Chương trình nghệ thuật chào đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Việt Nam có những gì đặc biệt?

'Ánh dương mùa xuân' là chương trình nghệ thuật đặc biệt nằm trong khuôn khổ tiệc chiêu đãi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dành cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un và đoàn đại biểu Triều Tiên thăm Việt Nam, nhân Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Được biết, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam bắt tay vào tập luyện chương trình từ 3 tuần trước và hiện đang ráo riết hoàn thiện và tổng duyệt vào ngày 28/2.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Hà Nội vào trưa ngày 26-2 (ảnh: TTXVN).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Hà Nội vào trưa ngày 26-2 (ảnh: TTXVN).

"Nhà hát chúng tôi rất vinh dự khi được giao trọng trách này. Mùa xuân là biểu tượng của hòa bình và hạnh phúc. Ánh dương thể hiện niềm tin vào một tương lai đầy sáng..." - NSƯT Hoàng Xuân Bình -Phó Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, đồng thời là tác giả kịch bản chương trình nghệ thuật “Ánh dương mùa xuân” cho biết ý nghĩa về tên gọi của chương trình.

Ngoài đơn vị chủ lực là Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam với các nghệ sĩ được khán giả mến mộ như: Nhóm Phương Bắc, nhóm Pha Lê, nhóm Thăng Long, ca sĩ Thu Thủy – Quán quân dòng nhạc nhẹ Sao mai 2017, ca sĩ Mai Diệu Ly còn có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Học Viện Âm nhạc, Học viện Múa Việt Nam, Nhà hát Quan họ Bắc Ninh.

Chương trình là sự tổng hòa các loại hình nghệ thuật, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của từng vùng miền ở Việt Nam. Các tiết mục được chọn đều là những tiết mục đoạt giải cao tại các liên hoan ca múa nhạc toàn quốc hoặc đạt giải thưởng quốc tế. “Ánh dương mùa xuân” được chia làm 3 phần.

Phần 1, là các ca khúc ca ngợi lãnh tụ của Việt Nam và Triều Tiên; Phần 2, giới thiệu các tác phẩm âm nhạc mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam như: Dân ca quan họ Bắc Ninh, nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên- những di sản phi vật thể đã được UNESCO tôn vinh…

Theo yêu cầu đặc biệt của phía bạn, nên phần 3 của chương trình sẽ là các tiết mục của các nghệ sĩ Việt đã từng giành giải cao tại Liên hoan nghệ thuật quốc tế hữu nghị Mùa xuân Bình Nhưỡng.

Phải kể tới: NSND Quang Thọ, NSND Thái Bảo, NSƯT Hoàng Xuân Bình… NSND Quang Thọ sẽ trình diễn ca khúc Triều Tiên Bài ca trung thành ca ngợi lãnh tụ Kim Nhật Thành, đây là ca khúc ông đã từng biểu diễn năm 1982, cách đây 37 năm nhân dịp sinh nhật lần thứ 70 của Chủ tịch Kim Nhật Thành. Và đến năm 1989 chính tác phẩm này đã đem về cho ông chiếc Cúp vàng tại Liên hoan nghệ thuật Quốc tế hữu nghị Mùa xuân Bình Nhưỡng.

Còn NSND Thái Bảo sẽ thể hiện ca khúc Triều Tiên mang tên "Đam mê", ca ngợi lãnh tụ Kim Jong Un, tác phẩm đã đem về cho chị Cup Bạc Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Mùa Xuân tháng Tư Bình Nhưỡng 2012 và 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kim Nhật Thành).

Ngoài ra trong chương trình còn có các tiết mục: Song tấu đàn bầu Đêm Bình Nhưỡng lắng đọng do NSƯT Hoàng Xuân Bình và NSƯT Trường Giang biểu diễn (Cup Vàng Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Mùa Xuân tháng Tư Bình Nhưỡng 2012 và 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kim Nhật Thành); múa dân gian Anh chàng cắt cỏ và cô gái hái hoa (Cup Bạc Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Mùa Xuân tháng Tư Bình Nhưỡng 2012 và 100 năm ngày sinh Chủ tịch Kim Nhật Thành); song tấu nhị - sáo Ngư phủ thủy triều khúc (NSND Quang Vinh sáng tác)…

NSƯT Hoàng Xuân Bình cho biết: Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam vốn là đơn vị nghệ thuật được giao nhiệm vụ xây dựng các chương trình nghệ thuật mang tính xã hội phục vụ công chúng, phục vụ đường lối của Đảng và Nhà nước trong công tác đối nội, đối ngoại.

Trong 68 năm qua, các nghệ sỹ của Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam luôn gắn bó và đồng hành với các sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước, tham gia vào các sự kiện tiếp đón các nhà lãnh đạo, nguyên thủ các nước tới thăm Việt Nam cũng như tháp tùng các đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đi thăm nước ngoài.

Hiện, các nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam đang ráo riết và hào hứng luyện tập cho chương trình này. Tuy thời gian khá gấp, khối lượng công việc khổng lồ nhưng các nghệ sĩ của nhà hát đều luyện tập hăng say với mong muốn hoàn thành tốt nhất mọi công việc, để có buổi biểu diễn thành công tốt đẹp.

Vũ Minh Khôi

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/goc-van-hoa/chuong-trinh-nghe-thuat-chao-don-chu-tich-trieu-tien-kim-jong-un-tai-viet-nam-co-nhung-gi-dac-biet-65890.html