Chương trình nhắn tin 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương'

Ngày 16-4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết phối hợp hoạt động giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 với vai trò là đại sứ của chương trình nhắn tin 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương'.

Lễ ký kết phối hợp hoạt động giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Chương trình nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Cổng thông tin Nhân đạo quốc gia 1400 và Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng phát động từ ngày 7-3 đến 6-5-2018. Mỗi tin nhắn với cú pháp: BC gửi đến 1409 có giá trị 20.000 đồng, nhằm xây dựng quỹ hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ nghèo vùng biên giới phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Từ số tiền thu được ban đầu, ngày 17-4, các cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ 5 gia đình phụ nữ đặc biệt khó khăn ở xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), mỗi gia đình được hỗ trợ 10 triệu đồng để mua lợn giống sinh sản phát triển kinh tế. Sau khi thoát nghèo, vốn hỗ trợ được hoàn lại cho chương trình để chương trình hỗ trợ các gia đình khó khăn khác. Trong ngày 17-4, các cơ quan chức năng còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 200 phụ nữ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở xã Phong Nặm.

Minh Ngọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/899113/-dien-vien-nha-phuong-dong-hanh-voi-phu-nu-bien-cuong