Chương trình Quê hương Việt Nam giao lưu tại Pháp

Nhạc sĩ Lê Thanh Xuân vừa nhận được lời mời của Giám đốc Nhạc viện Rouen Claude Brendel, đem chương trình nghệ thuật Quê hương Việt Nam qua Pháp để giao lưu, trao đổi, biểu diễn, giới thiệu đến sinh viên nhạc viện này.

Nhạc sĩ Lê Thanh Xuân

Nhạc sĩ Lê Thanh Xuân

Chương trình Quê hương Việt Nam do nhạc sĩ Lê Thanh Xuân, Giám đốc Trung tâm Âm nhạc Sen Hồng thuộc Nhà văn hóa Thanh thiếu niên quận 11 sáng tác, dựa trên các chất liệu âm nhạc dân gian Việt Nam, gồm 10 tác phẩm của các vùng miền đất nước như: Hoa tay, Sao đêm, Vũ tiên (đồng bằng Bắc bộ), Vai tiên (dân tộc Thái), Giáng tiên (dân tộc Mèo), Tiên sa (dân tộc Tày), Jai rai (Tây Nguyên), Tháp chàm (dân tộc Chăm), Tiên bay (dân tộc Kh’mer), Mâm vàng (đồng bằng Nam bộ).

Sinh viên khoa piano của nhạc viện Rouen sẽ có khoảng thời gian nửa tháng để học hỏi, tập luyện một số tác phẩm trong chương trình Quê hương Việt Nam, cùng tìm hiểu chuyên sâu về ngôn ngữ tác phẩm, tính triết học trong từng tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền của đất nước Việt Nam tươi đẹp.

THÚY BÌNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chuong-trinh-que-huong-viet-nam-giao-luu-tai-phap-551147.html