Chương trình âm nhạc gây phẫn nộ vì quay lén nghệ sĩ

Ban tổ chức chương trình 2018 Korea Music Festival đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội vì đặt máy quay lén nghệ sĩ.

Ban tổ chức lễ hội âm nhạc Korea Music Festival 2018 (KMF 2018) diễn ra vào ngày 1-2/8 vừa qua đang gây phẫn nộ khi cố tình đặt máy quay lén các nghệ sĩ tham gia chương trình.

Trong 2 ngày diễn ra chương trình, ban tổ chức đều truyền hình trực tiếp buổi diễn trên mạng Internet cho người hâm mộ Kpop toàn thế giới theo dõi. Bên cạnh buổi diễn, các cảnh quay ở hậu trường, nơi nghệ sĩ nghỉ ngơi và chuẩn bị lên sân khấu, cũng được phát sóng.

Vài ngày sau buổi công diễn, nhóm APink vô tình phát hiện ra các đoạn video đăng tải lại phần hậu trường này trên mạng xã hội. Các thành viên bày tỏ sự ngạc nhiên và sợ hãi khi bị quay lén. Không chỉ APink mà tất cả các nghệ sĩ tham dự KMF 2018 đều không biết về việc bị ghi hình mọi lúc mọi nơi.

Ban tổ chức chương trình KMF 2018 đã bí mật đặt máy quay, ghi hình lại mọi hoạt động của các nghệ sĩ.

Các đoạn phim quay lén nghệ sĩ đều được ghi lại từ camera gắn trên trần và dưới sàn nhà. Những cảnh này được chiếu trực tiếp cho hàng trăm nghìn người xem ngay trong thời điểm các nghệ sĩ, thần tượng Kpop chuẩn bị lên sân khấu.

Nhóm APink cho rằng việc phát sóng những đoạn phim trên mà không xin phép và báo trước cho nghệ sĩ là đáng lên án. "Nếu đoạn video đó ghi lại cảnh chúng tôi đang sửa sang đồ diễn, hoặc những việc tương tự như vậy thì không phải là rất đáng sợ hay sao?", em út Ha Young bình luận tại tài khoản đăng tải lại đoạn phim.

Sáu cô gái nhóm APink đều khẳng định họ không hề biết về việc bị ghi hình lén. Các nghệ sĩ cũng rất ngạc nhiên khi phát hiện có nhiều camera khác được đặt ở dưới đất hoặc trong các góc khuất ở hậu trường.

Họ đặt câu hỏi liệu những máy quay này có ghi hình hay không. Với những nữ ca sĩ mặc váy ngắn để biểu diễn, việc đặt máy quay dưới sàn có thể dẫn đến những cảnh quay "lộ hàng" không mong muốn.

Khu vực đặt hành lang nơi các nghệ sĩ nghỉ ngơi cũng bị đặt máy quay lén.

Hành động trên của ban tổ chức KMF khiến cộng đồng fan của các thần tượng Kpop tức giận. Người hâm mộ cho rằng chương trình xâm phạm quyền tự do cá nhân của các nghệ sĩ một cách nghiêm trọng.

Ngoài ra, các đoạn phim quay lén trên còn ghi lại cả khuôn mặt của quản lý và nhân viên hậu cần của các nghệ sĩ. Luật pháp Hàn Quốc quy định không được phép quay phim, chụp ảnh dân thường nếu như chưa có sự cho phép của họ.

Hành động ghi hình vụng trộm của chương trình KMF đã vi phạm vào quy định của pháp luật. Việc quay phim và làm lộ diện khuôn mặt của những người không phải ngôi sao nổi tiếng có thể khiến ban tổ chức của KMF bị kiện ra tòa.

Hiện, người hâm mộ các nhóm nhạc và nghệ sĩ có mặt trong buổi diễn hai ngày 1-2/8 đang lên tiếng yêu cầu ban tổ chức giải thích và xin lỗi. Tuy nhiên, phía đơn vị tổ chức KMF 2018 vẫn chưa lên tiếng thêm.

Tuệ Lâm

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/chuong-trinh-am-nhac-gay-phan-no-vi-quay-len-nghe-si-14474.html