Chương trình giao lưu 'Nghe hiện vật kể'

Chiều 15-8, Sở Văn hóa – Thể thao TP Đà Nẵng tổ chức chương trình giao lưu 'Nghe hiện vật kể' với chủ đề 'Cuộc chiến ở Đà Nẵng qua một số tư liệu, hiện vật lưu giữ tại Bảo tàng Đà Nẵng'.

Chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 160 năm Ngày nhân dân Đà Nẵng đại diện cho nhân dân cả nước mở đầu cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp – Tây Ban Nha xâm lược (1-9-1858/1-9-2018).

Các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Đà Nẵng tham gia chương trình “Nghe hiện vật kể”.

Gần 200 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đã tham gia chương trình. Tại đây, thế hệ trẻ được giao lưu, tìm hiểu về những ngày Đà Nẵng mở đầu mặt trận kháng chiến chống Pháp qua phần giới thiệu của các báo cáo viên. Những câu chuyện gắn liền với cuộc chiến được kể lại xúc động, khẳng định quá khứ hào hùng của quân, dân Đà Nẵng. Cũng tại chương trình, thế hệ trẻ còn được giới thiệu về di tích thành Điện Hải, chiêm ngưỡng Bức sắc phong “Thư thủ thành Điện Hải” và Súng thần công, tham quan không gian trưng bày tại bảo tàng.

Chương trình “Nghe hiện vật kể” mang ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ và góp phần phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Tin, ảnh: KIM NGÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/chuong-trinh-giao-luu-nghe-hien-vat-ke-546942