Chương trình giao lưu sĩ quan trẻ CSB Việt Nam - Trung Quốc

Chương trình giao lưu Sĩ quan trẻ Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 3, năm 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 7 - 11/8, tại Việt Nam; hướng tới xây dựng một vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển, an ninh, an toàn và môi trường sạch.

Chiều 15/5, Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị cho Chương trình giao lưu sĩ quan trẻ CSB Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 3, năm 2023.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh CSB Việt Nam cho biết, chương trình dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 7 - 11/8/2023, với nhiều hoạt động phong phú như: Chào xã giao tại Bộ Quốc phòng Việt Nam; Gặp xã giao, trao đổi song phương giữa CSB Việt Nam và các đoàn, giữa các đoàn với nhau; Hoạt động văn nghệ và thể thao giữa lực lượng CSB 2 nước; Thăm làng chài tại TP Hải Phòng…

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh CSB Việt Nam chủ trì hội nghị quán triệt.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh CSB Việt Nam chủ trì hội nghị quán triệt.

Chương trình giao lưu này là nhịp cầu hữu nghị và thân ái, thể hiện niềm tin, ý chí khát vọng của tuổi trẻ lực lượng CSB hai nước; là ngày hội để Sĩ quan trẻ 2 nước trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nghiệp vụ công tác, bồi đắp lý tưởng cách mạng; tìm hiểu nét đẹp, văn hóa, phong tục tập quán, những giá trị lịch sử mỗi nước. Đồng thời, góp phần củng cố, phát huy tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và lực lượng CSB hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Tư lệnh CSB Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với quyết tâm chính trị cao để kịp thời làm tốt công tác chuẩn bị, quyết tâm tổ chức thành công chương trình giao lưu.

Trước đó vào giữa tháng 4/2023, lần đầu tiên, người đứng đầu Cảnh sát biển (CSB) của Việt Nam và Trung Quốc trực tiếp chỉ huy tàu kỳ hạm tuần tra song phương trên vùng biển lân cận đường phân định vịnh Bắc Bộ. Quãng đường tuần tra lên đến 255,5 hải lý và trải qua phạm vi 13 điểm (từ đảo Cồn Cỏ của tỉnh Quảng Trị đến đảo Trần của tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam).

Trong cuộc tuần tra thứ 25 này, Thiếu tướng Lê Quang Đạo đồng tình với ý kiến của Thiếu tướng Uất Trung, đồng thời bổ sung thêm một số nội dung về công tác huấn luyện chung về tìm kiếm cứu nạn, phòng chống tội phạm vi phạm... Đặc biệt là hai nước đã thống nhất thời gian cụ thể tổ chức nhiều Hội nghị và quan trọng như: Hội nghị công tác CSB lần thứ 7 tại TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc; Thiết lập đầu mối liên lạc giữa Bộ Tư lệnh Vùng CSB 1 và phân Cục Nam Hải… trong đó có chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ CSB hai nước.

Thiếu tướng Trần Văn Thơ, Tư lệnh Vùng CSB 1 đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Từ năm 2016, CSB hai nước chính thức ký biên bản hợp tác về thực thi pháp luật trên biển. Từ đó, nội dung hợp tác giữa CSB hai nước ngày càng thiết thực. Những năm qua, lực lượng CSB hai nước đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, cùng nhau phối hợp, triển khai nhiều hoạt động hợp tác thực chất, hiệu quả, góp phần duy trì môi trường an ninh, trật tự, an toàn và tôn trọng pháp luật trên vùng biển liền kề hai nước, là điểm sáng trong hợp tác thực thi pháp luật trên biển giữa các nước trong khu vực.

Nhật Anh

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/chuong-trinh-giao-luu-si-quan-tre-csb-viet-nam-trung-quoc-20230515162402850.htm