Chương trình nghệ thuật 'Âm vang chiến công': Ấm áp và sâu nặng nghĩa tình

Đêm nhạc nghệ thuật 'Âm vang chiến công' lần thứ ba diễn ra hoành tráng và sâu đậm nghĩa tình tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội. Chương trình do Báo CAND, Truyền hình CAND (ANTV) - Cục Truyền thông CAND phối hợp tổ chức.

Trực tiếp: Chương trình nghệ thuật "Âm vang chiến công" lần thứ 3 năm 2019.

-Tối 16-8, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, TP. Hà Nội, Báo CAND, Truyền hình CAND (ANTV) - Cục Truyền thông CAND, phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đặc sắc với tên gọi "Âm vang chiến công", hướng tới chào mừng 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 và Ngày truyền thống lực lượng CAND (19-8-1945 - 19-8-2019).

-Chương trình được truyền hình trực tiếp từ 20h00 trên kênh truyền hình ANTV.

-Tới dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND và các đồng chí lãnh đạo Cục Truyền thông CAND.

Các đồng chí đại biểu có mặt tại chương trình.

Các đồng chí đại biểu có mặt tại chương trình.

Tôn vinh, tri ân các liệt sĩ CAND, các đồng chí Công an bị thương khi làm nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng cùng Trung tướng Mai Văn Hà và Đại tá Phạm Quang Tuyển trao quà cho gia đình các liệt sĩ CAND và chiến sĩ Công an bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trong chương trình, Ban tổ chức đã tôn vinh, trao quà hỗ trợ 15 cán bộ chiến sỹ bị thương hoặc hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng cùng Trung tướng Mai Văn Hà và Đại tá Phạm Quang Tuyển trao quà cho gia đình 6 liệt sĩ CAND hi sinh khi làm nhiệm vụ.

Đặc biệt, ngoài phần quà của Ban tổ chức, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã quyết định trích 300 triệu đồng từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của Bộ để tặng 6 gia đình liệt sĩ Công an, mỗi gia đình 50 triệu đồng.

Các phần quà ý nghĩa đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Trung tướng Mai Văn Hà- Cục trưởng Cục Truyền thông CAND cùng Đại tá Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Phó Giám đốc Quỹ "Nghĩa tình đồng đội" - Bộ Công an, trao tận tay gia đình các liệt sĩ.

Danh sách 6 đồng chí Công an hy sinh:

Thượng sĩ Cầm Văn Khoa, sinh năm 1979, tại xã Phù Yên, tỉnh Sơn La. Đồng chí hy sinh ngày 14-8-2006 khi thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh tại xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Ngày 18-7-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 871/QĐ-TTg về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với Liệt sỹ Cầm Văn Khoa.

Trung tá Trần Văn Vang, sinh năm 1975, tại xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, hy sinh ngày 39-11-2017 khi làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Ghi nhận sự hy sinh, cống hiến của đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 760/QĐ-TTg về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với đồng chí Trần Văn Vang.

Đồng chí Mào Văn Long, cán bộ Đội An ninh dân tộc thiểu số, Phòng chống phản động và chống khủng bố, Công an tỉnh Điện Biên, Tổ trưởng tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại huyện Mường Nhé, hy sinh ngày 18-02-2018 khi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh với điều kiện khắc nghiệt ở địa bàn vùng sâu vùng xa.

Trung tá Trần Văn Dũng, sinh năm 1965, Trưởng Công an xã Tiến Lợi, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận hy sinh ngày 25-12-2018 khi làm nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn hành vi nguy hiểm cho xã hội của đối tượng tội phạm.

Đồng chí Thao Văn Súa, sinh năm 1986, Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa hi sinh ngày 3-8-2019 khi đi kiểm tra các hộ gia đình có nguy cơ bị sạt lở sau cơn bão số 3 vừa qua. Do trời mưa rất to, lũ lớn từ thượng nguồn đổ về nên khi đồng chí đi qua khu vực gần trường tiểu học Nhi Sơn đã bị đất đá sạt lở, vùi lấp.

Đồng chí Hoàng Minh Tú, Công an viên thôn Tân Thịnh, xã Lộc Châu, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, hi sinh ngày 8-8-2019 khi giúp nhân dân phòng chống lũ lụt tại thôn Tân Thịnh, xã Lộc Châu, tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu khai mạc chương trình, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng biên tập Báo CAND khẳng định: Chương trình “Âm vang chiến công” ca ngợi chiến thắng vĩ đại của toàn dân tộc trong cuộc Cách mạng tháng Tám gắn liền với công lao to lớn của Đảng, của Bác Hồ, trong đó có đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng CAND.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng biên tập Báo CAND phát biểu khai mạc chương trình.

