Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Tối 26 - 10, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự chương trình nghệ thuật có đồng chí Ngô Hoài Chung, Tổng cục phó Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cùng các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Video: TTV

Đồng chí Phạm Đặng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa là một trong những Đảng bộ được thành lập sớm trong cả nước. Qua 90 năm với nhiều bước ngoặt của lịch sử, Đảng bộ tỉnh đã khẳng định được vị thế lãnh đạo và đạt được nhiều thành tích rất quan trọng, rất đáng tự hào, đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp cách mạng chung của toàn dân tộc. Đảng bộ tỉnh đã tổ chức thành công 18 kỳ đại hội và nay là kỳ đại hội lần thứ XIX.

Màn trống hội “Hào khí xứ Thanh - Âm vang hội tụ” mở màn chương trình.

Hòa chung không khí hăng hái thi đua của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình nghệ thuật “Tự hào và khát vọng” được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tiếp tục bồi đắp và nhân lên niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng; cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng quê hương Thanh Hóa anh hùng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực lao động, sản xuất, học tập và cống hiến, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiết mục múa, hát bài “Lá cờ đảng”.

Đồng thời, tạo động lực thi đua, đẩy mạnh quyết tâm phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện như mục tiêu Nghị quyết của đại hội và Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã đề ra, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như Bác Hồ hằng mong muốn.

Với chủ đề “Tự hào và khát vọng”, chương trình nghệ thuật mở màn bằng tiết mục trống hội tưng bừng “Hào khí xứ Thanh - Âm vang hội tụ” do các nghệ sỹ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống biểu diễn.

Ca khúc “Bác Hồ một tình yêu bao la”.

Nối tiếp là các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, được dàn dựng công phu, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi mảnh đất và con người xứ Thanh giàu truyền thống lịch sử văn hóa hào hùng, như: Lá cờ Đảng, Bác Hồ một tình yêu bao la, Việt Nam ngàn năm gấm hoa, Đất nước tình yêu, Về với xứ Thanh, Tiếng vọng sông Mã, Khát vọng Việt Nam, Đảng đã cho ta mùa xuân…

Nhóm PV XDĐ-NC

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/van-hoa-giai-tri/chuong-trinh-nghe-thuat-chao-mung-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-thanh-hoa-lan-thu-xix-nhiem-ky-2020-2025/126398.htm