Chương trình Giao lưu văn hóa Việt Nam - Myanmar và vinh danh Thương hiệu hoạt động văn hóa hội nhập quốc tế

Vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar kết hợp với Bộ Văn hóa và các vấn đề tôn giáo Myanmar cùng Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam đã tổ chức chương trình Giao lưu văn hóa Việt Nam - Myanmar, vinh danh Thương hiệu hoạt động văn hóa và hội nhập quốc tế tại nhà hát lớn thành phố Yangon, Myanmar.

Chương trình diễn ra từ ngày 26/4 – 29/4/2018 nhằm góp phần tuyên truyền, quảng bá và phát triển di sản văn hóa Việt Nam, cũng như thúc đẩy giao lưu văn hóa, gặp gỡ giữa các nghệ nhân, doanh nhân Việt Nam với các nghệ nhân, doanh nhân Myanmar.

TS. Lê Ngọc Dũng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Bộ trưởng Bộ Văn hóa và cac vấn đề tôn giáo Myanmar Thura U Aung Ko.

Tới tham dự chương trình có ông Thura U Aung Ko (Bộ trưởng Bộ Văn hóa và các vấn đề tôn giáo Myanmar), bà Luận Thùy Dương (Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Myanmar), tiến sỹ Lê Ngọc Dũng (Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam), bà Phan Tuyết Minh (Trưởng ban tổ chức) và thạc sĩ, nhà báo Đào Bình (Tổng biên tập Tạp chí điện tử Thương hiệu và pháp luật), các đại diện đại sứ quán tại Myanmar; các ông bà phó chủ tịch; tổng thư kí và ủy viên ban thường vụ Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; gần 2000 người tham dự chương trình đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của Việt Nam và Myanmar, cùng đông đảo khán giả là người dân Myanmar và người Việt Nam đang sinh sống tại Myanmar.

Từ trái qua phải: TS. Aung Kyaw Win - Phó chủ tịch Hội Đá quý và Trang sức Myanmar; TS Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn Đá quý Việt Nam; Bà Luận Thùy Dương - Đại sứ Việt Nam tại Myanmar cùng với các cán bộ của đại sứ quán và cán bộ Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam.

Đây là sự kiện văn hóa ý nghĩa khi được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam và Myanmar vừa nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên “Đối tác hợp tác toàn diện”, mang thông điệp giới thiệu và quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam, nhất là trong thời gian qua có rất nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian của Việt Nam được công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Phát biểu chào mừng chương trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Tôn giáo Myanmar ông Thu-ra U Oong-cô thay mặt Chính phủ Myanmar cho rằng, sự kiện là sự tiếp nối của những thành công trong quan hệ hợp tác văn hóa giữa Myanmar và Việt Nam trong năm 2017, đồng thời cũng cho thấy tinh thần hội nhập giữa các nước thành viên ASEAN trong việc giao lưu, kết nối nhân dân hai nước và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau.

Đoàn Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các nghệ sỹ nước bạn.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Myanmar, bà Luận Thùy Dương nhấn mạnh, chương trình giao lưu văn hóa “Vinh danh thương hiệu hoạt động văn hóa và hội nhập quốc tế” là nỗ lực của hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai bên; qua đó góp phần củng cố và tăng cường khuôn khổ quan hệ Đối tác Hợp tác Toàn diện và hiện thực hóa Chương trình Hợp tác văn hóa 2017-2020 mà lãnh đạo hai nước đã kí kết.

Đoàn công tác thăm quan ngôi chùa nổi tiếng tại Myanmar.

Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã ghi nhận, vinh danh các hội viên là nghệ nhân, doanh nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong việc duy trì và phát triển di sản văn hóa.

Chương trình giao lưu văn hóa và vinh danh thương hiệu hoạt động văn hóa hội nhập quốc tế đã góp phần giúp bà con cộng đồng người Việt hiểu thêm về các di sản văn hóa của Việt Nam và Myanmar, để lại nhiều ấn tượng khó quên trong lòng khán giả.

Được biết, trước đó trong khuôn khổ chương trình, các khách mời đã được tham quan và tìm hiểu về văn hóa cũng như những ngôi chùa linh thiêng nhất tại đất nước Myanmar.

Phạm Nhung

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/chuong-trinh-giao-luu-van-hoa-viet-nam-myanmar-va-vinh-danh-thuong-hieu-hoat-dong-van-hoa-hoi-nhap-quoc-te-101587