Chương trình ca nhạc xã hội - từ thiện “Nối tình Quê hương”

Ngày 26/11, tại TP.Hồ Chí Minh, Hội đồng Bảo trợ, Quỹ Hỗ trợ,vận động cộng đồng Người Việt Nam ở nước ngoài (FOVC) phối hợp với công ty truyền thông quốc tế tổ chức họp báo giới thiệu chương trình ca nhạc với chủ đề “Nối tình Quê hương”nhằm tiếp tục vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tại Lào và Campuchia.

Ngày 26/11, tại TP.Hồ Chí Minh, Hội đồng Bảo trợ, Quỹ Hỗ trợ,vận động cộng đồng Người Việt Nam ở nước ngoài (FOVC) phối hợp với công ty truyền thông quốc tế tổ chức họp báo giới thiệu chương trình ca nhạc với chủ đề “Nối tình Quê hương”nhằm tiếp tục vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tại Lào và Campuchia.

CôngThương - Đây là lần thứ III, Hội đồng Bảo trợ, QuỹHỗ trợ,vận động cộng đồng Người Việt Nam ở nước ngoàitổ chức chương trình“Nối tình Quê hương”tại Việt Nam.Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng HTV9 Đài truyền hình TP.Hồ Chí Minh vào lúc 20giờ 30 ngày 1/12/2011 tại Nhà hát TP.Hồ Chí Minh.

Tham gia chương trình có các nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Thu Hiền, NSƯT Lệ Thủy, NSƯT Quỳnh Liên; các ca sĩ: Mỹ Tâm, Nam Khánh, Trang Nhung và các nhóm: Mặt Trời Mới, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh; ABC; Rex...

Hội đồng Bảo trợ, Quỹ Hỗ trợ, vận động cộng đồng Người Việt Nam ở nước ngoài được thành lập ngày 30/10/2002 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhằm góp phần hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định cuộc sống và không ngừng phát triển, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, luôn hướng về Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng thuộc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, dưới sự bảo trợ của Hội đồng Bảo trợ Quỹ.

Chín năm qua, được sự đồng hành ủng hộ của những tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp, các cá nhân, Quỹ đã thực hiện tốt các chương trình giúp đỡ về vật chất và tinh thần đối với bà con kiều bào, đặc biệt là bà con Việt kiều nghèo ở Lào và Campuchia. Quỹ đã hỗ trợ hơn 120 dự án với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng. Các dự án do Quỹ hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí được tổ chức chu đáo, được lãnh đạo Đảng và Nhà nước, bà con kiều bào, chính quyền nước sở tại và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đánh giá cao. Hoạt động tuyên truyền và quảng bá xây dựng Quỹ cũng ngày càng được chú trọng. Đến nay, hình ảnh Quỹ trở nên quen thuộc đối với đồng bào trong và ngoài nước. Bên cạnh việc sử dụng nguồn ngân sách do nhà nước cấp, Quỹ đã chủ động tìm nguồn kinh phí bằng việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động kinh phí từ các nguồn lực, các nhà tài trợ trong và ngoài nước.

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/p0c186n16400/chuong-trinh-ca-nhac-xa-hoi-tu-thien-noi-tinh-que-huong.htm