Chương trình 'Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản' Tết Canh Tý được tổ chức tại Đắk Lắk

Sau khi khảo sát thực tế tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, chiều 24-12, Bộ Tư lệnh BĐBP và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi làm việc nhằm thống nhất tổ chức chương trình 'Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản' dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đồng chủ trì buổi làm việc có Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP; đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn và đoàn công tác khảo sát tại Trung tâm Lễ hội huyện Buôn Đôn. Ảnh: Ngọc Lân

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn và đoàn công tác khảo sát tại Trung tâm Lễ hội huyện Buôn Đôn. Ảnh: Ngọc Lân

Theo đó, Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 15-1-2020 (tức ngày 14 đến ngày 21-12 âm lịch). Trong đó, hoạt động chính diễn ra trong ngày 14 hoặc ngày 15-1-2020.

Chương trình sẽ có nhiều hoạt động như: Trao tặng “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Bò giống cho người nghèo biên giới”; trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới; tổ chức ngày hội văn hóa - thể thao theo phong tục địa phương.

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam và Đài Truyền hình các tỉnh, thành phố biên giới.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Lân

Phát biểu tại buổi làm việc, Đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” là hoạt động rất thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng về nhân dân biên giới trong dịp Tết Nguyên đán của dân tộc.

Để tổ chức chu đáo, hiệu quả các hoạt động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương hai huyện biên giới tập trung triển khai hiệu quả các nội dung công việc được phân công, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh các hoạt động trước khi diễn ra hoạt động chính, bảo đảm an ninh trật tự, công tác hậu cần trước, trong và sau chương trình được diễn ra.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP yêu cầu Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk cần làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể trong triển khai thực hiện chương trình, đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, khảo sát lựa chọn các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới; phát huy vai trò xung kích của lực lượng thanh niên và cán bộ chính trị trong tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hóa văn nghệ, hoạt động tuyên truyền góp phần bảo đảm thành công cho chương trình.

Nguyễn Ngọc Lân

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/chuong-trinh-xuan-bien-phong-am-long-dan-ban-tet-canh-ty-duoc-to-chuc-tai-dak-lak/