Chương trình Việt Nam vui khỏe: Một căn bệnh 'người già' đang trẻ hóa

Thông tin độ tuổi bị đột quỵ ngày càng trẻ hóa tại chương trình Việt Nam vui khỏe số vừa qua khiến nhiều người trẻ 'giật mình', bởi họ thường chủ quan trước căn bệnh bị cho 'chỉ người già mới mắc' này.

Trong tập phát sóng tối 1/11, chương trình “Việt Nam vui khỏe” đã mang đến cho khán giả những thông tin về căn bệnh đột quỵ. Trong đó, điều đáng chú ý đó là căn bệnh vốn được coi là bệnh người già này lại đang có xu hướng trẻ hóa, khi tỷ lệ người trẻ và trung niên mắc đột quỵ chiếm 1/3 tổng số ca mắc. Trong đó, tỷ lệ người trẻ bị đột quỵ tăng 2% mỗi năm.

Có nhiều nguyên nhân gây ra đột quỵ như: các bệnh lý dị dạng mạch máu não, tăng huyết áp, tiểu đường. Tuy nhiên, thói quen sinh hoạt, ăn uống thiếu khoa học của người trẻ là một trong những nguyên nhân khiến đột quỵ ngày càng trẻ hóa. Theo chia sẻ của ThS.BS Đoàn Thị Ngọc Hà - Viện Y học ứng dụng tại chương trình, việc ít di chuyển đi lại, ăn thức ăn nhanh góp phần tích lũy mỡ thừa trong máu, có thể gây ra nguy cơ xơ vữa động mạch và dẫn tới đột quỵ.

Chị Phương Hoa (35 tuổi, Hà Nội) cho hay, ngay sau tập phát sóng này, mẹ chị đã gửi video cho con gái để “cảnh báo”. Mẹ chị vốn là một khán giả trung thành của “Việt Nam vui khỏe”, do vậy cứ khi nào thấy những thông tin hữu ích là bà đều chia sẻ cho mọi người trong gia đình.

“Sau khi xem chương trình, tôi cũng khá giật mình vì đôi khi cũng có những triệu chứng như: đau đầu, mắt mờ... Vốn nghĩ rằng đây chỉ là dấu hiệu do thức khuya làm việc quá nhiều nên tôi thường bỏ qua. Sau khi xem chương trình này, tôi nghĩ mình nên đi khám để phòng ngừa nguy cơ đột quỵ”, chị Hoa cho hay.

Làm trong ngành IT, Hoàng Nam (27 tuổi) cũng có thói quen sinh hoạt không lành mạnh như: ngồi nhiều, ít vận động, thường xuyên ăn thức ăn nhanh. “Trước đây, tôi cũng lên kế hoạch điều chỉnh lại lối sống như công việc bận rộn nên lại bỏ qua. Sau khi xem chương trình, tôi nghĩ rằng mình cần phải thay đổi ngay từ bây giờ trước khi quá muộn”, Nam chia sẻ.

Chương trình “Việt Nam vui khỏe” ghi nhận có trường hợp mới chỉ 30 tuổi đã bị đột quỵ, dù trước đó sức khỏe hoàn toàn bình thường. Có người thậm chí mắc đột quỵ lần hai do chủ quan mà tự sơ cứu tại nhà.

Tuy nhiên, theo BS. Trần Đăng Huân - Khoa hồi sức Tích cực - Chống độc, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, việc châm cứu không mang lại tác dụng gì cho người bệnh. Bác sĩ khuyến cáo, ngay khi có các triệu chứng đột quỵ thì bệnh nhân cần đến ngay các bệnh viện để được cứu chữa kịp thời.

Để phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, ThS.BS Đoàn Thị Ngọc Hà cho hay, con người cần xây dựng chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng lành mạnh; sử dụng cân đối giữa các nhóm thực phẩm, tăng cường rau xanh nhưng vẫn phải đảm bảo nhóm chất siêu năng lượng như protein lipit gluxit.

“Tăng cường vận động tối thiểu 30 phút mỗi ngày. Cần lưu ý khám sức khỏe định kỳ để phát hiện, sàng lọc sớm các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe”, ThS.BS Hà cho lời khuyên

Không chỉ tập trung vào một đối tượng là người lớn tuổi hay trẻ nhỏ - những người có nhiều nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe, "Việt Nam vui khỏe" còn mang đến những thông tin hữu ích cho người trẻ - đối tượng được coi là khỏe mạnh nhất. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm người thường xuyên chủ quan trước bệnh tật và có lối sống kém khoa học. Với những thông tin ngắn nhưng đầy đủ, cách tiếp cận trực diện và sinh động, “Việt Nam vui khỏe” hướng đến nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe cho các bạn trẻ.

Đón xem “Việt Nam vui khỏe”, lên sóng hàng tuần vào lúc 20h05 trên kênh VTV1.

Mọi thông tin chi tiết tham khảo thêm tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/TVAd01

Bích Đào

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/chuong-trinh-viet-nam-vui-khoe-mot-can-benh-nguoi-gia-dang-tre-hoa-2210210.html