Chương trình hành động của Đại hội Đoàn toàn quân phải có tính hành động cao

Đó là ý kiến phát biểu của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, tại Hội nghị công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (giai đoạn 2022-2027), chiều 26/9.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Minh

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Minh

Dưới sự đồng chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, tham dự hội nghị có các thành viên Tổ công tác chỉ đạo Đại hội (ĐH) cụm Đoàn miền núi Tây Bắc Bộ và cụm Đoàn trực thuộc; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan chức năng của hai cơ quan.

Báo cáo về công tác chuẩn bị ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X, Đại tá Trần Viết Năng - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết: Theo kế hoạch, ĐH sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12/10/2022, với sự tham dự của 450 đại biểu chính thức, tại Hội trường Bộ Quốc phòng. Đại biểu khách mời trong và ngoài Quân đội dự ĐH là 239 đại biểu.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị

Theo Đại tá Trần Viết Năng, tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ĐH đã được thực hiện nghiêm túc với nhiều nội dung cụ thể như dự thảo Tờ trình và bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Trung ương Đoàn gửi xin ý kiến các cơ quan chức năng, hoàn chỉnh nội dung các văn bản; phối hợp với các cơ quan, đơn vị dự thảo các văn bản ĐH; chuẩn bị nội dung khen thưởng phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2017-2022 và nội dung phát động phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” giai đoạn 2022-2027…

Đặc biệt là dự thảo Tờ trình của Bộ Quốc phòng mời Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng dự ĐH và chủ trì gặp mặt 100 đại biểu tiêu biểu về dự ĐH.

Đại tá Trần Viết Năng thông tin về công tác chuẩn bị ĐH

“Một số công việc tiếp theo là tiếp thu, hoàn chỉnh các văn bản, in ấn tài liệu trước ngày 30/9; kiểm tra công tác chuẩn bị ĐH và chương trình nghệ thuật chào mừng trước ngày 6/10; tổng duyệt các nội dung ĐH và chương trình nghệ thuật chào mừng từ ngày 8 đến 10/10”, Đại tá Trần Viết Năng nói.

Cũng tại hội nghị, Ban Thanh niên Quân đội nêu các đề nghị: Mời Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn dự, phát biểu tại phiên chính thức ĐH, mời đại biểu Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đại biểu cơ quan chức năng Trung ương Đoàn dự, động viên tuổi trẻ Quân đội; danh sách bầu đại biểu dự ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII không có số dư và bầu 1 lần cho cả đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết; số đại biểu nữ trong đoàn đại biểu Quân đội dự ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII là 5 đồng chí, giảm 1 đồng chí so với phân bổ của Trung ương Đoàn, do đặc thù của thanh niên Quân đội có số lượng đoàn viên nữ ít.

Quyền Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn Trịnh Thị Mai Phương nêu ý kiến tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhất trí với các đề xuất của đại diện Ban tổ chức ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X. Anh Bùi Quang Huy cũng lưu ý Ban tổ chức ĐH tập trung điều chỉnh một số khái niệm, số liệu trong Báo cáo chính trị của Tổng cục Chính trị trình ĐH, trong đó nhấn mạnh chương trình hành động phải có tính hành động cao. Đồng thời phát huy tối đa các công cụ, phương tiện truyền thông về ĐH…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu đánh giá cao các ý kiến đóng góp tâm huyết, chất lượng của các cơ quan chức năng của Trung ương Đoàn và khẳng định đây là tình cảm đặc biệt của Trung ương Đoàn đối với Quân đội nói chung và tuổi trẻ toàn quân nói riêng. Đồng thời, yêu cầu Ban Thanh niên Quân đội nghiêm túc tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp tại hội nghị, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nhằm nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản phục vụ ĐH.

Các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực nhằm góp phần tổ chức ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội thành công và có ý nghĩa lan tỏa sâu rộng

Quang cảnh hội nghị

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chuong-trinh-hanh-dong-cua-dai-hoi-doan-toan-quan-phai-co-tinh-hanh-dong-cao-post1472775.tpo