Chương trình nước ngọt miễn phí đến với người dân vùng hạn

Nước ngọt miễn phí đến với hàng trăm hộ dân vùng khó khăn Cà Mau đang bị hạn mặn, giúp người dân đỡ bỏ công đi lấy nước từ vùng lân cận sử dụng.

Ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và ủng hộ người dân bị ảnh hưởng hạn mặn, vừa qua, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã phối hợp với Liên đoàn quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Miền Nam xây dựng hệ thống xử lý, đưa nước sạch đến với người dân vùng hạn hán khắc nghiệt tỉnh Cà Mau.

Mấy ngày nay, nhiều người dân ấp 2 (xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau) tập trung tại công trình cấp phát nước do Tổng cục Khí tượng Thủy văn cùng Liên đoàn quy hoạch - Điều tra tài nguyên nước Miền Nam thực hiện và mới bàn giao cho chính quyền địa phương để lấy nước. Bà con thể hiện rõ niềm vui vì đã có nguồn nước sạch đạt tiêu chuẩn sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, người dân địa phương cho biết, nguồn nước ngầm nơi đây bị nhiễm phèn, mặn nên không thể dùng cho việc ăn uống. Để có nguồn nước nấu ăn, gia đình có điều kiện thì mua nước đóng bình; còn gia đình khó khăn hơn thì bỏ công đi lấy nước từ vùng lân cận về dùng. Bây giờ có công trình cấp nước sạch miễn phí ngay gần nhà nên rất thuận tiện cho người dân.

Nhiều người dân Cà Mau cứ đến mùa khô lại gặp khó khăn về nước sinh hoạt.

“Nước làm như bị phèn vậy đó, uống mặn, thành ra phải mua. Tưới hoa màu còn bị chết. Được tạo điều kiện khoan giếng nước, rồi có nguồn nước sạch sử dụng người dân rất vui” - ông Dũng nói.

Công trình cấp nước sạch miễn phí này có công suất 400 - 500 m3/ngày. Ông Lê Trung Kiên Chủ tịch UBND xã Nguyễn Phích cho biết, chương trình đưa nước sạch về địa phương của Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Liên đoàn quy hoạch - Điều tra tài nguyên nước Miền Nam thực hiện rất có ý nghĩa. Trước mắt, sẽ giúp gần 100 hộ dân ở gần đảm bảo nguồn nước sinh hoạt hằng ngày. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đang có kế hoạch kéo dài tuyến ống để nhiều hộ gia đình tiếp cận được nguồn nước sạch hơn.

“Công trình đã vận hành để người dân đến lấy nước sử dụng. Phục vụ cho nhiều người dân ở những điểm khoan giếng nước không được. Hướng tới, sẽ xin ý kiến cấp trên, để thực hiện kéo dài tuyến ống đến nhà người dân để thuận tiện và nhiều người tiếp cận được nguồn nước hơn” - ông Kiên nói

Chương trình giúp hàng trăm hộ dân Cà Mau tiếp cận được nguồn nước sạch.

Chương trình đưa nước ngọt đến với bà con vùng khó khăn Cà Mau của 2 đơn vị này phối hợp trước đó, cũng đã đưa nước ngọt miễn phí đến hàng trăm hộ dân xã biển Bạch Đông, huyện Thới Bình.

Ngoài việc ủng hộ cho công tác phòng chống thiệt hại do hạn hán, thời gian qua, các dự báo, cảnh báo của ngành Khí tượng Thủy văn đã giúp các đơn vị chức năng Cà Mau và người dân có những định hướng hợp lý hơn.

Theo ông Tô Quốc Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn Cà Mau, thời gian qua, những cảnh báo về tình hình hạn hán, thiếu nước đến sớm của ngành khí trượng thủy văn đã giúp cho các địa phương chủ động trong sản xuất. Mới đây, sở cũng tiếp nhận dự báo về tình hình mùa mưa năm nay, trên cơ sở đó giúp xây dựng lịch thời vụ hợp lý.

“Hiện nay mới có dự báo mùa mưa của khí tượng thủy văn. Trên cơ sở đó, sở đang tiến hành xây dựng lịch thời vụ cả trồng trọt và thủy sản. Làm sao có cơ cấu mùa vụ hợp lý để tránh thiệt hại hạn mặn” - ông Nam cho biết.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn ngoài phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong công tác dự báo, cảnh báo, giúp các cấp chính quyền, người dân chủ động trong các hoạt động. Vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và ủng hộ người dân bị ảnh hưởng hạn mặn đơn vị đã tặng hai công trình cấp nước cho tỉnh Cà Mau. Việc làm ý nghĩa này đã giúp hàng trăm hộ dân vượt qua khó khăn về thiếu nước sinh hoạt trong mùa hạn hán khốc liệt./.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/chuong-trinh-nuoc-ngot-mien-phi-den-voi-nguoi-dan-vung-han-1038861.vov