Chương trình 'Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam' lần thứ nhất

Đây là chương trình hướng tới mục đích hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Tối 17/9, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), Tạp chí Da cam Việt Nam (thuộc Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin Việt Nam) phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ Thông tin Quảng cáo An Phát cùng các cơ quan hữu quan tổ chức Chương trình “Hỗ trợ sinh kế cho NNCĐDC Việt Nam” lần thứ I, năm 2019, nhằm tri ân những tấm lòng nhân ái.

Đây là chương trình hướng tới mục đích hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Chương trình "Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Đến dự Chương trình có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó ban Dân vận Trung ương; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam...

Phát biểu tại Chương trình, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam nêu rõ: Chương trình “Hỗ trợ sinh kế cho NNCĐDC Việt Nam” lần thứ I, năm 2019 là một chương trình mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc, khơi dậy và phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam, kết nối và lan tỏa những tấm lòng nhân hậu vì NNCĐDC trên mọi miền đất nước, đồng thời tạo tiền đề vật chất cho NNCĐDC thực hiện ước mơ làm chủ cuộc sống; thắp sáng niềm tin, tiếp thêm sức mạnh và ý chí cho họ vượt khó vươn lên hòa nhập cùng cộng đồng.

“Vì vậy, chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Hành động vì NNCĐDC Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân chung tay xoa dịu nỗi đau da cam bằng các hành động cụ thể” Thượng tướng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh trao Bằng tri ân cho các nhà hảo tâm.

Thực hiện phương châm “đồng tiền, bát gạo” của cộng đồng ủng hộ nạn nhân phải được chuyển đến tận tay nạn nhân, từ ngày 5 đến 15 tháng 9 năm 2019, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã cùng với Ban tổ chức Chương trình và các nhà tài trợ, đi thăm và tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội; Hải Dương, Thanh Hóa; Quảng Bình; Quảng Trị với trị giá số tiền 645 triệu đồng.

Trong đó, các phần quà gồm: 21 con bò giống sinh sản, trị giá mỗi con 15 triệu đồng; hỗ trợ vốn sản xuất cho 40 hộ gia đình, mỗi hộ 5 triệu đồng; tặng 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 3 triệu đồng; tặng 1 nhà tình nghĩa, trị giá 50 triệu đồng; tặng 10 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, hỗ trợ cho 1 nạn nhân tiêu biểu, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Theo đó, từ ngày 5 đến ngày 15/9/2019, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam cùng với ban tổ chức chương trình, các nhà tài trợ đến thăm và trao quà tặng NNCĐDC ở các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị với tổng số tiền 645 triệu đồng.

Các phần quà, giá trị vật chất tuy không lớn, nhưng đây là tấm lòng, tình cảm, nghĩa cử cao đẹp, là sự tri ân của cộng đồng, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đối với người có công với cách mạng, với nạn nhân chất độc da cam, những người nghèo nhất trong những người nghèo, đau khổ nhất trong những người đau khổ.

Ban tổ chức chương trình mong muốn với tình cảm, trách nhiệm, yêu thương, đùm bọc, sẻ chia của các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, giúp đỡ, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam có cuộc sống ngày càng tốt hơn, thời gian tới tiếp tục đồng hành cùng chương trình, để “Hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” trở thành hoạt động thường niên của cộng đồng.

Các phần quà gồm: 21 con bò giống sinh sản, trị giá mỗi con 15 triệu đồng; hỗ trợ vốn sản xuất cho 40 hộ gia đình, mỗi hộ 5 triệu đồng; tặng 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 3 triệu đồng; tặng 1 nhà tình nghĩa, trị giá 50 triệu đồng.

Tối ngày 17/9, Ban tổ chức chương trình đã thực hiện Chương trình nghệ thuật tri ân các tổ chức, cá nhân đã đồng hành.

Tại sự kiện, đại diện Ban tổ chức tiếp tục chia sẻ về chương trình ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam qua tin nhắn (đây là một phần trong chương trình hỗ trợ sinh kế nói trên), do Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp triển khai cùng Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC), Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 và các mạng Viễn thông thực hiện.

Chương trình thu hút đông đảo khán giả tại Nhà hát và khán giả theo dõi Truyền hình Quốc hội.

Theo đó, từ ngày 26/7/2019 đến hết 24h ngày 24/9/2019, với cú pháp nhắn tin: DA CAM hoặc DACAM hoặc DC gửi 1409, mỗi người có thể ủng hộ 20.000 đồng nhằm hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn về bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/chuong-trinh-ho-tro-sinh-ke-cho-nan-nhan-chat-doc-da-cam-viet-nam-lan-thu-nhat-d107038.html