập cho con em tại địa phương? Hay đằng sau đó có uẩn khúc gì?...

Cơ sở Ngôi Sao Nhí vẫn tiếp tục trông giữ trẻ như chưa hề có sự vào cuộc của cơ quan chức năng.

Tưởng rằng, khi báo chí vào cuộc chỉ ra sai phạm của 6 nhóm trẻ, lớp trẻ…, lãnh đão xã Phú Nghĩa sẽ có hướng xử lý, đình chỉ hoạt động các cơ sở yếu kém trên. Thế nhưng, ngày 5/9, khi phóng viên ghi nhận thực tế tại một số cơ sở Ngôi Sao Nhí, Búp Sen Vàng, Bé Thông Minh tình trạng nhận lớp, gửi trẻ vẫn diễn ra tấp nập.

Trước đó, khi phóng viên trao đổi và cung cấp thông tin khách quan sai phạm về bất cập trong hoạt động và cấp phép loạt nhà trẻ, nhóm trẻ trên địa bàn xã Phú Nghĩa, thay vì xử lý ông Nguyễn Ngọc Doanh, Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa lai chọn cách đi “xin nương tay”. “Thôi em xử lý, không phải gì thì giúp địa phương”, ông Doanh nói với PV.

Tại sao ông Doanh, chủ tịch xã Phú Nghĩa lại xin nhẹ tay cho 6 lớp trẻ, nhóm trẻ hoạt động sai phạm tại địa phương như vậy? Việc ông Doanh phớt lờ các quy định của pháp luật, xin nương nhẹ cho sai phạm có nên không? Tại sao không thu hồi Quyết định, tạm đình chỉ và xử lý nghiêm 6 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động sai luật?

Với cách xử lý theo kiểu “hướng đi riêng” lãnh đạo xã Phú Nghĩa khiến dư luận bức xúc và đặt nghi vấn về năng lực quản lý, xử lý công việc yếu kém. Đồng thời nghi vấn lãnh đạo xã Phú Nghĩa bao che, “bảo kê” sai phạm?!

Cách xử lý “đi đêm” cùng việc bao che sai phạm cho 6 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập của lãnh đạo xã Phú Nghĩa nếu không chấn chỉnh, mạnh tay xử lý sẽ gây hoang mang trong dư luận, tạo làn sóng bất bình trong dân.

Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý dứt điểm.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đang tiếp tục liên hệ với UBND Thành phố Hà Nội để làm rõ sự việc trên.

Theo Môi trường & Đô thị

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/chuong-my-ha-noi-truong-mam-non-hoat-dong-chui-chu-tich-xa-xin-cho-sai-pham-51481.htm