Thông qua các ca khúc về truyền thống, cách mạng, chương trình ôn lại truyền thống 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND, ca ngợi phẩm chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của CAND. Chương trình tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ công an dũng cảm, mưu trí, những người đã hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thông qua chương trình này, cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân cả nước có dịp tri ân sự hy sinh cao cả của các đồng chí.

21h30: Mùa xuân trên quê hương”

Trong phần cuối của chương trình mang tên "Mùa xuân quê hương", các nghệ sĩ đưa khán giả du ngoạn các vùng miền của Tổ quốc, thông qua hàng loạt ca khúc ngợi qua quê hương, đất nước. Nhưng, dù ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ thời điểm nào thì sau những khung cảnh bình yên của quê hương đất nước đều có bóng dáng người chiến sĩ Công an...

Nghệ sĩ Quốc Hưng với tác phẩm "Tự hào ta đi lên ôi Việt Nam" khép lại đêm nhạc "Âm vang chiến công".

21h05: “Người chiến sĩ ấy”

Chương trình tiếp tục với phần hai mang chủ đề "Người chiến sĩ ấy". Phần này, khán giả được đến với các ca khúc ngợi ca vẻ đẹp của người chiến sĩ đã sống và chiến đấu bảo vệ an ninh của tổ quốc như Phiên gác đêm; Kỷ niệm về ba; Đất phương nam; Xa khơi; Biển hát chiều nay...

Hình ảnh chị Võ Thị Sáu được khắc họa trên sân khấu "Âm vang chiến công".

20h40: Xúc động với những cống hiến, hy sinh lớn lao của lực lượng CAND

Ban tổ chức phát phóng sự ngắn, chuyển tải đến khán giả câu chuyện xúc động từ những cống hiến, hy sinh lớn lao của lực lượng công an qua nhiều thời kỳ.

Nhiều khán giả không giấu được sự xúc động khi nhìn lại những hình ảnh về sự hi sinh của lực lượng CAND.

Người xem không chỉ gặp lại những khoảnh khắc, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước mà còn được xem lại những chiến công, cống hiến hy sinh của người lính trên các mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.

20h25: “Mùa thu chiến thắng”

Sau phần phát biểu ý nghĩa của Thiếu tướng Phạm Văn Miên là các tiết mục nghệ thuật của phần một chương trình với chủ đề “Mùa thu chiến thắng”.

Khán giả chăm chú lắng nghe từng tiết mục nghệ thuật.

Các nghệ sĩ cháy hết mình với "Âm vang chiến công".

Ca sĩ Trọng Tấn với ca khúc Người Hà Nội.

Nghệ sĩ Quốc Hưng với tác phẩm Nắng Ba Đình.

20h15: Phát biểu khai mạc chương trình, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng biên tập Báo CAND khẳng định: Chương trình “Âm vang chiến công” ca ngợi chiến thắng vĩ đại của toàn dân tộc trong cuộc Cách mạng tháng Tám gắn liền với công lao to lớn của Đảng, của Bác Hồ, trong đó có đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng CAND.

20h10: Đêm nhạc "Âm vang chiến công" lần thứ 3 bắt đầu

Tiết mục nghệ thuật đầu tiên của chương trình mang tên "Mười chín tháng Tám", sáng tác: Nhạc sĩ Xuân Oanh, biểu diễn: Tốp nam nữ và nhóm nghệ sĩ múa Nhà hát CAND.

19h30: Rất đông khán giả đã có mặt tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ. Còn 30 phút nữa là chương trình nghệ thuật "Âm vang chiến công" lần thứ 3 năm 2019 chính thức bắt đầu.

Theo thông báo của Ban tổ chức, trong chương trình, Ban tổ chức sẽ tôn vinh, trao quà, hỗ trợ 15 cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu đóng góp trong xây dựng lực lượng CAND, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ban tổ chức cũng chuẩn bị một đoạn phóng sự đã chuyển tải đến khán giả câu chuyện xúc động từ những cống hiến, hy sinh lớn lao của lực lượng công an qua nhiều thời kỳ.

Toàn bộ ê kíp thực hiện chương trình sẵn sàng cho giờ lên sóng.

