Chụp ảnh trước mặt Dũng Trọc Hà Đông, nữ phóng viên bị chửi và dọa đánh

Dũng Trọc Hà Đông nổi nóng khi bị nữ phóng viên chụp cận cảnh mặt lúc đang livestream bên ngoài TAND thị xã Từ Sơn - nơi xét xử Khá Bảnh sáng 13.11.

Sáng 13.11, Dũng Trọc Hà Đông cùng một số anh em xã hội đến TAND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để nghe ngóng tin tức về phiên tòa xử Khá Bảnh (tên thật Ngô Bá Khá, 26 tuổi) cùng 5 đồng phạm về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Dũng Trọc Hà Đông là bố nuôi của Khá Bảnh.

Là đại ca giang hồ có tiếng, Dũng Trọc Hà Đông tên thật là Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1968 tại Vạn Phúc, Hà Đông, nay thuộc TP Hà Nội. Ông ta nhận Khá Bảnh là con nuôi.

Do không được vào bên trong nên Dũng Trọc livestream quang cảnh bên ngoài TAND thị xã Từ Sơn trong thời gian chờ tòa tuyên án Khá Bảnh. Đáng chú ý là lúc Dũng Trọc đứng livestream gần hàng rào thì có nữ phóng viên đi tới cầm máy chụp cận cảnh mặt ông. Thế là Dũng Trọc nổi nóng và nói: “Đừng chụp. Chụp gì đấy. Thích chụp là chụp à? Bố láo bố toét quen. Tội phạm (hay sao) mà mày chỏ máy vào mặt người ta. Đá vào mồm chết mẹ giờ”…

Khá Bảnh bị TAND thị xã Từ Sơn phạt 4 năm tù về tội đánh bạc, 6 năm 6 tháng tù do tổ chức đánh bạc. Tổng hợp hình phạt, Khá Bảnh phải thi hành 10 năm 6 tháng tù. Mức án này nằm trong khung hình phạt đề nghị 10-11 năm tù của VKSND thị xã Từ Sơn. Ngoài số tiền phạt truy thu 4,4 tỉ đồng, Khá Bảnh còn bị phạt bổ sung 30 triệu đồng.

Với vai trò giúp sức tích cực, Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi) nhận án 3 năm 6 tháng tù tội đánh bạc và 5 năm về tội tổ chức đánh bạc, tổng cộng 8 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Văn Quang (32 tuổi) lĩnh 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc; Trịnh Hữu Quý (27 tuổi) 12 tháng tù, Ngô Lương An (34 tuổi) 20 tháng tù và Nguyễn Trọng Công (26 tuổi) 15 tháng tù cùng về tội đánh bạc.

Khá Bảnh giơ 10 ngón tay tương ứng 10 năm tù.

Hiện Dũng Trọc chưa bình luận gì về mức án Khá Bảnh phải nhận. Trước đó, khi livestream trên Facebook, ông chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với con nuôi, song điều này không diễn ra.

Lúc ô tô của công an chuẩn bị chở Khá Bảnh về trại giam, Dũng Trọc tới dặn dò và tạm biệt con trai nuôi. Đáp lại, Khá Bảnh nói lời tạm biệt bố và trấn an người thân quen rằng "không có chuyện gì đâu".

Thêm thông tin đáng chú ý là trưa 13.11, rất đông học sinh hiếu kỳ tập trung bên ngoài cổng TAND thị xã Từ Sơn nghe tòa xét xử Ngô Bá Khá qua loa phóng thanh.

Các em đứng chờ rồi vẫy tay chào Khá Bảnh như thần tượng sau phiên xét xử khiến nhiều người ngán ngẫm.

Rất nhiều học sinh xem Khá Bảnh là thần tượng.

Clip Khá Bảnh vui tươi khi ra tòa, vẫy tay chào người quen như đi họp fan:

Khi đến TAND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh sáng 13.11, Khá Bảnh mặt tươi rói, quay đầu nhìn và vẫy tay chào người quen như đi họp fan.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/chup-anh-truoc-mat-dung-troc-ha-dong-nu-phong-vien-bi-chui-va-doa-danh-125548.html