Chương trình 'Tết sum vầy - Xuân gắn kết' dành cho người lao động

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2023, sáng 11/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã đến tham dự chương trình Tết xum vầy - Xuân gắn kết, thăm và tặng quà cho công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hà Nam.

Cùng tham dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga và lãnh đạo một số bộ, ban ngành, địa phương.

Thân tình, gần gũi và không khoảng cách, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng các đồng chí trong đoàn đã quan tâm, thăm hỏi về cuộc sống, tinh thần của người lao động khi tết đến, xuân về.
Việc được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQVN và địa phương kịp thời động viên khiến anh chị em công nhân hết sức phấn khởi.

Gần 500 suất quà gửi trực tiếp đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo trong tỉnh Hà nam không chỉ mang giá trị vật chất mà còn biểu thị sự chia sẻ, quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với giai cấp công nhân Việt Nam, chia sẻ khó khăn với người lao động và các hộ nghèo nhân dịp xuân Quý Mão 2023. Đặc biệt, những tấm vé và chuyến xe nghĩa tình – món quà nhỏ, ý nghĩa lớn sẽ giúp người lao động xa quê có điều kiện về quê và quay trở lại nơi làm việc rất thiết thực, qua đó giúp đoàn viên, CNLĐ thấy được sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức công đoàn đối với mình.

Biểu dương tinh thần đoàn kết, chung sức, quan tâm chăm lo cho người nghèo của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong cả nước nói chung và Hà Nam nói riêng, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Tết sum vầy- Xuân gắn kết” và khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến người dân nói chung và CNLĐ, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Bích Hạnh Thùy Linh Đức Minh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chuong-trinh-tet-sum-vay-xuan-gan-ket-danh-cho-nguoi-lao-dong