Chương trình nghệ thuật 'Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam - Bạn không cô đơn'

Tối 10-8, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật 'Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam - Bạn không cô đơn'.

Ðến dự, có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, đồng chí Trương Hòa Bình khẳng định: thảm họa da cam là một trong những hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh hóa học do đế quốc Mỹ tiến hành ở Việt Nam, khiến hàng triệu trẻ em bị dị dạng, dị tật bẩm sinh; nhiều phụ nữ không còn được làm vợ, làm mẹ; nhiều người khác đang chết dần, chết mòn. Chất độc da cam/đi-ô-xin đã và đang làm nhiều địa phương bị ô nhiễm nguồn đất, nguồn nước, hủy hoại môi trường, đe dọa nghiêm trọng đến đời sống nhân dân.

Ðồng chí Trương Hòa Bình đánh giá cao các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã có nhiều đóng góp thiết thực nhằm chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Ðồng thời, biểu dương Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin trong vai trò đồng hành cùng các nạn nhân của chất độc da cam; những tấm gương nạn nhân chất độc da cam đã chiến thắng bệnh tật, vượt qua đói nghèo, đạt nhiều kết quả trong các lĩnh vực của đời sống. Phó Thủ tướng kêu gọi chính phủ các nước, đặc biệt là Chính phủ Hoa Kỳ, cũng như các tổ chức quốc tế, nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước tích cực nói lên tiếng nói của lương tri và trách nhiệm, chung tay hỗ trợ, giúp đỡ, trả lại công lý cho các nạn nhân chất độc da cam.

Tại chương trình, đồng chí Trương Hòa Bình và Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh đã trao Bằng vinh danh của Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam tặng các cá nhân, tập thể đã có những hỗ trợ cụ thể đối với các nạn nhân chất độc da cam. Dịp này, Ban tổ chức đã công bố kết quả đấu giá các bức tranh nhằm gây quỹ ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam.

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Thảm họa da cam Việt Nam

* Nhân kỷ niệm 58 năm Ngày Thảm họa da cam Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2019), sáng 10-8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin tỉnh Ðiện Biên tổ chức gặp mặt, tặng quà người bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên hiện có 245 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Trong đó, nạn nhân nhiễm chất độc hóa học là bộ đội chiếm 87%; nạn nhân là thanh niên xung phong ở các sở, ngành khác chiếm 13%. Sức khỏe yếu do bị ảnh hưởng nặng nề bởi di chứng chất độc hóa học cho nên phần lớn người bị nhiễm chất độc da cam có cuộc sống khó khăn.

Với mong muốn hỗ trợ nạn nhân nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin vượt qua khó khăn, có niềm tin vươn lên trong cuộc sống, từ năm 2015 đến nay, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin tỉnh Ðiện Biên đã vận động, quyên góp được hơn 400 triệu đồng để xây dựng ba nhà tình thương tặng các gia đình nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ cho vay vốn sản xuất 100 triệu đồng và trao hàng nghìn suất quà tặng gia đình các nạn nhân vào các dịp lễ, Tết.

Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin tỉnh đã trao 200 suất quà tặng các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn.

* Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin tỉnh, Sở Y tế và Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh tổ chức khám bệnh, phát thuốc, chữa bệnh lâu dài và tư vấn sức khỏe miễn phí cho 101 phụ nữ là những người có công chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin.

Tham gia chương trình, 101 phụ nữ là những người bà, người mẹ, người chị có công chăm sóc, nuôi dưỡng những nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin đã được các bác sĩ trẻ Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh khám tổng thể sức khỏe, phát thuốc và chữa bệnh miễn phí, đồng thời tư vấn các biện pháp chăm sóc sức khỏe cho bản thân cũng như chăm sóc sức khỏe cho những nạn nhân chất độc da cam đang chăm sóc, nuôi dưỡng. Toàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 5.077 nạn nhân chất độc da cam, phần lớn trong số đó đều có hoàn cảnh khó khăn, cần trợ giúp.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41169502-chuong-trinh-nghe-thuat-%E2%80%9Cchung-tay-xoa-diu-noi-dau-da-cam-ban-khong-co-don%E2%80%9D.html