Chuông nguyện hồn ai?

TP - Đúng với tên gọi bảng tử thần, chuyện xấu đều có thể xảy ra với cả bốn đội, cho dù đó là xe tăng Đức đang ngạo nghễ trên đầu bảng, hay cơn gió màu cam lay lắt dưới đáy. Đêm nay, tử thần sẽ gọi ai?

Van der Vaart không muốn rơi vào thòng lọng tử thần. Ảnh: AFP/TTXVN.

Đội tuyển Hà Lan đã gây nên sự thất vọng lớn khi để thua hai trận. Á quân thế giới không tự quyết định được số phận ở lượt đấu cuối cùng. Trận chiến tại Kharkiv đêm nay với Bồ Đào Nha sẽ là thử thách không nhỏ với Hà Lan.

Lượt đấu cuối bảng B: 1h45 ngày 18-6:

Bồ Đào Nha-Hà Lan; Đan Mạch-Đức

Như rất nhiều giải đấu lớn gần đây, vấn đề của Hà Lan không phải là chất lượng con người. Sự bất ổn của họ là giữa các cá nhân có quá nhiều cá tính, dẫn đến bất ổn nội bộ.

Hà Lan phải thay đổi hệ thống sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 mà họ đã sử dụng trong 2 trận đấu vừa qua.

HLV Van Marwijk nên rút bớt 1 trong 2 tiền vệ phòng ngự là De Jong và Van Bommel thay bằng Van der Vaart để mang lại thêm sức sáng tạo cho hàng tấn công, điều Hà Lan rất thiếu ở 2 trận vừa qua.

Thứ hai là việc bố trí Huntelaar đá cặp tiền đạo ngay từ đầu với Van Persie để thay thế cho Ibrahim Afellay, cầu thủ đã chơi rất mờ nhạt khi được đá chính. Đó là điều cần thiết để Hà Lan có thể ghi bàn vào lưới BĐN nhưng HLV Van Marwijk có chịu làm hay không?

Trong lúc đó, Bồ Đào Nha cũng phải vùng lên giành chiến thắng bằng mọi giá. Vấn đề lớn nhất của họ - giúp Ronaldo tỏa sáng - là một bài toán khó.

Nếu trận này mà Ronaldo cũng không bùng nổ đúng lúc để cùng với Nani dẫn dắt Bồ Đào Nha tử chiến trước Hà Lan thì không biết nói thế nào, dù Bồ Đào Nha cũng sở hữu một hàng phòng thủ được đánh giá rất cao và không dễ để Hà Lan bắt nạt.

Ở trận còn lại, Đức với một đội hình sung sức, đoàn kết, có kinh nghiệm và cả sức trẻ với các ngôi sao đã chơi cùng nhau một mùa World Cup thành công.

Vấn đề của Đức là sức mạnh của họ đến đâu khi gặp một đội bóng chơi chặt chẽ và thiên về phòng thủ phản công như Đan Mạch.

Xét về lịch sử đối đầu, Đức đang nhỉnh hơn với 14 trận thắng, ba hòa và tám thua. Tuy nhiên, trong các giải chính thức, Đức mới thắng một (Euro 88) nhưng đã để thua hai (World Cup 86 và Euro 92) trước Đan Mạch.

HLV Morten Olsen sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao kì cựu Rommedahl khi anh dính chấn thương gân khoeo trong trận Bồ Đào Nha.

Dù là đội có được sự khởi đầu tốt và nhận được nhiều lời khen ngợi nhất ở bảng “tử thần”, thất bại có phần tiếc nuối trước BĐN lại đặt Đan Mạch vào thế khó.

Chỉ có thắng Đức với một tỷ số có cách biệt hơn 1 bàn, thày trò HLV Olsen mới tự quyết định số phận của mình khi không phải quan tâm đến những kết quả còn lại.

Nhưng để Đan Mạch làm được điều đó trước Đức là không dễ dàng. Dù khởi đầu không ấn tượng nhưng đội bóng của HLV Joachim Loew đã cho thấy càng vào sâu, họ sẽ càng trở nên khó lường hơn. Do đó, thách thức cho Đan Mạch lại càng lớn.

Ý kiến chuyên gia

Chuyên gia Đặng Gia Mẫn: Đức và Đan Mạch vào tứ kết

Đan Mạch không còn là một ẩn số qua những gì họ thắng Hà Lan và thua Bồ Đào Nha trong thế thắng.

Kỳ này dù họ rất khó viết nên chuyện cổ tích như năm 92, nhưng trận cuối này họ sẽ thủ hòa Đức 1-1.

Ngược lại, Hà Lan tuy thất bại 2 trận nhưng trận cuối này họ phải điều chỉnh và có một trận đấu danh dự.

Bồ Đào Nha tuy lối chơi cũng cứng nhưng Ronaldo thất thường nên Hà Lan sẽ thắng Bồ 1-0. Như vậy, Đức nhất bảng và Đan Mạch nhì bảng cùng dắt nhau vào tứ kết.

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh: Đức và Bồ vào tứ kết

Đức với lối chơi chặt chẽ, khoa học và với quyết tâm lấy ngôi đầu bảng thì đường vào tứ kết không thể nào vuột khỏi tay họ. Trận này, Đức phải từ hòa đến thắng trước Đan Mạch.

Trong lúc đó, lối chơi của Hà Lan rất nhạt nhòa, họ không đương cự nổi với Bồ Đào Nha, đặc biệt là có Ronaldo trận này sẽ tỏa sáng.

Bồ Đào Nha sẽ giành chiến thắng trước Hà Lan để giành quyền tự quyết của mình. Nếu Bồ Đào Nha không lấy vé vào tứ kết thì khả năng Đan Mạch sẽ lấy vé thứ 2.

Khả năng vào tứ kết sẽ là: 1.Đức, 2.Bồ Đào Nha, 3.Đan Mạch.

T.Vũ
ghi

Cơ hội nào cho họ?

Đức sẽ vào tứ kết với tư cách nhất bảng B nếu thắng hoặc hòa Đan Mạch. Còn họ sẽ bị loại nếu thua Đan Mạch với tỷ số 0-1 hoặc 1-2 trong khi Bồ Đào Nha giành chiến thắng trước Hà Lan.

Đan Mạch sẽ vào tứ kết nếu giành thắng lợi trước Đức; hoặc hòa Đức trong khi Hà Lan đánh bại Bồ Đào Nha. Còn nếu thua Đức, Đan Mạch sẽ bị loại.

Bồ Đào Nha sẽ vào tứ kết nếu đánh bại Hà Lan, trừ trường hợp Đan Mạch thắng Đức với cách biệt 1 bàn nhưng không phải với tỷ số 1-0 hoặc 2-1.

Đội bóng áo bã trầu cũng sẽ vào tứ kết nếu hòa Hà Lan, trừ khi Đan Mạch thắng Đức hoặc thua Hà Lan 1 bàn cách biệt trong khi Đan Mạch cũng thua Đức.

Hà Lan chỉ có thể giành quyền vào tứ kết nếu thắng Bồ Đào Nha 2 bàn cách biệt trở lên trong khi Đan Mạch thất bại trước Đức.

Thùy Trâm

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/581310/chuong-nguyen-hon-ai-tpp.html