Người xem không chỉ gặp lại những khoảnh khắc, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước mà còn được xem lại những chiến công, cống hiến hy sinh của người lính trên các mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.

19h: Đêm nhạc "Âm vang chiến công" sẵn sàng cho giờ lên sóng

Trao đổi với CAND Online chiều 16-8, Tiến sĩ, Nghệ sĩ ưu tú Quốc Hưng, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Tổng đạo diễn chương trình cho biết, các nghệ sĩ tham gia chương trình, từ các giọng ca chính đến các nghệ sĩ múa minh họa, tốp ca, hợp xướng đều sẵn sàng cho giờ lên sóng.

Ngoài tập luyện riêng, nhiều buổi "ráp" thử, chạy thử, sơ duyệt tiết mục, kịch bản chương trình đã được thực hiện tại Nhà hát CAND, Hà Nội. Chiều 16-8, toàn bộ ê kíp đã có một buổi chạy thử các nội dung chương trình ngay tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ. Hy vọng, chương trình sẽ ra mắt khán giả một cách hoàn hảo nhất.

Một tiết mục nghệ thuật đặc sắc trong "Âm vang chiến công" 2017.

"Âm vang chiến công" gồm 15 tác phẩm âm nhạc đặc sắc sẽ mang đến cho khán giả đa dạng cung bậc cảm xúc. Chương trình bao gồm 3 phần chính. Phần một có chủ đề “Mùa thu chiến thắng”, giới thiệu 5 ca khúc:

Mười chín tháng Tám (sáng tác: Nhạc sĩ Xuân Oanh, biểu diễn: Tốp nam nữ và nhóm nghệ sĩ múa Nhà hát CAND);

Tiến về Hà Nội (sáng tác: Nhạc sĩ Văn Cao, biểu diễn: Hợp xướng CAND);

Người Hà Nội (Nhạc và lời: Nguyễn Đình Thi, biểu diễn: Trọng Tấn);

Ba Đình nắng (NhạcBùi Công Kỳ phổ thơ Vũ Hoàng Địch, biểu diễn: NSƯT Quốc Hưng);

Bài ca thống nhất (sáng tác: Võ Văn Di, biểu diễn: NSƯT Phạm Phương Thảo).

Phần hai của chương trình có chủ đề “Người chiến sĩ ấy”, giới thiệu với khán giả 4 ca khúc:

Phiên gác đêm (sáng tác: nhạc sĩ An Hiếu, biểu diễn: Sao mai Trần Hồng Nhung – ca sĩ vừa đạt giải Nhì cuộc thi Tiếng hát ASEAN 2018);

Kỷ niệm về ba (sáng tác: nhạc sĩ Ngọc Thịnh, lời thơ: Đậu Hoài Thanh, biểu diễn: NSƯT Minh Lương);

Biết ơn chị Võ Thị Sáu (sáng tác: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, biểu diễn: Sao mai 2019 Lương Hải Yến);

Chúng tôi là chiến sĩ Công an (sáng tác: Nhạc sĩ Trần Gia Cường, biểu diễn: Tốp ca nam nữ Nhà hát CAND).

Phần ba chương trình có chủ đề “Mùa xuân trên quê hương”. 6 ca khúc được chuyển tải trên sân khấu của chương trình phần ba gồm:

Đất phương Nam (sáng tác: Nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ, biểu diễn: Sao mai Hồng Duyên);

Xa khơi (sáng tác: Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, biểu diễn: Sao mai 2019 Quách Mai Thy);

Biển hát chiều nay (sáng tác: Nhạc sĩ Hồng Đăng, biểu diễn: Ca sĩ Lan Anh);

Gửi lại em (sáng tác: Nhạc sĩ Vũ Hoàng, biểu diễn: Nhóm Mây);

Con sông tuổi thơ tôi (sáng tác: Nhạc sĩ Tuấn Phương, biểu diễn: NSƯT Phạm Phương Thảo),

Tự hào ta đi lên ôi Việt Nam (Nhạc: Nhạc sĩ Chu Minh, lời thơ: Hoàng Trung Thông, biểu diễn: NSƯT Quốc Hưng và Hợp xướng, nhóm múa Nhà hát CAND.

Chương trình có sự đồng hành của các đơn vị:

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGAS); Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank); Tổng Công ty Phân bón và hóa chất Dầu Khí – CTCP; Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank); Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN; Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN.

Nhóm PV

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/tieu-diem-van-hoa/chuong-trinh-nghe-thuat-am-vang-chien-cong-557650/