Chương trình nghệ thuật 'Lời Bác dặn trước lúc đi xa'

Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2-9 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 25-8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Lời Bác dặn trước lúc đi xa'.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình.

Đến dự, có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viện T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành.

“Lời Bác dặn trước lúc đi xa” do NSND Nguyễn Quang Vinh làm tổng đạo diễn, là chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng với sắc mầu tươi mới, kết hợp tổng hòa các loại hình nghệ thuật: ca múa nhạc, hoạt cảnh và các loại hình sân khấu truyền thống, trình chiếu phim tư liệu, phóng sự cùng lời bình, dẫn chương trình, kết nối chặt chẽ, tạo thành một câu chuyện đầy xúc động về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình bao gồm ba phần nội dung: Người đi tìm hình của nước, Trở về Người là niềm tin tất thắng mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, niềm thương yêu và kính trọng của nhân dân cả nước với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Chương trình có sự tham gia của các NSND: Quang Thọ, Thanh Hoa, Thu Hiền, Thái Bảo, Vi Hoa, Ngọc Bình, Kiều Oanh; các NSƯT: Quang Huy, Quốc Hưng, Tạ Minh Tâm, Đăng Dương, Đình Dũng, Dương Minh Đức, Thanh Vinh, Tố Nga, Minh Huyền, Lương Huy, Trường Giang, P’Loong Thiết và các ca sĩ Tân Nhàn, Lê Anh Dũng, Lan Anh, Bùi Lê Mận, nhóm Thăng Long, nhóm Pha Lê… và các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Dàn hợp xướng Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Các nghệ sĩ, ca sĩ đã thể hiện những tác phẩm âm nhạc trữ tình cách mạng nổi tiếng, gắn bó với các giai đoạn lịch sử của dân tộc và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nổi bật là các hoạt cảnh thơ nhạc: Hồn nước, Từ Làng Sen, Hồ Chí Minh - Hồi ức màu đỏ, Bác Hồ có một chuyến đi; ca cải lương: Lời người ra đi, Dấu chân phía trước, Những mùa đông trắng và các ca khúc đi cùng năm tháng như: Thăm bến Nhà Rồng, Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó, Lãnh tụ ca, Đêm Trường Sơn nhớ Bác, Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, Miền nam nhớ mãi ơn Người, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Lời ca dâng Bác, Bác Hồ một tình yêu bao la, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh, Người là niềm tin tất thắng, Đất nước trọn niềm vui, Vào Lăng viếng Bác …

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/41336302-chuong-trinh-nghe-thuat-%E2%80%9Cloi-bac-dan-truoc-luc-di-xa.html