Chương trình 'Ai là triệu phú' phiên bản Mỹ dừng phát sóng

Theo thông tin độc quyền được đăng tải trên tờ Variety vào ngày 18/5, chương trình 'Ai là triệu phú' phiên bản Mỹ sẽ chính thức dừng phát sóng.

Regis Philbin, MC đầu tiên dẫn dắt "Who Wants to Be a Millionaire?" (tạm dịch là Ai là triệu phú). (Ảnh: ABC)

Ngày 18/5, tờ Variety xác nhận rằng chương trình "Ai là triệu phú" phiên bản Mỹ đã chính thức dừng phát sóng sau gần 20 năm gắn bó với khán giả xứ cờ hoa. Chương trình này được sản xuất bởi Valleycrest Productions Ltd. và phân phối bởi Disney ABC Home Entertainment & Television Distribution, phát sóng lần đầu tiên vào "khung giờ vàng" năm 1999 trên kênh ABC và tới năm 2002 thì được phát trên các kênh toàn quốc của Mỹ.

Luật chơi của gameshow này tương tự như "Ai là triệu phú" phiên bản Việt. Khi bước lên vị trí "ghế nóng", mỗi người chơi sẽ phải chinh phục tất cả 15 câu hỏi với 3 mốc khác nhau, độ khó được tăng dần qua từng câu, do đó mức tiền thưởng cũng sẽ theo đó mà tăng dần.

Để đạt được kết quả cao nhất, người tham gia được quyền sử dụng ba sự trợ giúp là 50:50, gọi điện thoại cho người thân và hỏi ý kiến khán giả trong trường quay. Bước sang câu hỏi số 6, người chơi sẽ có thêm quyền trợ giúp: hỏi tổ tư vấn. Đặc biệt, mức thưởng cao nhất của chương trình là 1 triệu USD (hơn 23 tỉ đồng).

Kể từ khi mua bản quyền từ chương trình góc, cùng tên của Anh là "Who Wants to Be a Millionaire?", gameshow này đã trải qua gần 3000 tập, bao gồm hơn 300 tập đầu tiên khi còn phát trên kênh ABC.

Người phát ngôn của chương trình này đã chia sẻ: “Sau 17 năm hoạt động thành công, “Ai là triệu phú” sẽ không xuất hiện trên kênh truyền hình quốc gia mùa 2019 - 2020 nữa”.

Người dẫn chương trình đầu tiên của gameshow này tại Mỹ là Regis Philbin. Đây cũng chính là giai đoạn chương trình này trở thành chương trình truyền hình có lượng rating cao nhất giai đoạn 1999-2000, thu hút lượng người xem cao nhất lên đến 30 triệu người.

Tại thời điểm này, "Ai là triệu phú" trở thành một "hiện tượng" trên khắp nước Mỹ, đồng thời cũng khiến câu nói: “Đây có phải câu trả lời cuối cùng của bạn?” trở nên phổ biến. Tuy vậy, việc phát sóng chương trình mỗi tuần một số phát sóng liên tục khiến khán giả dần ngán ngẩm với chương trình.

Meredith Viera đã đồng hành cùng chương trình suốt từ năm 2002. (Ảnh: Getty Images)

Đây cũng chính là lý do khiến Đài ABC quyết định hủy bỏ chương trình này và phát sóng tập cuối vào ngày 27/06/2002.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, một phiên bản mới của chương trình do các đài của Mỹ phát sóng theo mùa, lên sóng lần đầu ngày 16/09/2002, với người dẫn chương trình là Meredith Vieira. Cô đồng hành cùng chương trình suốt 11 mùa phát sóng và rời khỏi gameshow vào tháng 5/2013.

Tiếp nối vai trò của Meredith Vieira, Cedric Anderson Kyles và Terry Crews lần lượt dẫn chương trình vào các mùa phát sóng năm 2013 và 2014 và cuối cùng, Chris Harrison trở thành người dẫn chương trình từ mùa thu năm 2015.

Việc ngừng phát sóng chương trình "Ai là triệu phú" có thể sẽ gây ra không ít những ảnh hưởng khi lịch chiếu mùa sau của các đài sẽ bị thiếu hụt và phải ngay lập tức tìm biện pháp lấp đầy. Và chương trình lớn như "25 Words or Less" đang là một trong những lựa chọn được họ nghĩ đến.

Chương trình "Ai là triệu phú" bản Mỹ lẫn Việt Nam đều được sản xuất theo format của gameshow truyền hình "Who Wants to Be a Millionaire?" của Anh, ra mắt lần đầu vào năm 1998.

Đây được coi là một trong những gameshow truyền hình phổ biến nhất hành tinh khi đến nay, đã có tới 160 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng. Tại Việt Nam, chương trình phát sóng số đầu tiên vào tháng 1/2005 với phần dẫn dắt của nhà báo Lại Văn Sâm. Hiện chương trình đang được cầm trịch bởi nhà báo Phan Đăng.

Đồng thời, chương trình còn trở thành cảm hứng để nhà văn Ấn Độ Vikas Swarup viết thành tiểu thuyết Q&A. Tiểu thuyết trên từng được dựng thành phim Triệu phú khu ổ chuột và giành tới 8 tượng vàng tại Oscar 2009 cùng hàng loạt giải thưởng điện ảnh danh giá khác.

Xem thêm

Như Ý

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chuong-trinh-ai-la-trieu-phu-phien-ban-my-dung-phat-song-77696.html