Chương trình giao lưu nghệ thuật 'Thắm tình hữu nghị Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam'

Tối 17-8, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2017 và Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia năm 2017, Bộ Công an tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề 'Thắm tình hữu nghị Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam' giữa Bộ Công an Việt Nam, Bộ An ninh Lào và Bộ Nội vụ Cam-pu-chia.

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình giao lưu nghệ thuật "Thắm tình hữu nghị Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam". Ảnh: DOÃN TẤN (TTXVN)

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình giao lưu nghệ thuật "Thắm tình hữu nghị Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam". Ảnh: DOÃN TẤN (TTXVN)

Đến dự, có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Cam-pu-chia Xăm-đéc Kro-la-hom Xo Kheng; Trung tướng Xổm-kẹo Xỉ-la-vông, Bộ trưởng An ninh Lào.

Chương trình giao lưu gồm những tiết mục nghệ thuật đặc sắc của các đoàn nghệ thuật đến từ ba nước biểu diễn. Các tiết mục đều mang bản sắc đại diện cho văn hóa dân tộc của riêng mỗi nước, nhưng vẫn hòa chung vào sự đồng điệu về tình cảm, tâm hồn của cả ba dân tộc, qua đó, khái quát được tình hữu nghị, gắn bó đặc biệt của ba dân tộc Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia.

* Ngày 17-8, tại Bảo tàng Công an nhân dân (Hà Nội), diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Quan hệ hữu nghị và hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Công an Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam”. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và chủ trì buổi lễ. Cùng dự, có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Cam-pu-chia Xăm-đéc Kro-la-hom Xo Kheng; Bộ trưởng An ninh Lào Xổm-kẹo-Xỉ-la-vông; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Cam-pu-chia tại Việt Nam Prạ Nguôn Hông; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Thoong-xạ-vẳn Phôm-vi-hản.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị chức năng ba nước trong sưu tập, lựa chọn gần 200 hình ảnh tài liệu, hiện vật tiêu biểu trưng bày trong cuộc triển lãm. Đồng chí bày tỏ mong muốn, Bộ Nội vụ Cam-pu-chia, Bộ An ninh Lào, và Bộ Công an Việt Nam sẽ cùng đồng lòng, gắng sức hơn nữa trong cuộc đấu tranh đầy gian nguy và vẻ vang này.

Triển lãm dự kiến sẽ diễn ra trong 10 ngày.

* Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thực hiện các giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, ổn định việc làm, cải thiện đời sống cho người lao động; đẩy mạnh thu hút đầu tư có chọn lọc để đón những nhà đầu tư lớn, dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, phát triển công nghiệp bền vững. Tỉnh tập trung vốn ngân sách hỗ trợ đầu tư cho các khu công nghiệp, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng.

Trong bảy tháng đầu năm nay, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã cấp mới 15 dự án đầu tư vào khu công nghiệp, với tổng vốn đăng ký hơn 380 triệu USD. Đến nay, tại các khu công nghiệp của tỉnh có 294 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 14,7 tỷ USD. Hiện, Bà Rịa - Vũng Tàu có 14 khu công nghiệp với tổng giá trị đầu tư hạ tầng kỹ thuật hơn 1.094 tỷ đồng…

PV và TTXVN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33816402-chuong-trinh-giao-luu-nghe-thuat-%e2%80%9ctham-tinh-huu-nghi-cam-pu-chia-lao-viet-nam%e2%80%9d.html