'Chướng ngại vật' trên đoạn nối đường Dương Đình Nghệ và Tôn Thất Thuyết (Hà Nội)

Đoạn nối giữa đường Dương Đình Nghệ và Tôn Thất Thuyết (Hà Nội) đang có những trụ bê tông đặt giữa đường, trên vỉa hè... gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Người dân nơm nớp tránh né "chướng ngại vật".

Tuyến đường dài khoảng 800m, nối giữa đường Dương Đình Nghệ và Tôn Thất Thuyết (Cầu Giấy, Hà Nội) được thi công nhiều năm nay, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Trụ bê tông, nắp hố ga trên đường che đậy một cách tạm bợ, không có cảnh báo, phản quang, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hai bên đường trở thành nơi tập kết rác thải, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Các biển báo giao thông bị khuất rất khó quan sát, cột đèn đường đã có nhưng chưa hoạt động, gây nguy hiểm cho người đi đường vào buổi tối.

Chị Tạ Thương Huyền (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Khi di chuyển qua đoạn đường này tôi thật sự rất sợ. Những cọc bê tông to nằm giữa mặt đường, nếu không để ý có thể bị tai nạn bất cứ lúc nào".

Dù đã cơ bản hoàn thành nhưng đoạn đường này vẫn chưa có vạch kẻ phân luồng giao thông và hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Do đây là khu vực tập trung nhiều tòa nhà văn phòng nên lượng phương tiện di chuyển rất đông đúc. Tình trạng tắc đường xảy ra thường xuyên, nhất là giờ cao điểm. Người đi bộ cũng gặp nhiều bất tiện khi thiếu không gian trên vỉa hè.

Một số hình ảnh được ghi nhận trên đoạn nối giữa đường Dương Đình Nghệ và Tôn Thất Thuyết:

Người điều khiển phương tiện đối mặt nguy hiểm khi qua tuyến đường nhiều "lô cốt" .

"Chướng ngại vật" không hề có biển báo, cảnh báo người đi đường.

Bên đường ngập rác thải, tràn từ vỉa hè xuống lòng đường.

Ngọc Nga

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/chuong-ngai-vat-tren-doan-noi-duong-duong-dinh-nghe-va-ton-that-thuyet-ha-noi-post495341.html