Chương trình 'Tết sum vầy-Xuân gắn kết' tại Cao Bằng

Trong 2 ngày 16 và 17/1, tại Vườn hoa trung tâm thành phố Cao Bằng, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình 'Tết sum vầy-Xuân gắn kết', chăm lo người lao động hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết.

Lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng tặng quà Tết cho người lao động.

Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Phiên chợ Nghĩa tình gồm gian hàng 0 đồng và các gian hàng giảm giá của các doanh nghiệp, Hợp tác xã, phát 1.200 phiếu mua hàng 0 đồng. Cùng với đó, Ban tổ chức đã tặng quà Tết, tặng vé xe cho người lao động về nhà đón Tết và tôn vinh các đơn vị, nhà hảo tâm đã tài trợ, tặng quà cho người lao động.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lý Thị Huệ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng chia sẻ, trong năm 2022, các cấp Công đoàn trong tỉnh Cao Bằng đã huy động nguồn lực, tặng hơn 10 nghìn phần quà cho người lao động. Hỗ trợ 12 tỷ đồng cho lao động xây mới, sửa chữa nhà “Mái ấm Công đoàn”.

Gian hàng 0 đồng phục vụ người lao động.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng đã kết nối, huy động nguồn lực, tặng tổng cộng gần 3.000 suất quà và gần 100 vé xe cho người lao động.

Cũng tại chương trình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 85 suất quà; Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng tặng 175 suất quà; Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng 20 suất quà cho người lao động.

Người lao động tham dự chương trình “Tết sum vầy-Xuân gắn kết”.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai, thực hiện các phong trào, hoạt động.

Trong đó, đã huy động hiệu quả các nguồn lực chăm lo, tặng quà người lao động. Đặc biệt, những suất quà Tết mang theo tình cảm, sự sẻ chia, đã hỗ trợ nhiều lao động đón Tết ấm cúng hơn, đầy đủ hơn.

Trong năm 2023, đề nghị các cấp Công đoàn và người lao động trong tỉnh Cao Bằng, với “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn”, tiếp tục thực hiện, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và các phong trào thi đua yêu nước phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh địa phương.

MINH TUẤN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/chuong-trinh-tet-sum-vay-xuan-gan-ket-tai-cao-bang-post735266.html