Chương trình 'Sắc màu Việt Nam' gây ấn tượng mạnh trên đất Đài Loan

Hội sinh viên Việt Nam tại Đài Loan (VSA-TW) đã tổ chức thành công chương trình 'Ngày hội Văn hóa Việt Nam' tại Đài Bắc ngày 25/5 và 1/6.

Là lần thứ 11 được tổ chức, chương trình “Ngày hội Văn hóa Việt Nam” năm nay với chủ đề “Sắc màu Việt Nam” thu hút hằng trăm sinh viên quốc tế và khách mời tại Đài Loan (Trung Quốc) đến tham gia.

Tiết mục Nhã nhạc cung đình Huế gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Không gian triển lãm chính gồm mô hình 3D các thắng cảnh Việt Nam, bức tường Sắc màu với đèn lồng Hội An, mặt nạ nia truyền thống, chuồn chuồn tre, chim hạc mô hình.

Không gian ẩm thực trong ngày triển lãm.

Bạn bè quốc tế thích thú thưởng thức ẩm thực Việt Nam.

Sinh viên Đài Loan thử sức với trò chơi ném còn truyền thống.

Tiết mục “Dâng Lộc” khai mạc Đêm biểu diễn nghệ thuật.

Múa “Quê hương 3 miền” với các trang phục và điệu múa đặc trưng của 3 vùng Bắc- Trung- Nam.

Những cánh quạt mềm mại trong tiết mục “Tình ca Tây Bắc”.

Tiết mục “Xuân trên bản Mông” mang đến những điệu múa khèn và múa ô đầy vui tươi.

Mang âm hưởng dân ca đương đại, tiết mục “Ngày đá đơm bông” toát lên sự chịu thương chịu khó, vượt qua khó khăn của người nông dân Việt Nam

.

“Lý Ngựa Ô” mang đến khán giả những giai điệu đầy ngẫu hứng.

Tiết mục “Lý dâng bông” mang đến vẻ đẹp trong nét tín ngưỡng người Nam Bộ với những điệu múa hoa vạn thọ.

Hợp xướng “Việt Nam Gấm Hoa” kết lại một đêm biểu diễn đầy màu sắc của Ngày Hội Văn Hóa Việt Nam 2018 tại Trường Đại học Khoa học và Công Nghệ Quốc gia Đài Loan (VSA-NTUST)

đầy thành công./.

CTV Thanh Nga/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/chuong-trinh-sac-mau-viet-nam-gay-an-tuong-manh-tren-dat-dai-loan-770263.vov