Chương trình tình nguyện chung tay góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc miền núi Thanh Hóa

Để giúp huyện miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa sớm cán đích đạt chuẩn nông thôn mới, Liên Chi đoàn Khoa Lí luận chính trị - Luật thuộc Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa đã triển khai hoạt động tình nguyện làm đường bê tông kiên cố, góp phần giúp đồng báo dân tộc Thái xã Lũng Liêm, huyện Bá Thước thay đổi diện mạo, từng bước nâng cao đời sống.

Trong 3 ngày từ 29 đến 31/7, Đoàn sinh viên tình nguyện do Liên Chi đoàn Khoa Lí luận chính trị - Luật thuộc Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa đã tổ chức chương trình tình nguyện tại thôn Đồng, xã Lũng Liêm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, Đoàn tình nguyện đã tổ chức làm hai tuyến đường bê tông kiên cố dài 150m, tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng, cùng công lao động của gần 100 đoàn viên tình nguyện.

Đoàn sinh viên tình nguyện do Liên Chi đoàn Khoa Lí luận chính trị - Luật thuộc Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa đã tổ chức chương trình tình nguyện tại thôn Đồng, xã Lũng Liêm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn sinh viên tình nguyện do Liên Chi đoàn Khoa Lí luận chính trị - Luật thuộc Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa đã tổ chức chương trình tình nguyện tại thôn Đồng, xã Lũng Liêm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Phấn khởi trước tuyến đường bê tông kiên cố khang trang, Bí thư Đảng ủy xã Lũng Liêm Hà Thị Thoi xúc động: “Chúng tôi rất biết ơn, ghi nhận những tình cảm mà Liên chi Đoàn Khoa Lí luận chính trị - Luật của Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa đã dành cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao. Hai con đường bằng bê tông kiên cố sẽ giúp đồng bào dân tộc nơi đây đi lại thuận tiện hơn, góp phần nâng cao đời sống bà con nơi đây”.

“Xã có hơn 90% đồng báo dân tộc Thái sinh sống, đời sống của người dân trong xã đa phần là thuần nông, nên cuộc sống cũng còn nhiều khó khăn. Đặc biệt là cơ sở hạ tầng còn chưa đồng bộ, thiếu nguồn kinh phí để đầu tư sửa chữa, làm mới. Hai tuyến đường bê tông kiên cố là món quà vô cùng ý nghĩa đối với người dân vùng cao chúng tôi, làm đổi thay diện mạo, giúp bà con từng bước nâng cao đời sống” – Bí thư Đảng ủy xã Hà Thị Thoi cảm động.

Vui mừng trước con đường bê tông kiên cố của đoàn tình nguyện, bà Hà Thị Mận, người dân sống trong thôn phấn khởi: “Lâu nay đường đất, người dân chúng tôi đi lại vất vả lắm, nhất là những hôm trời mưa, các cháu đi học gặp nhiều khó khăn. Nay có đường mới khang trang, chúng tôi vui lắm, biết ơn lắm!”

Trong chuyến tình nguyện tại vùng cao huyện Bá Thước, Liên Chi đoàn Khoa Lí luận chính trị - Luật còn đến thăm, tặng quà và tiền mặt trị giá hơn 3 triệu đồng cho Mẹ Việt Nam anh Hùng Hà Thị Tướm, xã Lũng Liêm; tặng 10 suất quà cho 10 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Trước những phần quà ý nghĩa dành cho đồng báo dân tộc thiểu số ở xã Lũng Liêm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, anh Nguyễn Duy Nam – Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Lí luận chính trị - Luật Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa, Trưởng đoàn tình nguyện cho hay: “Đây là Chương trình tình nguyện được Liên Chi đoàn Khoa Lí luận Chính trị - Luật tổ chức hàng năm. Chương trình tình nguyện mong muốn góp phần làm thay đổi diện mạo đời sống của đồng báo dân tộc thiểu số vùng cao, góp phần cùng huyện Bá Thước sớm cán đích đạt chuẩn nông thôn mới"

"Thông qua các Chương trình tình nguyện, lãnh đạo khoa rồi lãnh đạo nhà trường cũng mong muốn, ngoài những kiến thức lãnh hội tại trường, thì những chuyến tình nguyện sẽ giúp các em sinh viên có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, biết yêu thương, chia sẻ khó khăn với người khác, để khi ra trường các em có thêm kiến thức sống, làm việc có ích cho xã hội” - anh Nam chia sẻ.

PV

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/chuong-trinh-tinh-nguyen-chung-tay-gop-phan-nang-cao-doi-song-dong-bao-dan-toc-mien-nui-thanh-hoa-20220801155600.htm