Chương trình Carvan hành trình nhân ái năm 2019 'Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản': Báo công dâng Bác

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Chương trình Caravan hành trình nhân ái năm 2019 'Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản' do Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức, sáng ngày 21/2, các đại biểu đã làm Lễ báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Chương trình Carvan hành trình nhân ái năm 2019 “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” do Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội, Hội Chữ Thập đỏ Thành phố Hà Nội, Báo Biên phòng và các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước phối hợp tổ chức.

Đoàn đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dự Lễ báo công có các đồng chí: Bùi Ngọc Quý, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Đắc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Sỹ Trường, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội; Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội; đại diện lãnh đạo Báo Biên phòng; đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn và hơn 100 đại biểu tham dự hành trình.

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Chí Tuệ, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã báo cáo với Bác về những hoạt động ý nghĩa tại chương trình Caravan - Hành trình nhân ái 2019 “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”.

Đồng chí Bùi Chí Tuệ: Chương trình Caravan - Hành trình nhân ái 2019 “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” sẽ diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Chương trình có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Trao tặng 105 suất quà cho các hộ tham gia tự quản cột mốc đường biên giới quốc gia; tặng 2 Mái ấm biên cương cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 30 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập; trao 30 suất quà cho các hộ nghèo tại 3 xã Tú Mịch, Mẫu Sơn và Yên Khóa; trao 36 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Đồn Biên phòng Bắc Xa; tặng quà cho Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma và Đồn Biên phòng Bắc Xa...

Chương trình Caravan - Hành trình nhân ái 2019 “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” được tổ chức từ ngày 21- 23/2. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019) và 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/2/1979-17/2/2019).

Đồng chí Bùi Chí Tuệ cũng chia sẻ, Chương trình lần này nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên cơ quan vì cuộc sống cộng đồng, chia sẻ những khó khăn với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng ảnh hưởng bởi thiên tai; đồng thời giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số, động viên, thăm hỏi chiến sỹ bộ đội biên phòng nơi biên giới, hải đảo góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Chương trình cũng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ cơ quan trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thông qua Chương trình, tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa các đoàn viên trong và ngoài cơ quan, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần hăng say, tính xung kích của tuổi trẻ trong nhiệm vụ chính trị gắn với công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Tại Lễ báo công, đồng chí Bùi Ngọc Quý, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng Cờ cho Đồn Biên phòng Chi Ma (tỉnh Lạng Sơn).

Thu Hằng

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/ban-tuyen-giao-tw/chuong-trinh-carvan-hanh-trinh-nhan-ai-nam-2019-xuan-bien-phong-am-long-dan-ban-bao-cong-dang-bac-119152