Chương trình 'Màu hoa đỏ' - Tri ân người có công với đất nước

Kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), tối ngày 17/7, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật 'Màu hoa đỏ' lần thứ 13 năm 2020.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướngh Thường trực Chính phủ; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương… đã đến dự chương trình.

“Màu hoa đỏ” là sự kiện do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Cục Người có công, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội tổ chức. Chương trình nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn và tuyên truyền phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ và các đại biểu dự chương trình (ảnh: Thanh Tùng)

Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ và các đại biểu dự chương trình (ảnh: Thanh Tùng)

Theo Ban tổ chức, cả nước có 393.707 hộ người có công cần hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở. Các hộ này đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra, tương ứng với tổng số kinh phí từ ngân sách Trung ương khoảng 10.654 tỷ đồng.

Hiện nay, cả nước đã cơ bản hoàn thành Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở, chỉ còn 12.632 hộ cần được xây mới, sửa chữa về nhà ở.

Dự kiến, đến hết năm, cả nước cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở đối với ngưới có công với cách mạng.

Ca sĩ Trọng Tấn và tốp múa biểu diễn trong chương trình

Riêng chương trình “Màu hoa đỏ”, trong 12 năm qua, Ban tổ chức đã huy động được gần 60 tỷ đồng gồm: 610 nhà tình nghĩa; hơn 11.000 sổ tiết kiệm; hơn 5.500 suất học bổng và nhiều phần quà có giá trị tới các gia đình thương binh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, học sinh nghèo tại một số tỉnh/thành phố trên cả nước.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ trao tặng hỗ trợ cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng còn khó khăn (Ảnh: Thanh Tùng)

Trong khuôn khổ chương trình lần thứ 13 năm 2020, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức đi thăm và tặng 6 căn nhà tình nghĩa, hơn 100 sổ tiết kiệm tình nghĩa, hơn 1.000 suất quà tới các gia đình anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng. Chương trình sẽ tiếp tục trao tặng 10 nhà tình nghĩa, 200 sổ tiết kiệm và nhiều phần quà có giá trị tới các gia đình chính sách tại một số tỉnh/thành phố trên cả nước.

Trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội, tối ngày 17/7, Ban tổ chức đã trao tặng 60 sổ tiết kiệm tình nghĩa với hình thức trao tiền mặt (5 triệu đồng/sổ). Chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc, với 3 phần: Dòng máu Lạc Hồng; Đời mình là một khúc quân hành; Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ đã được chuyển tải thành công đến khán giả.

Biểu diễn trong chương trình có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: NSND Quốc Hưng, Trọng Tấn, Anh Thơ, Lan Anh, Hồng Nhung, Đức Tuấn, Bích Hồng, nhóm Mây.

N.Hoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/chuong-trinh-mau-hoa-do-tri-an-nguoi-co-cong-voi-dat-nuoc-603315/