Chương trình hiến máu nhân đạo 'Doanh nhân và giọt hồng' mang Trung thu đến với bệnh nhi

Ngày 23/9, tại Viện huyết học truyền máu Trung ương, Câu lạc bộ Du lịch Thủ đô (Captour Club) đã tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo mang tên 'Doanh nhân và giọt hồng'.

Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hiến máu cứu người. Nhân dịp này, Câu lạc bộ cũng tặng quà cho các em nhỏ đang điều trị tại đây, giúp các em có một Trung thu trọn vẹn, đầm ấm.

Chia sẻ về chương trình, chị Phạm Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Du lịch Thủ đô cho biết: “Trải qua hai đợt dịch Covid-19 tại Việt Nam, ngân hàng máu luôn đối mặt với tình trạng thiếu thốn, không đủ để điều trị cho các bệnh nhân. Chúng tôi biết được rằng, ở Viện huyết học truyền máu trung ương, có nhiều bệnh nhi chưa được phẫu thuật chỉ vì thiếu máu. Vì vậy, nhân dịp này, Câu lạc bộ Du lịch Thủ đô tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo để chung tay, góp thêm giọt máu hồng để các em bệnh nhi có cơ hội được phẫu thuật sớm hơn.”

Tham dự chương trình hiến máu có sự chung tay của các thành viên câu lạc bộ, các doanh nhân và Đại sứ Đại dương xanh Lương Kỳ Duyên. Tất cả mọi người đã có mặt từ sớm, trang bị đầy đủ khẩu trang y tế để phòng chống dịch, tham gia đăng ký hiến máu.

Các thành viên CLB tham gia hiến máu tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, Câu lạc bộ Du lịch Thủ đô cũng đã đến Lớp học nhân ái của Viện huyết học truyền máu trung ương, tới thăm và động viên các em nhỏ đang điều trị tại đây. Hơn 2000 con giống gỗ đã được trao tặng cho các em, giúp các em có thêm đồ dùng để học tập, vui chơi.

Bạn Lương Kỳ Duyên, Đại sứ Đại dương xanh chia sẻ: “Em đã từng tham gia rất nhiều các hoạt động vì môi trường, vì cộng đồng, nhưng đây là chương trình đầu tiên em tham gia ở Viện huyết học. Khi nhìn các em nhỏ ở đây, các em ấy đang phải chịu đau đớn để chiến thắng bệnh tật, em cảm thấy rất xúc động. Vì vậy, em mong muốn các tổ chức, các câu lạc bộ thiện nguyện hãy chung tay dành cho các bệnh nhi tình yêu thương. Sắp tới Trung thu, các em nhỏ ở ngoài sẽ quây quần bên gia đình, bạn bè để cùng phá cỗ. Nhưng nhiều em bệnh nhi ở đây còn không được về nhà. Em mong những món quà nhỏ này sẽ giúp các em ấy có một mùa Trung thu ấm áp.”

Đại diện CLB Captour trao tặng quà cho các bệnh nhân nhi.

Bà Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội Viện huyết học truyền máu trung ương cho biết: “Trong thời gian qua, có rất nhiều đơn vị, các tổ chức hoạt động vì cộng đồng đã chia sẻ cùng những người khó khăn tại Viện huyết học. Hôm nay, chúng tôi rất xúc động vì có Câu lạc bộ Du lịch Thủ đô hiến máu giúp đỡ người bệnh, tặng quà cho bệnh nhi tại Viện. Mỗi ngày, ở Viện có hơn 300 em nhỏ được điều trị. Với những món quà này, các bệnh nhi tại Viện huyết học có thể tạm quên đi những đau đớn, vui chơi và sáng tạo.”

Thông qua chương trình ý nghĩa này, Câu lạc bộ Du lịch thủ đô cũng mong muốn được chia sẻ với các bệnh nhi, góp phần xoa dịu nỗi đau và động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để các em sớm mạnh khỏe và được trở về nhà.

Linh Khánh

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/chuong-trinh-hien-mau-nhan-dao-doanh-nhan-va-giot-hong-mang-trung-thu-den-voi-benh-nhi/20200924062815430