Chương trình 'Khi đàn ông mang bầu': Nhạt nhòa và nhàm chán

Game show 'Khi đàn ông mang bầu' có lợi thế về hiệu ứng truyền thông khi các nghệ sĩ tham gia đều có lượng fan lớn. Có điều, chương trình đang khiến khán giả thất vọng bởi một số nội dung không ăn nhập với chủ đề chương trình, cùng với đó là đào sâu khá nhiều đời tư của nghệ sĩ.

Game show “Khi đàn ông mang bầu” hiện thu hút nhiều sự chú ý của công chúng khi có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz như Trấn Thành, Trường Giang, Hari Won, Hứa Vĩ Văn, 2 hoa hậu là Hương Giang và Kỳ Duyên.

Nhà sản xuất cho biết mục đích của chương trình là cung cấp kiến thức thai kỳ, chăm sóc con nhỏ cho những người sắp trở thành cha, mẹ. Tuy nhiên, các tình huống trong những tập phát sóng vừa qua đều nhạt nhòa, không làm toát lên được thông điệp của chương trình.

Cụ thể như các nghệ sĩ nữ tham gia chương trình đều trang điểm rất kỹ. Trong khi thực hiện thử thách, hoa hậu Hương Giang vừa mang giày cao gót vừa nhún nhảy. Những điều này được cho là phản khoa học bởi đi giày cao gót và trang điểm là 2 điều được các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ không nên làm trong khi mang bầu.

Ở tập 6, anh em nghệ sĩ Quốc Cơ – Quốc Nghiệp đã hướng dẫn các nghệ sĩ những động tác vô cùng khó khăn, phải dùng sức rất nhiều. Hari Won đã rất khó khăn để có thể thực hiện được, cô buồn bã cho biết “sức mình chỉ có đến đó”.

Trong lúc tập luyện Hari Won đã bị té và đau đến nỗi phải bật khóc nức nở và cảm thấy rất có lỗi với Trấn Thành. Trước sự yếu đuối của vợ, Trấn Thành động viên: “Anh không sợ cùng team với một đồng đội dở, anh chỉ sợ cùng team với một người nhụt chí”. Sau đó, cặp đôi đã kết hợp ăn ý và cho ra những bức ảnh khá đẹp. Tất cả mọi người đều dành lời khen cho sự cố gắng của Hari Won.

Tuy nhiên, những thử thách này khiến khán giả không hài lòng vì thực tế, việc kết hợp yoga với xiếc được cho khá nguy hiểm với phụ nữ mang bầu, nhất là khi bà bầu gặp chấn thương có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình và của thai nhi.

Chương trình “Khi đàn ông mang bầu” có nhiều tình huống nguy hiểm. Ảnh: Ê-kíp chương trình

Trong tập 5, chương trình còn đưa ra thử thách giải quyết tình huống về bảo mật thông tin trực tuyến cá nhân bị cho là khá lạc lõng trong chương trình về chủ đề bầu bí.

Chương trình còn bị cho là thiếu sáng tạo khi yêu cầu các đội chơi xử lý tình huống giả định trên sân khấu dựng sẵn với sự ngăn chặn từ đội bạn. Tại sao không phải là những tình huống người thật việc thật? Việc đưa ra những tình huống giả định trên sân khấu, cộng với những “miếng” hài gây cười càng khiến cho chương trình giống như show tấu hài hơn là một chương trình đậm tính nhân văn dành cho các cặp vợ chồng.

Không chỉ vậy, chương trình còn khiến khán giả khó chịu khi lạm dụng khá nhiều câu chuyện đời tư nghệ sĩ. Những màn thể hiện tình cảm của cặp đôi Trấn Thành – Hari Won thực sự khiến khán giả “bội thực”. Ví dụ như trong tập 6, Hari chia sẻ: “Cuộc đời tôi làm gì cũng sai, chỉ có lấy Trấn Thành là không sai”.

Bên cạnh đó, Hari Won cũng liên tục kể về những những câu chuyện không hay mình gặp phải trong quá khứ như bệnh tật, đi bán bánh mì trong siêu thị… Những màn thể hiện này dễ khiến khán giả cho rằng cặp đôi đang PR đời tư cá nhân trên sóng truyền hình.

Chẳng biết con người thật của hoa hậu Kỳ Duyên như thế nào nhưng trong game show “Khi đàn ông mang bầu”, hoa hậu gốc Nam Định lại bị xây dựng thành nhân vật có tính cách “không phải dạng vừa đâu”. Cô sẵn sàng đáp trả lại những nhận xét hay câu hỏi của đàn anh, đàn chị.

Trong tập 2, ở phần thử thách nhớ tên đồ vật, Kỳ Duyên phản ứng với bạn chơi của mình: “Hóa ra anh chê anh Văn già không có sức khỏe và em không có trí tuệ phải không?”. Khi đáp trả MC Thành Trung và Trấn Thành, Kỳ Duyên cũng mạnh mồm khẳng định: “Trong cuộc thi này không có chỗ cho hoa hậu thân thiện”.

Trong tập 3, trong khi Hứa Vĩ Văn nhắc đội Trấn Thành và Hari Won từng công việc cụ thể trong phần thi nấu ăn thì Kỳ Duyên tỏ ra khó chịu. Cô nói với Hứa Vĩ Văn: “Anh nghĩ rằng anh giúp người ta thì lúc anh khó khăn người ta có giúp anh không. Nếu cho đi là hạnh phúc thì anh nên tham gia chương trình từ thiện”. Kết quả, đội bạn được khen do nấu ăn ngon thì cô lại cho rằng đó chỉ là do ăn may. Với những hành động không đẹp này, Kỳ Duyên bị nhiều khán giả nhận xét có tính ích kỷ, không muốn giúp đỡ người khác.

Game show hiện nay muốn thu hút khán giả đòi hỏi phải có yếu tố chất lượng và giải trí. Việc chương trình có nhiều người nổi tiếng tham gia là một trong những yếu tố chính giúp chương trình đạt được lượng rating cao. Tuy nhiên, rating cao không có nghĩa là chương trình sẽ thành công. Bởi, “Khi đàn ông mang bầu” đang thiên về tính giải trí và lơ là chất lượng, trong đó có tính thực tế rất cần thiết cho người chơi cũng như khán giả. Trong khi chủ đề chính của chương trình là trang bị kiến thức thai kỳ cho các ông bố, bà mẹ thì điều này lại không được khắc họa rõ nét.

Lẽ ra, chương trình nên chú trọng đến các vấn đề chế độ dinh dưỡng, kiêng cữ, tâm lý… giúp người đàn ông hiểu được sự vất vả của người phụ nữ, từ đó có sự chia sẻ, yêu thương hơn với người bạn đời. Hơn nữa, chương trình nên hạn chế việc diễn hài và khai thác sâu đời tư nghệ sĩ để tránh gây sự nhàm chán cho khán giả.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/chuong-trinh-khi-dan-ong-mang-bau-nhat-nhoa-va-nham-chan-118308.html